Mô hình trồng nấm ứng dụng công nghệ mở hướng cho thanh niên

09:02, 03/07/2026

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Trần Hoàng Nhân- Phó Bí thư Chi đoàn khóm Hòa Hữu (phường Long Đức) đã thành công với mô hình trồng nấm ứng dụng công nghệ. Mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế địa phương.

Anh Trần Hoàng Nhân (bên trái) chia sẻ quy trình trồng và chăm sóc nấm. Ảnh: MẪN QUÂN
Anh Trần Hoàng Nhân (bên trái) chia sẻ quy trình trồng và chăm sóc nấm. Ảnh: MẪN QUÂN

Sau khi tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ sư nông nghiệp, anh Trần Hoàng Nhân trở về quê hương lập nghiệp với mô hình trồng nấm bào ngư. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh đối mặt với nhiều khó khăn về kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, nhờ chủ động học hỏi kỹ thuật mới và ứng dụng khoa học, công nghệ, mô hình dần phát triển ổn định.

Gia đình anh hiện duy trì khoảng 3,5 ngàn bịch nấm bào ngư. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, anh tận dụng giá thể sau thu hoạch để trồng nấm rơm. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu tư, thực hiện sản xuất theo hướng tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Anh Nhân cho biết: Với diện tích khoảng 50m2, khu trồng nấm được đầu tư hệ thống phun sương và kiểm soát độ ẩm tự động, giúp duy trì môi trường sinh trưởng ổn định cho nấm, giảm công chăm sóc và nâng năng suất. Với 1 ngàn bịch nấm bào ngư, mỗi đợt thu hoạch đạt khoảng 40kg, mỗi tháng thu hoạch 2 đợt. Hiện giá nấm bào ngư khoảng 45 ngàn đồng/kg; nấm rơm từ 80-120 ngàn đồng/kg.

Theo anh Nhân, với vốn đầu tư khoảng 60 triệu đồng, mô hình cho lợi nhuận khoảng 30% mỗi vụ, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với thu nhập bình quân 320 ngàn đồng/người/ngày. Hiện anh Nhân tiếp tục xây dựng kế hoạch để mở rộng quy mô sản xuất. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi 100 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội thông qua sự hỗ trợ của Đoàn phường Long Đức, anh dự kiến mở rộng diện tích sản xuất lên 200m2, nâng quy mô lên 10 ngàn bịch nấm bào ngư và kết hợp phát triển vườn dừa theo hướng bền vững nhằm nâng chất lượng kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, anh Nhân tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp. Mô hình trồng nấm của anh trở thành điểm tham quan, học tập thực tế, hỗ trợ nhiều bạn trẻ có thêm kiến thức phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Anh Trịnh Tấn Đạt- Bí thư Đoàn phường Long Đức cho biết: Toàn phường hiện có 336 đoàn viên, thanh niên. Để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Đoàn phường đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đến nay, Đoàn phường đang quản lý dư nợ khoảng 6,8 tỷ đồng với 184 hộ vay.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, Đoàn phường còn thường xuyên tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, kết nối thanh niên với chương trình khởi nghiệp. Qua đó hỗ trợ bạn trẻ có thêm kinh nghiệm và sự tự tin để phát triển kinh tế trên chính quê hương mình.

MẪN QUÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh