
Khi mà chỉ còn một năm nữa, World Cup sẽ được tổ chức tại Brazil, đội chủ nhà đang đứng trước sức ép buộc phải chiến thắng. Confederations Cup 2013 sẽ là thời cơ cho đội ngũ Selecao còn non kinh nghiệm chuẩn bị cho sứ mệnh quan trọng một năm tới.
Neymar được đặt nhiều kỳ vọng ở Confederations Cup 2013. (Nguồn: EPA)
Khi mà chỉ còn một năm nữa, World Cup sẽ được tổ chức tại
Đội bóng của thần đồng Neymar sẽ cố gắng vào sâu nhất có thể ở Confeds Cup (khai mạc từ 15/6 này) và hy vọng sẽ vô địch giải đấu này lần thứ tư.
Quay trở lại dẫn dắt đội bóng vàng xanh kể từ tháng 12 năm ngoái vì mục tiêu vinh quang hè 2014, lão làng Luiz Felipe Scolari đã loại bỏ các ngôi sao trên 30 như Kaka hay Ronaldinho và trông cậy vào lớp trẻ vượt qua nhược điểm thiếu kinh nghiệm và ngôi sao đẳng cấp.
Với các tài năng trẻ của Brazil, trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo tân binh của Barcelona Neymar và tiền vệ sáng tạo Oscar của Chelsea, Confeds Cup sẽ là thời cơ độc nhất vô nhị để tăng thêm kinh nghiệm và sự tự tin cho World Cup tới.
Độ tuổi trung bình của đội năm nay là 26 tuổi sáu tháng. Vào năm 2010, đội quân
Hiện tại, chỉ có bốn cầu thủ mà ông Scolari triệu tập từng được nếm mùi World Cup, bao gồm: Fred, Julio Cesar, Thiago Silva và Dani Alves.
Có đến 11 trong tổng số 23 cầu thủ đội tuyển hiện tại đang chơi bóng tại quê nhà, trong hoàn cảnh gã khổng lồ Nam Mỹ này tìm cách giữ chặt lấy những cầu thủ trẻ. Cả Neymar lẫn Fernando đều vẫn còn ở các câu lạc bộ
Chỉ ít ngày sau đó, Neymar đã chuyển tới Barca trong khi Fernando tới
Scolari, vị huấn luyện viên từng đưa
Và kinh nghiệm đó có thể sẽ tới từ Confeds Cup, nơi Brazil sẽ gặp Nhật Bản ngày 15/6 trước khi tiếp Mexico vào ngày 19 và rồi là Italy ba ngày sau đó.
Đối thủ cạnh tranh chức vô địch lớn nhất với
Trận thắng trước Pháp sẽ là một liều thuốc tinh thần cho Brazil, bởi đây mới chỉ là trận thắng trước một đối thủ lớn đầu tiên của họ kể từ năm 2009, với kết quả 1-0 trước tuyển Anh. Những kết quả tích cực này cũng tới rất đúng lúc với Scolari, khi ông vừa phải lên tiếng kêu gọi cổ động viên nhẫn nại sau những trận giao hữu không thực sự tốt (một thua, một thắng và bốn hòa.)
Ông tuyên bố hôm 9/6: "Tôi đã lựa ra được danh sách sẽ đá chính với Nhật tại Confederations Cup. Tôi rất mãn nguyện về màn trình diễn của các học trò."
Scolari dường như đã tìm ra đáp án cho bài toán khó: làm sao có thể phòng ngự chắc chắn mà vẫn giữ được lối chơi tấn công samba bốc lửa truyền thống của Selecao.
Neymar là niềm hy vọng của đội tuyển Brazil ở Confeds Cup lần này (Nguồn: AFP)
Ở tuyến trên, Fred sẽ lĩnh xướng với kinh nghiệm và kỹ thuật, trong khi được hỗ trở bởi sức mạnh của Hulk (hoặc Lucas Moura), chất nghệ sĩ của Neymar và sự sáng tạo của Oscar.
Khi lên tuyển, Neymar không rực sáng như tầm câu lạc bộ nhưng anh vẫn có thể thay đổi thế trận chỉ với một khoảnh khắc lóe sáng, như đường chọc khe tinh tế để Oscar mở tỉ số trước Pháp vừa qua.
Ở tuyến sau, hai cánh gồm có Dani Alves và Marcelo đều là những ngôi sao đẳng cấp, trong khi đội trưởng Thiago Silva thậm chí còn được xem như trung vệ giỏi nhất thế giới hiện nay. Họ thường tham gia để tăng số lượng trong các pha lên bóng, nhưng Scolari vẫn sẽ yên tâm với sự góp mặt của hai tiền vệ trụ "đá tảng" Luiz Gustavo và Paulinho./.
Theo Vietnam+
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin