
Mourinho quay trở lại Chelsea, không phải với nhiệm vụ giành danh hiệu bằng mọi giá nữa. Mourinho đến là để biến Chelsea trở về thời hoàng kim, khi họ có một nền tảng vững chắc và chỉ biết chiến thắng.

Mourinho trở về
Chelsea
để biến Les Blue trở lại thời kỳ hoàng kim.
Mourinho quay trở lại
Chelsea
, không phải với nhiệm vụ giành danh hiệu bằng mọi giá nữa. Mourinho đến là để biến
Chelsea
trở về thời hoàng kim, khi họ có một nền tảng vững chắc và chỉ biết chiến thắng.
Kỷ nguyên sa thải
Từ khi Jose Mourinho bắt đầu tung tiền của Abramovich để xây dựng
Chelsea
cách đây gần 10 năm, HLV người Bồ Đào Nha đã xây dựng một kỷ nguyên vàng son nhất trong lịch sử. 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, 1 FA Cup và 1 Siêu cúp nước Anh đó là những gì Mourinho làm được trong 3 năm cầm quyền ở Stamford Brigde.
Cho dù Di Matteo mới chính là người đưa
Chelsea
vô địch Champions League, nhưng thời đại vinh quang nhất của
Chelsea
vẫn là khi dưới trướng Mourinho lần lượt phá vỡ từng kỷ lục của giải Ngoại Hạng.
Khi Mourinho ra đi,
Chelsea
vẫn có danh hiệu, vẫn có thành công. Thế nhưng họ lại không có được sự ổn định, tâm thế vững chãi của một nhà vô địch như năm xưa. Cho dù Di Matteo, Ancelotti hay Benitez vẫn đem lại những danh hiệu danh giá nhưng rốt cuộc họ đều phải tủi hổ ra đi sau đấy. Vì không đáp ứng được yêu cầu lâu dài của ông chủ khó tính Abramovich. Mourinho ra đi, chấm dứt kỷ nguyên chiến thắng của Les Blue và mở ra một chương lịch sử mới của
Chelsea
, tuy không thiếu danh hiệu nhưng cũng lắm thăng trầm.
Đế chế mới của Jose
Trở lại
Chelsea
, nhiệm vụ của Mourinho là phải tái thiết lại một
Chelsea
ổn định và vững chắc khi Abramovich đã có đầy đủ các danh hiệu lớn nhỏ của bóng đá Châu Âu.
Những công thần chắc chắn sẽ được giữ lại bao gồm Petr Cech, Ashley Cole và Lampard. Đó là những cái tên hiếm hoi còn trụ lại được
Chelsea
đến giờ khi Mourinho ra đi vào năm 2007. Về phần đội trưởng John Terry, rất có thể anh sẽ sang
Monaco
với mức lương “khủng” sau thuế. Dù sao so với các đồng đội lâu năm trên, tuổi tác đã ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của anh.
Bên cạnh việc giữ lại “công thần”, Mourinho cần xác định lại bộ khung cho
Chelsea
mùa tới. Những Oscar, Mata, Hazard chắc chắn sẽ được giữ lại vì đó đều là những cầu thủ mà Mourinho yêu thích và từng được ông dạm hỏi khi còn dẫn dắt Real Madrid. Điều cần làm của Mourinho là thiết lập một lối chơi hiệu quả nhất cho bộ ba cầu thủ rất kỹ thuật và sáng
tạo này.
Cuối cùng, Mourinho chắc chắn sẽ mua sắm. Ông sẽ mua rất nhiều theo đúng thói quen của mình. Cavani sẽ thay thế Torres, Varane lấp đầy khoảng trống của Terry và Khedira sẽ là một “Essien” mới.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin