
Sáng 31-10, biết tin VFF đình chỉ chức vụ HLV trưởng với ông Hoàng Văn Phúc, tôi hết sức ngỡ ngàng. Cá nhân tôi cho rằng, VFF đã hành động thiếu khôn ngoan.
Chuyên gia Đặng Gia Mẫn: VFF đã hành động thiếu khôn ngoan
Sáng 31-10, biết tin VFF đình chỉ chức vụ HLV trưởng với ông Hoàng Văn Phúc, tôi hết sức ngỡ ngàng. Cá nhân tôi cho rằng, VFF đã hành động thiếu khôn ngoan.
Tại World Cup, EURO… lượt đấu thứ 3 ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu không hết sức, tính toán chiến thuật là điều bình thường, xảy ra như cơm bữa. U.23 Việt Nam và HLV Hoàng Văn Phúc đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài cho SEA Games 27, giờ đột nhiên đình chỉ và tôi đặt giả thiết, nếu VFF tìm HLV mới thay ông Phúc, thì U.23 Việt Nam sẽ ra sao?
Sẽ là con người mới, chiến thuật mới, tư duy mới, phương pháp huấn luyện khác à. Nói chung là không ổn. Tôi thấy HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt U.23 Việt
|
Đa số chuyên gia cho rằng, sau sự việc này, khả năng HLV Hoàng Văn Phúc quay trở lại dẫn dắt U.23 Việt
|
HLV Trần Công Minh: Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra
Có nhiều luồng ý kiến trái ngược quanh quyết định đình chỉ với HLV Hoàng Văn Phúc. Theo tôi, giờ phải chờ kết quả buổi làm việc giữa Trưởng đoàn U.23 và HLV Hoàng Văn Phúc với lãnh đạo VFF, thì mới có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Việc VFF đình chỉ chức vụ với HLV trưởng U.23 quốc gia, cách chức trưởng đoàn chớp nhoáng như vậy chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá nước nhà. Việc này có lẽ sẽ đẩy VFF vào thế khó. Trong bóng đá, việc gì cũng có thể xảy ra.
Cựu danh thủ Lê Thế Thọ (thành viên Hội đồng HLV quốc gia): HLV Hoàng Văn Phúc là nạn nhân
Việc VFF đình chỉ ông Phúc chỉ là hiện tượng. Ở đây, HLV Hoàng Văn Phúc là nạn nhân, chứ không phải cái gốc của vấn đề. Khi phân tích sự kiện này, ta nên nhìn lại cả một quá trình, từ khi VFF tuyển chọn HLV trưởng cho U.23 Việt
Ở chiều ngược lại, HLV Hoàng Văn Phúc cũng quá hiểu những gì đang tồn tại ở VFF nhưng có thể do được nhận một vài quyền lợi nên đã quyết định nhận lời. Cách hành xử của VFF là tồi, khi cần người thì mời cho được, còn khi không cần thì lại lạnh lùng loại bỏ.
Cựu danh thủ Lê Thế Thọ cho biết thêm: Trong quá trình tuyển chọn HLV cho đội U.23 và đội tuyển quốc gia đầu năm 2013, lãnh đạo VFF nói là đã hỏi ý kiến một số HLV nhưng họ không nhận lời. Nhưng thực chất là họ (VFF-PV) chẳng hỏi ai cả.
Anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng-PV) có nói với tôi là có được VFF hỏi gì đâu. Khi muốn mời HLV nào đó, VFF phải thể hiện nhiệt huyết bằng việc đi tới tận nơi, gặp lãnh đạo cao nhất của đội bóng và nhà tài trợ, lý giải cho họ hiểu ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ quốc gia chứ. Để rồi khi HLV không thành công ở đội tuyển, họ vẫn còn đường trở về CLB.
Theo tôi, với cách làm của VFF hiện nay, những HLV đã khẳng định được thương hiệu ở CLB như Huỳnh Đức, Hữu Thắng sẽ không nhận lời.
HLV Hoàng Văn Phúc: Danh dự của tôi đang bị xâm phạm
VFF muốn sa thải tôi hay gì đó tương tự cần có văn bản nói rõ chứng cớ về những gì mà VFF cho rằng tôi đã vi phạm. Lãnh đạo VFF đã ký hợp đồng với tôi, nếu cho tôi nghỉ thì phải có lời giải thích rõ ràng. Lòng tự trọng và danh dự của tôi đang bị xâm phạm.
Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng: VFF không ân hận khi đưa ra quyết định
HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định không xúi cầu thủ thi đấu tiêu cực. U.23 Việt
Thường trực VFF không ân hận khi đưa ra quyết định này. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam gây tiếng vang lớn ở các tuyến trẻ và hiện tại U.23 Việt Nam đánh mất lòng tin của người hâm mộ, buộc VFF phải chấn chỉnh ngay.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin