
Việc kình ngư Nguyễn Hữu Việt được gọi trở lại đội tuyển quốc gia, tham dự SEA Games 27 là điều bất ngờ đối với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ; bởi vài năm trở lại đây, kình ngư này đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Việc kình ngư Nguyễn Hữu Việt được gọi trở lại đội tuyển quốc gia, tham dự SEA Games 27 là điều bất ngờ đối với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ; bởi vài năm trở lại đây, kình ngư này đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Tuy nhiên tại Giải vô địch bơi quốc gia 2013, diễn ra ra vào tháng 10 vừa qua, Hữu Việt vẫn vô đối ở nội dung bơi ếch. Bằng chứng là kình ngư đất Cảng này dễ dàng đăng quang ở 3 nội dung 50m (thông số 29’81), 100m (1’04’’55) và 200m (2’20’’70).
Dù Hữu Việt giành HCV với thông số không cao nhưng cũng chẳng có kình ngư nào đủ sức đeo bám Việt ở nội dung bơi ếch.
Do bận học Đại học nên Hữu Việt không thể chuyên tâm vào việc bơi. Trước thềm giải vô địch quốc gia 2013, thì “hoàng tử ếch” lại xuống bể, tập luyện với cường độ cao một thời gian, như vậy cũng đủ để Hữu Việt mang về 3 HCV cho Hải Phòng.
Không có Việt, Hải Phòng coi như mất trắng 3 HCV môn bơi ở giải quốc nội. Điều này cũng đồng nghĩa, bơi Việt
|
Nếu Hữu Việt đoạt huy chương ở SEA Games 27, thì đó có thể coi là kỳ tích. Ảnh: PV.
|
Hơn 10 năm trước, khi tài năng của Hữu Việt chớm nở, tháng 6-2002, Sở TDTT Hải Phòng tự đầu tư cho Việt tập huấn ở Quảng Tây (Trung Quốc), tập trung vào bơi ếch. Tháng 10-2003, tại giải vô địch quốc gia, Hữu Việt đã đoạt HCV 100m bơi ếch (1’07’’50), giành suất tham dự SEA Games lần thứ 22 từ tay kình ngư đàn anh Trần Xuân Hiền (VĐV đoạt HCB SEA Games lần thứ 21 cũng ở cự ly 100m bơi ếch).
Tại
Sau SEA Games 22, Sở TDTT Hải Phòng tiếp tục tập trung kinh phí cho Hữu Việt tập huấn dài hạn ở Trung Quốc, mục đích là để nâng cao thành tích của Việt và có thể tranh chấp HCV 100m bơi ếch tại SEA Games lần thứ 23.
Không phụ công HLV, chuyên gia, tại SEA Games 23, Hữu Việt lần đầu lên ngôi khu vực ở cự ly 100m bơi ếch với thành tích 1’03’’80. Nếu tính từ lúc VĐV bơi lội Phan Kế Nhơn đoạt HCV 100m bơi ếch nam ở SEAP Games vào năm 1959, thì phải trải qua 46 năm, bơi Việt Nam mới có một chiếc HCV Đông Nam Á của Hữu Việt.
Hai năm sau, tại SEA Games 25, Hữu Việt đã đi vào lịch sử thể thao Đông Nam Á trên đường đua xanh khi lập kỷ lục mới của SEA Games với thành tích 1’01’’60 ở cự ly 100m bơi ếch sở trường.
1’01’’60 là thành tích để đời của Hữu Việt trên đường đua 100m ếch nhưng sau khi đạt được thông số này, thì Việt cũng dần xuống phong độ; điều không tránh khỏi trong thể thao thành tích cao.
Có điều thể thao Hải Phòng và Tổng cục TDTT sau gần 5-6 năm hưởng lợi từ những chiến tích của Việt tại SEA Games, đã gần như bỏ quên việc phát hiện, đầu tư, đào tạo VĐV kế cận ở nội dung bơi ếch nam. Bơi ếch Việt
Trao đổi với chúng tôi, Hữu Việt thừa nhận: “Khi được gọi trở lại đội tuyển tham dự SEA Games 27, em thấy lo hơn mừng bởi hơn ai hết, em biết phong độ của mình đang đi xuống. Có lẽ ở Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013, em sẽ được dồn sức cho nội dung bơi tiếp sức”.
Hữu Việt mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ trở thành HLV nhưng sớm nhất cũng phải sau Đại hội TDTT toàn quốc 2014, ước muốn này của Việt mới thành hiện thực. Ngay từ bây giờ, thể thao Hải Phòng đã tính đến 3 HCV bơi ếch mà Hữu Việt có nhiệm vụ phải đoạt được ở Đại hội TDTT toàn quốc 2014.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin