Tháng Thanh niên năm 2026 khép lại, nhưng dư âm của những ngày sôi nổi, nhiệt huyết vẫn còn lan tỏa trong từng công trình, phần việc và những hành động đẹp của đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN).
Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần khẳng định rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương.
![]() |
| Tỉnh Đoàn khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026. |
Những công trình, phần việc từ cơ sở
Từ những tuyến đường quê đến từng khu dân cư, dấu ấn Tháng Thanh niên được tạo nên bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn. Tại xã Mỹ Thuận, màu xanh của tuổi trẻ thể hiện qua hơn 3 ngàn cây hoa trang, quỳnh anh được ươm trồng, chăm sóc; tuyến đường được điểm tô bởi công trình “Trồng cột cờ và đổ bê tông chân trụ cờ” dài khoảng 2km, tạo nên diện mạo khang trang, đồng bộ.
Không chỉ dừng lại ở đó, 110 phần quà đã được trao tận tay hộ dân hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho người dân vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi số, tuổi trẻ Mỹ Thuận đã chủ động hỗ trợ hơn 100 lượt người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, từng bước hình thành thói quen tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
Chị Nguyễn Thị Yến Khoa- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Xã Đoàn Mỹ Thuận chia sẻ: Tháng Thanh niên không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn là dịp để ĐV, TN thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi công trình, phần việc đều được lựa chọn từ nhu cầu thực tế của địa phương, qua đó phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong xây dựng NTM và chuyển đổi số. Điều quan trọng hơn cả là qua từng hoạt động tinh thần sẻ chia, lối sống có ích của ĐV, TN được bồi đắp rõ nét hơn.
Tại xã Mỏ Cày, không khí thi đua diễn ra sôi nổi với nhiều phần việc thiết thực: Ra quân thực hiện công trình thanh niên bảo vệ môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm; tổ chức hoạt động an sinh xã hội; thắp sáng đường nông thôn; tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên… Tổng nguồn lực thực hiện đạt trên 150 triệu đồng, cho thấy tinh thần xung kích của ĐV, TN cùng sự chung tay, đồng lòng của người dân và xã hội.
Ở xã Cái Nhum, những con số ấn tượng đã phản ánh rõ nét hiệu quả hoạt động. Xã Đoàn đã ươm và trồng hơn 3 ngàn cây hoa quỳnh anh; hỗ trợ hơn 70 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 550 lượt thanh thiếu niên. Đáng chú ý, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, từ hướng dẫn cử tri, bảo đảm an ninh trật tự đến giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm bỏ phiếu.
Theo chị Võ Ngọc Cẩm Thu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Xã Đoàn Cái Nhum, Tháng Thanh niên là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành; mỗi hoạt động không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng mà còn giúp ĐV, TN ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với quê hương.
Dấu ấn đậm nét của tinh thần xung kích
Không chỉ dừng ở những hoạt động riêng lẻ, Tháng Thanh niên năm 2026 còn ghi dấu bằng những con số ấn tượng, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào.
Toàn tỉnh ghi nhận hơn 134 ngàn lượt ĐV, TN tham gia hoạt động tình nguyện, đạt trên 134% kế hoạch; hơn 33,5 ngàn cây xanh được trồng mới; hơn 51,8 ngàn lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, việc làm. Những con số ấy không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ.
![]() |
| Tỉnh Đoàn khánh thành công trình “Sắc xanh Vĩnh Long”. |
Công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế được đẩy mạnh với nguồn vốn vượt hơn 240% chỉ tiêu; nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo được đồng hành, tiếp sức. Hơn 10,7 ngàn đoàn viên mới được kết nạp, hơn 1 ngàn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung lực lượng kế thừa cho hệ thống chính trị.
Trong chuyển đổi số, tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong với 126 tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ hàng chục ngàn lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử. Mô hình như “Bình dân học vụ số” đã đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.
Điểm nổi bật của Tháng Thanh niên năm nay là sự linh hoạt, sáng tạo trong cách tổ chức. Nhiều mô hình mới được triển khai hiệu quả như “Tình nguyện xóa điểm đen môi trường”, “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em”, hay “Câu chuyện thời hoa lửa” góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Hàng trăm công trình thanh niên như: Xây dựng cầu giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, xây dựng nhà nhân ái… đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi như trao học bổng, hỗ trợ học tập tiếp tục tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho nhiều em nhỏ vượt khó vươn lên.
Việc triển khai “Mặt trận số” tại 100% cơ sở đoàn đã tạo kênh tương tác thiết thực giữa chính quyền và người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục lan tỏa sâu rộng với những mô hình giàu tính nhân văn như “Bếp ăn 0 đồng”, “Tiệm mì 1.000 đồng”, “Bữa cơm 0 đồng”… mang lại giá trị tinh thần, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Đồng chí Trần Trí Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của địa phương, đất nước.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ



