Đế chế của “những cỗ xe tăng”

01:07, 16/07/2014

Bóng đá Đức leo lên đỉnh thế giới sau hơn 24 năm chờ đợi. Sơ qua có vẻ là thời gian quá dài cho một nền bóng đá phát triển bậc nhất. Tuy nhiên đó là một chặng đường gian khó và người Đức đã có lộ trình tự thay đổi và phát triển hết sức hợp lý để có một lứa cầu thủ có đủ khả năng giành lấy cúp thế giới.

Bóng đá Đức leo lên đỉnh thế giới sau hơn 24 năm chờ đợi. Sơ qua có vẻ là thời gian quá dài cho một nền bóng đá phát triển bậc nhất. Tuy nhiên đó là một chặng đường gian khó và người Đức đã có lộ trình tự thay đổi và phát triển hết sức hợp lý để có một lứa cầu thủ có đủ khả năng giành lấy cúp thế giới.

Năm 2002, người Đức vào đến chung kết World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng thành công đó không thể che giấu việc “Những cỗ xe tăng” đang trên đà mất đi sức mạnh tập thể vốn có khi phụ thuộc rất nhiều vào Ballack và Oliver Kahn.

Thất bại 2 năm sau tại Euro ở Bồ Đào Nha cho thấy rõ điều đó. Phải đến năm 2006, người Đức mới thực sự bước vào cuộc cải tổ sâu rộng với dàn cầu thủ trẻ và hàng phòng ngự 4 người cùng một lối đá toàn diện công lẫn thủ.

Nhiều người đã chê bai Jurgens Klinsmann vì đã làm “cỗ xe tăng” mất đi chất Đức. Thế nhưng Đức đã thể hiện sự thoáng đạt trong lối chơi và cùng tương lai đầy xán lạn của những Lahm, Schweinteinger, Mertesacker…

Người Đức tiếp tục có thêm 3 giải đấu mang tính bản lề khác là Euro 2008 và 2012, World Cup 2010… Nhiều nhân sự đã thay đổi, cả Klinsmann cũng được thay bằng Loew, nhưng một lối chơi cố hữu đã được xây dựng và khẳng định vẫn được duy trì.

Người Đức chấp nhận cải tổ, tự thay đổi những gì được cho là truyền thống và bản sắc nhất để vươn tới thành công. Đó cũng chính là xu hướng của bóng đá hiện đại. Người Anh, Ý, Brasil đã nhận ra điều đó quá chậm và nhận lãnh thất bại cay đắng nhất. Kể cả người Tây Ban Nha với niềm kiêu hãnh tiqui-taka bất bại nhưng không được làm mới và cải tiến cũng đã trở nên lạc hậu.

Rõ ràng, thành công của người Đức không phải chỉ là một chiếc cúp thế giới sau bấy nhiêu năm. Giờ đây họ đang sở hữu một đế chế tài năng và hệ thống bóng đá phát triển, hiện đại và giàu tiềm lực. Đó mới chính là điều mà các nền bóng đá khác phải ngã mũ trước họ.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh