Minh Alva Vũ là một cái tên còn xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam nhưng trong giới bóng đá sinh viên ở Mỹ, anh được khá nhiều người biết đến. Minh Alva Vũ còn được gọi thân mật là Minh Vũ, có bố là người Việt Nam, mẹ người Tây Ban Nha.
Minh Alva Vũ là một cái tên còn xa lạ với NHM bóng đá Việt Nam nhưng trong giới bóng đá sinh viên ở Mỹ, anh được khá nhiều người biết đến. Minh Alva Vũ còn được gọi thân mật là Minh Vũ, có bố là người Việt Nam, mẹ người Tây Ban Nha.
Cầu thủ sinh năm 1990 này được BHL SHB Đà Nẵng đánh giá khá cao khi có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Tuy hạn chế về thể hình nhưng bù lại Minh Vũ có một lối chơi thông minh và sở hữu kỹ thuật cá nhân khá tốt.
Ở giải tập huấn Gia Lai, SHB Đà Nẵng đã thử việc Minh Alva Vũ và sau khi hoàn tất thủ tục, đội bóng sông Hàn sẽ bổ sung cầu thủ Việt kiều này vào danh sách thi đấu ở giai đoạn lượt về V-League 2016.
Minh Vũ- người được CĐV quen gọi là “Lee Nguyễn mới” trong giới cầu thủ Việt kiều ở Mỹ- sẽ được điền tên vào danh sách thi đấu của CLB SHB Đà Nẵng ở lượt đi V-League 2016 nhưng vào phút chót, cầu thủ này không được đăng ký, cùng với 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam là Huy Toàn, Ngọc Thắng.
Lý do được ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn đưa ra là vì Minh Vũ chưa có quốc tịch Việt Nam. Ngay lập tức, cầu thủ này phải tức tốc quay trở về Mỹ để làm visa cũng như quốc tịch Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam từng hy vọng nguồn cầu thủ gốc Việt sinh sống ở nước ngoài sẽ mang lại “luồng gió mới” cho giải bóng đá trong nước cũng như “nâng tầm” ĐTQG. Như Mạc Hồng Quân, tuy đã gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam nhưng việc được đào tạo bài bản ở Sparta Prague không giúp Mạc Hồng Quân cạnh tranh nổi với ưu thế về thể hình, thể lực của các cầu thủ ngoại trong lối chơi thực dụng của các đội bóng ở V.League.
Còn lại vì nhiều lý do khác nhau mà hơn chục cái tên đều không trụ lại với bóng đá Việt Nam lâu dài. Khó lý giải như trường hợp Lee Nguyễn. Là một trong những ngôi sao sáng giá của MLS nhưng Lee Nguyễn vẫn thất bại ở Việt Nam. Sau khi trở về Mỹ, anh nhanh chóng lấy lại tên tuổi.
Là “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá thế giới song nhiều chân sút được đào tạo bài bản ở những nước bóng đá phát triển khi về Việt Nam nếu không bị loại từ “vòng gửi xe” thì cũng không phát huy được khả năng của mình. Đó là điều khó giải thích.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin