Trương Thị Kim Tuyền giành chiếc HCV thứ 3 cho đoàn Vĩnh Long

Cập nhật, 18:01, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Qua 10 ngày tranh tài, đến chiều 5/12, đoàn VĐV Vĩnh Long đang tạm xếp hạng 28/65 tại Đại hội Thể thao toàn quốc, với 28 HC. Trong đó, cô gái quê xã Hòa Ninh (Long Hồ)- Trương Thị Kim Tuyền là VĐV taekwondo giành chiếc HCV thứ 3 cho đoàn Vĩnh Long.

Niềm vui của Trương Thị Kim Tuyền cùng HLV, VĐV taekwondo Vĩnh Long.
Niềm vui của Trương Thị Kim Tuyền cùng HLV, VĐV taekwondo Vĩnh Long.

Tại nội dung đối kháng 49kg taekwondo, Kim Tuyền lần lượt vượt qua các VĐV Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang và An Giang.

Trận đấu chung kết khá kịch tính, khi Kim Tuyền thắng tuyển thủ quốc gia- Hồ Thị Kim Ngân- VĐV đã từng xuất sắc đánh bại đối thủ Josipa Kafadar (Canada) để giành HCV hạng cân dưới 49 kg tại Giải vô địch taekwondo trẻ thế giới 2018 diễn ra tại Hammamet (Tunisia).

Thế trận giằng co, khi Kim Tuyền dằn điểm trước ở những giây cuối, Kim Ngân gỡ 14-14 và buộc bước vào thi đấu “bàn thắng vàng”. Và sau 24 giây, Kim Tuyền có cú xoay người đá trúng vào đầu Kim Ngân, để giành chiến thắng.

HLV Hồ Quốc Thanh cùng VĐV Trương Thị Kim Tuyền sau khi giành chiếc HCV.
HLV Hồ Quốc Thanh cùng VĐV Trương Thị Kim Tuyền sau khi giành chiếc HCV.

HLV Hồ Quốc Thanh chia sẻ: “Trước đối thủ trẻ đến từ An Giang đang có phong độ tốt, cả hai từng có nhiều cuộc đọ sức đỉnh cao, nên hiểu nhau rất nhiều. Đáng tiếc, khi Kim Tuyền để gỡ hòa vào những giây cuối. Tuy nhiên, nhờ vào bản lĩnh và tự tin, Kim Tuyền đã mang về chiến thắng thật thuyết phục”.

VĐV Trương Thị Kim Tuyền giành chiếc HCV (giữa) hạng cân 49kg nữ.
VĐV Trương Thị Kim Tuyền giành chiếc HCV (giữa) hạng cân 49kg nữ.

Ngoài Kim Tuyền, các VĐV khác của Vĩnh Long đã mang về những tấm HCB, HCĐ: Bắn cung- toàn năng (50mx2) 3 dây nam: Thạch Phi Hùng (HCB)- Lê Quốc Bảo (HCĐ), toàn năng (50mx2) 3 dây nữ: Nguyễn Tường Vy (HCĐ); Vovinam- Nhật nguyệt đại đao pháp: Trần Quốc Duy Khánh (HCĐ);  Bi da đơn nữ pool 10 ball: Tôn Nguyễn Quế Trân (HCĐ).

Như vậy, tính đến 15h00 ngày 5/12, đã có 62/65 đoàn thể thao giành được HC môn. Đoàn VĐV thể thao chủ nhà Hà Nội vẫn đang tạm dẫn đầu trên bảng tạm xếp hạng toàn đoàn với 313 HC (106 vàng, 110 bạc, 97 đồng); xếp tiếp theo: 2/ TP Hồ Chí Minh (90 vàng, 68 bạc, 71 đồng); 3/ Quân đội (43 vàng, 47 bạc, 67 đồng)...  Đoàn VĐV Vĩnh Long đang tạm xếp hạng 28, với 28 HC (3 vàng, 7 bạc, 9 đồng). Đại hội tiếp tục tranh tài và kết thúc vào ngày 10/12.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- VŨ NGỌC