Báo Trung Quốc lo ngại viễn cảnh thảm họa khi đội nhà gặp U23 Việt Nam

Cập nhật, 11:29, Thứ Sáu, 11/02/2022 (GMT+7)

U23 Trung Quốc có thể chạm trán với U23 Việt Nam ở giải giao hữu tại Dubai. Tờ Sohu (Trung Quốc) thực sự lo ngại cho đội nhà nếu tiếp tục chạm trán đại diện của Việt Nam.

Như đã biết, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều được mời tham dự giải giao hữu cấp đội U23 tại Dubai. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 20/3-28/3.

Lúc này, Ban tổ chức mới gửi lời mời, chứ chưa chốt đội bóng tham dự. Dự kiến, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ phải gặp các đối thủ Thái Lan, Trung Quốc, Croatia, Saudi Arabi, Uzbekistan, Iraq.

Tờ Sohu lo lắng đội U23 Trung Quốc có thể nhận kết cục tương tự đội tuyển quốc gia khi đối đầu với Việt Nam.
Tờ Sohu lo lắng đội U23 Trung Quốc có thể nhận kết cục tương tự đội tuyển quốc gia khi đối đầu với Việt Nam.

Trước viễn cảnh tiếp tục chạm trán với đại diện của Việt Nam, tờ Sohu (Trung Quốc) lo ngại khi đội tuyển nước này vừa thất bại trước đội tuyển Việt Nam vào ngày Mồng 1 Tết. Họ sợ nguy cơ U23 Trung Quốc tiếp tục thất bại thêm một lần nữa.

Tờ báo Trung Quốc bình luận: "Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang tìm cách nâng cao chất lượng thế hệ tương lai. Trong đó, đội U23 Trung Quốc đang được chú trọng đầu tư.

Toàn đội U23 Trung Quốc đã tập huấn từ đầu năm nay với rất nhiều ngôi sao trẻ sáng giá ở giải VĐQG Trung Quốc. Đội bóng của HLV Jankovic đã nhận được lời mời tham dự giải đấu giao hữu. Đây là cơ hội tốt để toàn đội cọ xát.

Việc sử dụng thầy ngoại ở đội U23 cho thấy Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang chú trọng đầu tư lứa này. Đáng chú ý, trong số 8 đội bóng tham dự giải giao hữu sắp tới có cả đội U23 Việt Nam.

Họ lo ngại rằng nếu U23 Trung Quốc thất bại trước U23 Việt Nam thì trình độ của hai đội sẽ ngày càng xa.
Họ lo ngại rằng nếu U23 Trung Quốc thất bại trước U23 Việt Nam thì trình độ của hai đội sẽ ngày càng xa.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam rất chú trọng vào công tác đào tạo trẻ. Tất nhiên, đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ Trung Quốc có thể gỡ gạc thể diện cho lứa đàn anh sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam.

Trận đấu với U23 Việt Nam có thể là bài kiểm tra tốt về trình độ của lứa trẻ Trung Quốc thời điểm này. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thất bại, chúng ta có thể sẽ bị bóng đá Việt Nam ngày càng bỏ xa. Bóng đá Trung Quốc sẽ chìm trong nỗi hổ thẹn.

Khả năng U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam thời điểm này e rằng có ít hơn đội tuyển quốc gia. Trong lần gần nhất gặp nhau, U22 Trung Quốc đã thua 0-2 trước U22 Việt Nam, dẫn tới việc HLV Hiddink bị sa thải".

Việc đội nữ Trung Quốc vừa giành chức vô địch giải bóng đá nữ châu Á càng dồn sức ép khủng khiếp lên các đội bóng đá nam. Giờ đây, họ đang đối diện với nguy cơ lớn bị chỉ trích nếu như tiếp tục gây thất vọng.

Theo H.LONG/Báo điện tử Dân trí