Kỳ 1: Giữ gìn bản sắc và thương hiệu

10:10, 29/10/2013

Bóng đá chuyên nghiệp giờ đây được xem là một sản phẩm vàng, thế nhưng tại nhiều nước Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và đương nhiên là cả Việt Nam… bóng đá hiện vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng về giá trị của sản phẩm này, chưa được tận dụng một cách triệt để. Trong đó, tại khu vực ĐBSCL có Đồng Tháp.

Bóng đá chuyên nghiệp giờ đây được xem là một sản phẩm vàng, thế nhưng tại nhiều nước Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và đương nhiên là cả Việt Nam… bóng đá hiện vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng về giá trị của sản phẩm này, chưa được tận dụng một cách triệt để. Trong đó, tại khu vực ĐBSCL có Đồng Tháp.

Bản sắc và thương hiệu

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, Đồng Tháp là đội bóng hợp nhất lực lượng từ 2 đội bóng thuộc tỉnh Kiến Phong và Sa Đéc, nhanh chóng hòa nhập khẳng định vị thế vùng Tây Nam Bộ.

Người hâm mộ sân Cao Lãnh luôn “nhuộm” màu với đội TĐCS Đồng Tháp.

Tại giải bóng đá Cửu Long 1976 chào mừng đất nước thống nhất, Đồng Tháp đã giới thiệu hình ảnh và ghi tên mình tham dự giải bóng đá đỉnh cao quốc gia lần đầu tiên năm 1980.

Tuy nhiên, do điều kiện khách quan cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nên bóng đá Đồng Tháp không thể duy trì được đẳng cấp.

Phát huy truyền thống năm 1987, đội Đồng Tháp tự tin trở lại thi đấu ở hạng đỉnh cao và vinh dự 2 lần bước lên bục đăng quang ngôi vị vô địch quốc gia 1989, 1996.

Vượt qua phạm vi bóng đá trong nước, Đồng Tháp cũng đã tham dự Giải Vô địch Đông Nam Á (Cúp C1) 1997 và là đội của Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 2, sau khi thắng đội Churchill (Ấn Độ) với tỷ số 1-0.

Các thế hệ cầu thủ ưu tú được biết đến từ Hồng Vân, Anh Tuấn, Công Nhậm, Văn Thành đến Công Minh, Quốc Cường, Tấn Thành,... đã có nhiều đóng góp thành tích cho địa phương và quốc gia trên đấu trường của khu vực.

Tự hào về bản sắc truyền thống, từ năm 1998- 2003, Đồng Tháp vinh dự được Ủy ban TDTT chọn thực hiện chương trình đào tạo tài năng bóng đá quốc gia và đã đóng góp nhiều tài năng cho các ĐT quốc gia chinh phục các giải trẻ khu vực và châu lục, góp phần vào bảng thành tích chung của bóng đá Việt Nam đạt được từ năm 2000- 2005.

Thương hiệu bóng đá Đồng Tháp được chứng minh qua cấp độ trẻ quốc gia từ năm 2000- 2010, với sự bội thu nhiều bộ HC vàng, bạc, đồng và vinh dự được đại diện quốc gia tham dự Asean Cúp U.13- 2010.

Tiếp nối các thế hệ cầu thủ đi trước, nhiều tài năng trẻ xuất hiện từ vùng sâu, vùng xa như: Văn Ngân, Văn Pho, Thanh Bình, Việt Cường, Tấn Trường, Được Em, Duy Khanh,... cùng thế hệ hiện nay đã khẳng định tài năng như: Bửu Ngọc, Thanh Hào, Thanh Hiền và Sơn Hải, Thiện Chí, Trường Khang,… đã kế thừa có hiệu quả cho ĐT TĐCS. Đồng Tháp và quốc gia, là niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá trong cả nước.

Thách thức những bất cập

Bóng đá Đồng Tháp sau nhiều năm trụ hạng khó khăn, vất vả ở sân chơi chuyên nghiệp, năm 2013 phải xuống thi đấu giải hạng nhất quốc gia. Sự bất cập về mô hình quản lý và nguồn tài chính đầu tư đã kéo theo hệ lụy là sự chảy máu nguồn nhân lực của nhiều thế hệ cầu thủ và HLV mà đến nay chưa có điểm dừng.

Niềm vui chiến thắng của đội TĐCS Đồng Tháp. Ảnh: DƯƠNG THU

Trên bình diện các CLB hạng nhất quốc gia năm 2013, kinh phí hoạt động của CLB cho cả ĐT TĐ.CS Đồng Tháp tham dự giải hạng nhất và bộ máy quản lý đào tạo cầu thủ trẻ mặc dù được phê duyệt khiêm tốn khoảng 25 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm này việc giải ngân tài chính mới khoảng 18 tỷ đã ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu trọng tâm cho các hoạt động.

Thành tích thi đấu đã không đáp ứng được lòng mong đợi, cơ chế quản lý hoạt động không theo kịp xu thế phát triển chung.

Khó khăn còn đeo đuổi khi hiện nay xu hướng nhiều phụ huynh trong tỉnh đã chủ động đưa con em mình đến gia nhập các trung tâm đào tạo có điều kiện ưu đãi hơn như: Đồng Tâm Long An, PVF Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai... Việc ngân sách hàng năm dành cho bóng đá những khoản chi không nhỏ nhưng đầu tư bóng đá không đạt được kết quả như mong muốn đã tạo nên dư luận trái chiều…

Thực tế bóng đá chuyên nghiệp ở bước đầu đột phá có nhiều cách làm, nhiều mô hình, nhưng điều quan trọng là phải nhìn nhận bóng đá như một ngành nghề mới của xã hội, nó phản ánh khách quan các đặc điểm, điều kiện, tiềm lực của xã hội đó.

Mà tại chương trình tầm nhìn Châu Á ở Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Châu Á đã nhìn nhận: “Bóng đá chuyên nghiệp giờ đây được xem là một sản phẩm vàng, thế nhưng tại nhiều nước Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và đương nhiên là cả Việt Nam… bóng đá hiện vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng về giá trị của sản phẩn này, chưa được tận dụng một cách triệt để”.

Do vậy, để chuyên nghiệp hóa, cần thận trọng định hướng, vì đây là giai đoạn quá độ khó khăn để trở thành các CLB tiên tiến trên thế giới.

Khi đội bóng rớt hạng, nếu không nhanh chóng củng cố sẽ dẫn đến tụt hậu và gặp nhiều khó khăn cho bước phát triển tiếp theo... Vì vậy, cần khẳng định mục tiêu phát triển bóng đá Đồng Tháp là phải sớm nâng cao thành tích và củng cố hệ thống đào tạo tài năng trẻ để xây dựng nền tảng phát triển lâu dài.

Tất yếu CLB sẽ có động lực mới và uy tín thương hiệu, thông qua thu hút nhiều người quan tâm đến hoạt động bóng đá, tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi quảng cáo tài trợ, bản quyền truyền hình và các dịch vụ khác... Khai thác tốt các nguồn lợi này góp phần giảm gánh nặng từ ngân sách nhà nước và để tích lũy, đầu tư phát triển chính đáng.

Vượt qua thách thức hiện nay để bóng đá tiếp tục được phát triển là yêu cầu chính đáng của số đông những người yêu mến bóng đá Đồng Tháp. Sự hâm mộ này không đơn thuần là cảm nhận, mà còn là niềm tin, niềm tự hào về bản sắc truyền thống và thương hiệu của địa phương.

Kỳ 2: Chuyên nghiệp hóa bóng đá Đồng Tháp

TRƯỜNG THƯ, DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh