Theo quy định từ VFF, từ mùa bóng 2015 trở đi, các đội bóng hạng nhất không được phép sử dụng cầu thủ ngoại (trừ cầu thủ đã nhập quốc tịch Việt Nam).
Theo quy định từ VFF, từ mùa bóng 2015 trở đi, các đội bóng hạng nhất không được phép sử dụng cầu thủ ngoại (trừ cầu thủ đã nhập quốc tịch Việt Nam).
Tuy nhiên, do giải hạng Nhất nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp nên xảy ra bất cập là các CLB thuộc giải đấu này sẽ chịu thiệt thòi lớn khi tham dự Cúp Quốc gia cùng với các CLB V-League, vốn vẫn được sử dụng ngoại binh trong đội hình thi đấu.
Để giải quyết bài toán mang lại sự công bằng cho các đội hạng Nhất, Ban bóng đá chuyên nghiệp VFF đề xuất một sự thay đổi trong đăng ký thi đấu tại Cúp Quốc gia kể từ mùa giải 2015.
Cụ thể, nếu CLB hạng Nhất gặp CLB V-League trong một trận đấu tại Cúp Quốc gia thì CLB V-League sẽ buộc phải loại các ngoại binh ra khỏi danh sách và chỉ thi đấu với đội hình thuần nội.
Điều này tưởng như sẽ công bằng nhưng cũng có phản ứng trái chiều từ những CLB V-League: “Tập có ngoại binh, thi đấu không cho đá ngoại binh thì sao mà đá?”
Đó là lý giải của HLV Lê Thụy Hải về trận đấu “chết hụt” của Thanh Hóa trước CLB TP Hồ Chí Minh ở vòng loại Cúp Quốc gia. Được xem là ứng viên vô địch V-League 2016 nhưng Thanh Hóa bị TP Hồ Chí Minh gây nhiều khó khăn.
Nói về sức mạnh của FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng những đội bóng này sống khỏe nhờ vào sức mạnh ngoại binh. Nếu ngoại binh tỏa sáng ghi bàn thì họ có chiến thắng, còn không thì ngược lại.
Bởi vậy, khi các đội V- League tham dự Cúp Quốc gia thì họ chỉ xem đâu là “Sân chơi phụ”. Ông Lê Thụy Hải khẳng định V-League cao hơn Cúp Quốc gia nên chúng tôi không thể bỏ V-League được.
Bởi vậy, tuy giải cấp quốc gia chất lượng có thấp hơn V- League nhưng các trận đấu cũng hấp dẫn, kịch tính vì trình độ các đội đồng cân đồng lạng.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin