“Bà đầm” cần thay đổi

01:10, 26/10/2013

Vị trí thứ 3 tại Serie A và thất bại trước Real Madrid ở Champions League tuần qua chắc chắn không phải là điều mà Conte và các học trò mong đợi. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, Juventus đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và họ cần phải thay đổi ngay trước khi quá muộn.

Vị trí thứ 3 tại Serie A và thất bại trước Real Madrid ở Champions League tuần qua chắc chắn không phải là điều mà Conte và các học trò mong đợi. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, Juventus đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và họ cần phải thay đổi ngay trước khi quá muộn.

Juventus nên từ bỏ sơ đồ 3-5-2 đang ngày càng trở nên không thích hợp.


Ai chơi 3-5-2?

Mùa giải trước, sơ đồ 3-5-2 đã mang về chức vô địch Serie A tuyệt đối cho Juventus. Đó cũng chính là điều mà HLV trẻ tuổi Conte hãnh diện nhất khi đã làm hồi sinh lại một lối chơi chiến thuật ngỡ như đã bị quên lãng. Tuy nhiên mùa bóng này, có vẻ như lối chơi và đội hình của Conte đã bị đối thủ bắt bài và bắt đầu lộ ra những lỗ hổng chết người.

Juventus thủng lưới quá nhiều trong 8 trận đã qua tại Serie A. Có người bảo đó là do phong độ sa sút của Buffon, có người bảo sơ đồ 3-5-2 của Conte có quá ít nhân sự cho việc phòng ngự. Cho dù lý do nào là đúng thì việc xếp đội hình với 3 hậu vệ trong thời buổi này là hết sức mạo hiểm. Sức phòng ngự không đủ khiến khung thành của Buffon chịu nhiều sức ép và sai lầm là điều không thể
tránh khỏi.

4-3-3 hay 4-4-2?

Juventus kể từ khi trở lại với Serie A sau vụ Calciopoli luôn trung thành với 4-4-2. Dù là Rainieri, Ferrara hay Zaccheroni… sơ đồ 4-4-2 luôn được ưa thích bởi sự cân bằng giữa công và thủ.

Hơn hết tại một nền bóng đá nặng tính phòng ngự như Italia, việc chơi 4-4-2 hoàn thành thích hợp với đại đa số cầu thủ và cũng là phương án lý tưởng nhất để tiếp đón mọi đối thủ. HLV Conte từng để Juventus chơi 4-2-4 thì việc thiết lập lối đá 4-4-2 đối với Conte chắc cũng không quá phức tạp.

Tuy nhiên, có vẻ như Conte sẽ không thích sơ đồ trên, bởi nó khiến ông lãng phí nhân sự. Nhìn lướt qua những Llorente, Giovinco, Vucinic, Quagliarella và Tevez, Juve có quá nhiều tiền đạo giỏi chỉ cho 2 vị trí sát vòng cấm địa đối phương.

Chính vì vậy, sẽ thích hợp hơn nếu Conte để Juve chơi 4-3-3 với một trung phong cắm cùng 2 tiền đạo cánh. Trong 5 tiền đạo thì 4 người Giovinco, Vucini, Quagliarella và Tevez đều có thể đá cánh xuất sắc. Họ sẽ xoay vòng vị trí trong khi Llorente quá thích hợp để chơi đỉnh cao nhất trên hàng phòng ngự.

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh