
Mùa giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2013 đã vào cuộc từ ngày 28/5, đến nay đã qua 7 vòng đấu và đội Vĩnh Long (VL) mới tìm được 1 trận thắng (cùng 4 trận hòa, 2 trận bại). Thành tích này được xem là kém cỏi, ngược lại với những gì mà các cầu thủ cống hiến trên sân cỏ. Vì sao…?
Đội bóng đá Vĩnh Long mùa bóng 2013 trên sân Tây Ninh.
Mùa giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2013 đã vào cuộc từ ngày 28/5, đến nay đã qua 7 vòng đấu và đội Vĩnh Long (VL) mới tìm được 1 trận thắng (cùng 4 trận hòa, 2 trận bại). Thành tích này được xem là kém cỏi, ngược lại với những gì mà các cầu thủ cống hiến trên sân cỏ. Vì sao…?
Sau khi chính thức thăng hạng nhì, đội VL vẫn tiếp tục với sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc- Young Kuk Han. Trước mùa giải, đội VL đã có những trận đấu tập huấn tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và dự giải Cúp Truyền hình Tiền Giang, Cúp Đăk Lăk mở rộng. Thời gian này, chính là thời điểm Ban huấn luyện của đội chỉnh đốn đội hình, rà soát lực lượng trước mùa giải mới.
Căn cứ vào Điều lệ giải, 17 đội bóng của 3 bảng vào cuộc. Đến ngày 2/7, đã qua 7 vòng đấu. Tại bảng C, có 6 đội và đội VL thi đấu tại bảng này. Số điểm có được của đội VL quả là đáng tiếc với những trận đấu mà tưởng như chiến thắng trong tầm tay. Theo giới chuyên môn, người “đọc” trận đấu quá kém. Mà kém nhất chính là việc nhìn vào đấu pháp, thay đổi người không phù hợp.
Như Ngà (20, VL) trong vòng dây đối phương (Long An).
Không chỉ ở một trận đấu, mà ở hầu hết 7 trận đấu đều có những sai lầm trong việc thay đổi các vị trí thiết yếu cần điều chỉnh. Ở tuyến trên, có trận chỉ một mình Đức Bốn, còn nhiều trận khác thì Hoàng Quân vào đá cặp với Đức Bốn.
Nhưng Hoàng Quân chỉ thi đấu tốt 1 hiệp, thời gian còn lại như cái bóng mờ trên sân, buộc Đức Bốn phải hoạt động, săn bóng nhiều hơn. Thế nhưng, điểm yếu đó không được thầy Han khắc phục, mà thường xuyên thay đổi ở khu trung tuyến. Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra: tại sao không thay đổi tiền đạo, mà thay đổi tiền vệ?
Có thể thấy ở mùa giải năm nay, khu trung tuyến với: Như Ngà, Tuấn Vũ, Quốc Bảo, Hữu Phúc hoạt động tích cực, chơi quyết liệt, có nhiều pha phối hợp chuyền bóng như để cho tiền đạo. Nhưng sự di chuyển và khống chế của tuyến trên không hiệu quả cao, nên dễ bị mất bóng. Điển hình nhất là những trận đấu trên sân nhà, với 4 trận đấu- đội VL chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất trước đội CLB TP Hồ Chí Minh.
TM Anh Phụng chơi xuất sắc tại mùa giải này.
Trong khi những gương mặt từng thi đấu tại V-League: Duy Quang hay hạng nhất: Thanh Thảo lại ít khi được vào sân. Mà Duy Quang từng thi đấu nhiều trận trong đội hình chính của Cao su Đồng Tháp. Trong màu áo đội VL mùa bóng này, Duy Quang chỉ vào sân được vài trận từ ghế dự bị, tổng thời gian từ đầu giải đến nay, anh vào sân chưa được 60 phút.
Còn Thanh Thảo, người từng ghi bàn thắng nâng tỷ số 2- 1 cho đội VL trước XMF. Tây Ninh trên sân Tây Ninh cũng vào sân từ hàng ghế dự bị. Còn Tuấn Đạt khi về CS Đồng Tháp, anh thường xuyên thi đấu vị trí tiền vệ trái, nhưng giờ đây, trong đội hình đội VL, cầu thủ mang áo số 8 này luôn chơi ở vị trí hậu vệ.
Thời gian chuẩn bị, đội VL tập hợp nhiều cầu thủ cũ: Chamalemo (4, Ninh Thuận), Võ Hoài Lâm (5, từ CLB TP Hồ Chí Minh), Ngô Quốc Vinh (6, Bà Rịa- Vũng Tàu), Nguyễn Tuấn đạt (8, CS Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Thảo (13, HV An Giang), Nguyễn Hữu Phúc (16, sau 2 năm đi lao động ở Trà Vinh mới trở lại), Kỳ Quốc Bảo (19, XSKT Cần Thơ), Nguyễn Duy Quang (22, CS Đồng Tháp)… cùng các cầu thủ trụ cột: Nguyễn Anh Phụng (25, thủ môn), Nguyễn Hoàng Minh (2), Hồ Chí Hơn (9), Nguyễn Minh Hoàng (10), Nguyễn Hoàng Quân (11), Lê Ngọc Quý (12), Lữ Hiền Nhu (14), Trần Đình Trường (15), Nguyễn Tuấn Vũ (17), Lê Phương Duy (18), Nguyễn Ngô Như Ngà (20), Nguyễn Hoàng Tâm (26), Huỳnh Văn Huyền (1),…
|
Bài, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin