Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8: Vĩnh Long xếp hạng 16/65 toàn đoàn

Cập nhật, 17:12, Thứ Hai, 10/12/2018 (GMT+7)

Ngày 10/12, đại hội được khép lại, các VĐV Vĩnh Long tiếp tục giữ vững thành tích của mình với 6 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ, xếp vị trí thứ 16/65 toàn đoàn. 

Ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Long (phải) thưởng nóng cho VĐV Nguyễn Văn Đầy.
Ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Long (phải) thưởng nóng cho VĐV Nguyễn Văn Đầy.

Môn bắn cung diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, thu hút 178 VĐV đến từ 18 đơn vị, tỉnh, thành trong cả nước.

Ê kíp đồng đội nữ cung 3 dây Vĩnh Long.
Ê kíp đồng đội nữ cung 3 dây Vĩnh Long.

Các VĐV bắn cung tỉnh Vĩnh Long thi đấu ổn định tại đại hội lần này, ngoài việc giành 14 HC, còn phá 5 kỷ lục của đại hội. Gương mặt xuất sắc nhất của Vĩnh Long là VÐV Nguyễn Văn Ðầy- với 4 HCV: đấu loại trực tiếp cung 3 dây, 30m, 90m, đồng đội nam- nữ.

Tại nội dung 30m với thành tích tuyệt đối- phá kỷ lục của đại hội và quốc gia 360/360 điểm (thành tích tại đại hội 2014 là 358 điểm và kỷ lục quốc gia là 359 điểm cũng do Nguyễn Văn Ðầy thiết lập).

Bên cạnh đó, vào trận chung kết cung ba dây đôi nam- nữ, ba kỷ lục đại hội là ba đôi VÐV đến từ Vĩnh Long (Nguyễn Văn Đầy- Nguyễn Thị Thanh Thảo), Hải Dương (Nguyễn Văn Tòng- Lê Phương Thảo) và Ðắk Lắk (Thái Hồng Quân- Nguyễn Thị Hải Châu)- cả ba cặp đôi này đều lần lượt phá kỷ lục đại hội.

Đoàn VĐV bắn cung Vĩnh Long tại đại hội.
Đoàn VĐV bắn cung Vĩnh Long tại đại hội.

Ở trận chung kết đôi nam nữ cung một dây theo thể thức đấu loại trực tiếp, đội Vĩnh Long đã thắng đội Vĩnh Phúc 5-3 để giành HCV.

Như vậy sau 6 ngày tranh tài, môn bắn cung tại đại hội, với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, trong khi đó, Vĩnh Long có sự đầu tư bài bản cho bộ môn này khi về vị trí thứ hai, đoàn Trà Vinh đứng thứ ba.

Ở môn bóng đá nam, chức vô địch thuộc về Hà Nội sau khi thắng Nghệ An với tỷ số 2-0 ở trận chung kết. Đây là lần đầu tiên bóng đá nam thủ đô giành ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Kết thúc đại hội năm nay, đoàn chủ nhà Hà Nội giành 464 HC (176 vàng, 149 bạc, 139 đồng) để giành vị trí nhất toàn đoàn. 

Xếp thứ nhì toàn đoàn là TP Hồ Chí Minh với 322 HC (118 vàng, 101 bạc, 98 đồng), hạng ba đoàn Quân đội với 206 HC (59 vàng, 61 bạc, 86 đồng).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, NGUYỄN HỒ