Ðoàn Việt Nam giành thêm ba Huy chương bạc mu-ay và bơi Ngày 2-7, trong khuôn khổ ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Ðại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2013, võ sĩ mu-ay Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành chiến thắng vang dội
* Ðoàn Việt Nam giành thêm ba Huy chương bạc mu-ay và bơi Ngày 2-7, trong khuôn khổ ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Ðại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2013, võ sĩ mu-ay Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành chiến thắng vang dội, bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Ðại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009 và mang về Huy chương vàng (HCV) thứ hai cho Ðoàn thể thao Việt Nam ở hạng cân dưới 57 kg của nam.
Ðối thủ của Duy Nhất tại trận chung kết là một võ sĩ mạnh người Cư-rơ-gư-xtan Cát-ca-ra-ép Ða-ni-i-a. Bằng sự tự tin và tập trung cao độ, võ sĩ của Việt
Ðối thủ của anh thường xuyên bị dồn vào góc võ đài và không có cơ hội phản đòn ghi điểm. Trong cả năm hiệp đấu, năm trọng tài đều thống nhất cho Duy Nhất thắng với số điểm cao, tỷ số chung cuộc, nhà vô địch đại hội đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 5-0.
Nguyễn Trần Duy Nhất năm nay 24 tuổi. Anh sinh ra tại TP Nha Trang, lớn lên trên vùng đất cao nguyên Lâm Ðồng và khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Anh là "truyền nhân" của cố võ sư sáng lập môn phái võ cổ truyền Tấn Gia Quyền và bắt đầu tập luyện võ thuật cùng cha từ năm lên 6 tuổi.
Năm 2008 khi đang theo học Ðại học Thể dục - Thể thao TP Hồ Chí Minh thì được chọn vào đội mu-ay Thái và từ đây, bằng sự khổ luyện, Duy Nhất đã liên tục giành được những ngôi vị cao của làng mu-ay khu vực và thế giới.
Anh từng đoạt Huy chương bạc (HCB) SEA Games 2008, HCV Ðại hội thể thao châu Á trong nhà 2009, HCV Giải vô địch mu-ay châu Á 2012, ba đai vô địch mu-ay bán chuyên nghiệp thế giới từ năm 2010 đến năm 2012. Ðặc biệt là ba năm liên tiếp đoạt HCV Giải vô địch mu-ay thế giới từ năm 2010 đến năm 2012.
* Cùng với HCV của Duy Nhất ở hạng dưới 57 kg của nam, đội tuyển mu-ay nước ta còn mang về hai HCB sau khi có hai nữ võ sĩ cũng lọt vào trận chung kết mu-ay hôm qua.
Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm và gặp phải các võ sĩ mạnh của quê hương môn võ này, võ sĩ Bùi Yến Ly của Việt Nam hạng dưới 51 kg của nữ đã phải thúc thủ 1-4 trước võ sĩ người Thái-lan Ru-chi-ra Vong-ri-u. Võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh hạng dưới 54 kg của nữ cũng để thua 0-5 một võ sĩ khác của Thái-lan là Uy-han-tam-ma Rát-cha-đa-phon.
* Ở môn bơi, sau khi vượt qua vòng loại 200 m tự do nam với 1 phút 47 giây 88, chiều qua, VÐV Hoàng Quý Phước của Việt Nam đã bước vào tranh tài chung kết và về đích thứ hai với thời gian 1 phút 46 giây, giành HCB, đồng thời phá sâu kỷ lục quốc gia ở nội dung này do VÐV Nguyễn Văn Tý lập năm 2010 với thời gian 1 phút 49 giây 96.
Quý Phước đã liên tục bám sát VÐV về nhất người Trung Quốc là Mao Feilian trên đường đua và chỉ chịu thua khi VÐV này vượt lên về đích trước với thời gian 1 phút 44 giây 54. Cũng trong chiều qua, ở nội dung 50 m bướm nam, Quý Phước chỉ xếp hạng tư với thời gian 24 giây 19.
Cũng trong chiều qua, VÐV Nguyễn Thị Ánh Viên cũng vào thi đấu chung kết nội dung 200 m tự do nữ và về thứ tư với thời gian 1 phút 58 giây 52, song cũng lập kỷ lục quốc gia mới của bơi lội Việt Nam (kỷ lục cũ là 2 phút 1 giây 92). Ở chung kết 100 m bơi ngửa nữ, Ánh Viên xếp hạng năm với thời gian bơi 1 phút 1giây 35, phá tiếp kỷ lục quốc gia cũ là 1 phút 2 giây 75.
Như vậy, sau bốn ngày thi đấu chính thức, Ðoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được tổng cộng 11 huy chương với hai HCV, năm HCB và bốn HCÐ.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin