Malaysia chỉ đặt mục tiêu giành khoảng 35 đến 40 HCV tại SEA Games 27 còn Campuchia cũng khiêm tốn tự nhận cái mốc 10 HCV. Tuy nhiên vị chủ nhà của SEA Games 26, Indonesia đã ước lượng mục tiêu giành khoảng 115 HCV trong số 23 môn thể thao mà họ tham gia tranh tài ở Mynamar.
Malaysia chỉ đặt mục tiêu giành khoảng 35 đến 40 HCV tại SEA Games 27 còn Campuchia cũng khiêm tốn tự nhận cái mốc 10 HCV. Tuy nhiên vị chủ nhà của SEA Games 26, Indonesia đã ước lượng mục tiêu giành khoảng 115 HCV trong số 23 môn thể thao mà họ tham gia tranh tài ở Mynamar.
Đội tuyển karate Indonesia tập huấn ở Italia và tham dự Venice Cup |
Nếu Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) bà Rita Subowo tỏ ra khá dè dặt khi đề cập đến mức chỉ tiêu huy chương của Indonesia tại SEA Games 27 sắp tới thì ông Surya Dharma, Chủ tịch Prima, một tổ chức về quản lý các VĐV đỉnh cao của đất nước này, không ngần ngại cho biết: “Chúng tôi sẽ vẫn giữ mục tiêu chính của mình tại SEA Games 27 là giành ngôi nhất toàn đoàn”.
Ông Surya Dharma ước tính đoàn thể thao Indonesia có thể giành được khoảng 115 HCV ở cả 23 môn. “Chúng tôi cần 60 tỉ Rp (tương đương với 5,9 triệu USD) để chuẩn bị cho đại hội. Nhưng Chính phủ đã không cung cấp nhiều kinh phí hơn và chỉ trông cậy vào các nhà tài trợ để có được số kinh phí ấy là điều khó xảy ra”.
Ông Surya Dharma cho rằng bên cạnh 23 môn thể thao mà các đội tuyển Indonesia có khả năng giành HCV thì có từ 7 đến 9 đội tuyển khác cũng tiến tới khả năng này, tuy nhiên có thể sẽ phải chịu số phận bị loại do ngân quỹ dành cho kế hoạch dự SEA Games 27 quá hạn hẹp.
Chính phủ nước này đã phân bổ cho Prima 250 tỷ Rp (tương đương 25 triệu USD) nhằm phục vụ 700 VĐV đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tham dự 4 sự kiện lớn trong năm 2013 là Asian Indoor & Martial Arts Games, Asian Youth Games, Islamic Solidarity Games và SEA Games.
Với mục tiêu trên 100 HCV, rất có thể Indonesia sẽ gặp phải nhiều thách thức tại Myanmar vào tháng 12 tới, khi nước chủ nhà SEA Games 27 cũng mong giành được con số này, đồng thời phải cạnh tranh với cả Thái Lan, quốc gia số một ở Đông Nam Á, và Việt Nam, hạng ba SEA Games 26.
Tuy nhiên tuyên bố này của ông Suryadharma đang khó có khả năng thành hiện thực khi thể thao Indonesia vấp phải khó khăn ngay trước thềm SEA Games 27, khó khăn tồi tệ nhất trong lịch sử phát triển của mình.
Giờ đây các VĐV và quan chức thể thao đang đổ lỗi cho những lộn xộn trên cơ sở kết hợp giữa bộ máy hành chính quan liêu và thiếu hụt ngân sách. Giám đốc điều hành của Prima, Paulus Pasurnay thừa nhận “Việc chi trả tiền lương cho VĐV đội tuyển quốc gia đã bị trì hoãn từ 3 tháng nay.
Các thiết bị tập luyện không được phân phối và nhiều cuộc thi của các đội tuyển bị dừng lại vì không có tiền. Tôi chỉ có thể nói rằng năm nay là một năm tồi tệ nhất trong quá trình chuẩn bị mà các VĐV, HLV buộc phải đối mặt”.
Vì lý do này, vừa qua Prima đã loan báo rằng phải dừng lại việc cử VĐV đi tập huấn tại nước ngoài. “Chúng tôi sẽ không cử VĐV ra nước ngoài nữa vì chúng tôi không có kinh phí”, chủ tịch Surya Dharma cho biết.
Một số môn thể thao hàng đầu của Indonesia thì vẫn cố gắng càng nhanh càng tốt gửi các VĐV xuất sắc nhất đi tập luyện ở nước ngoài để có thêm kinh nghiệm trước khi tới Myanmar. Ví dụ như đôi karatedo đang có mặt tại Italia tham dự Venice Cup, trước khi tham gia trại tập huấn ở Bỉ rồi trở về nước vào cuối tháng 10.
Như vậy trong những ngày còn lại trước SEA Games 27, Indonesia sẽ phải hoàn tất việc đảm bảo tiền lương và các chi phí cơ bản khác cho VĐV mới có thể mong đạt được con số 115 HCV mà chủ tịch Prima đã dự đoán.
Theo thethaovietnam.vn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin