Lê Minh Nhựt, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Hiếu Phụng (xã Hiếu Phụng) là gương mặt điển hình tiêu biểu trong học tập và phong trào nghiên cứu khoa học của tỉnh. Với Nhựt, trách nhiệm của người trẻ trước hết là học tập thật tốt, sống tử tế và luôn sáng tạo để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
![]() |
| Lê Minh Nhựt luôn nỗ lực học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: CẨM HUỆ |
Gặp Lê Minh Nhựt, điều dễ nhận thấy ở em là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng cùng phong thái hoạt bát, tự tin. Chính sự năng động và đầy năng lượng ấy khiến Nhựt luôn nhận được sự quý mến từ thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau tinh thần lạc quan ấy là một hành trình dài nỗ lực vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn để kiên trì theo đuổi con đường học vấn.
Từ những năm học THCS cho đến khi bước vào môi trường THPT, Nhựt luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc, nằm trong nhóm học sinh tiêu biểu của khối. Cùng với học tập, em tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và các phong trào đoàn, hội của trường, lớp. Đối với Nhựt, việc học và tham gia phong trào không phải là hai lựa chọn tách biệt mà luôn bổ trợ chặt chẽ cho nhau.
“Học giúp em bồi đắp kiến thức, tham gia phong trào là môi trường để em trưởng thành hơn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng sự tự tin. Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian khoa học để bảo đảm việc học tập đạt kết quả cao nhất mà vẫn không bỏ lỡ các hoạt động bổ ích của trường”- Nhựt bộc bạch.
Để hiện thực hóa mục tiêu, em lập kế hoạch chi tiết cho từng phần việc, tập trung tiếp thu bài giảng ngay trên lớp và mạnh dạn trao đổi với giáo viên về những nội dung chưa rõ. Tinh thần chủ động đó đã giúp em gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào: giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh; giải Ba Hội thi Tiếng hát học sinh; giải Khuyến khích hùng biện tiếng Anh và được tuyên dương gương “Tuổi trẻ sáng tạo”.
Nếu học tập là nền tảng vững chắc thì nghiên cứu khoa học chính là niềm đam mê lớn nhất của Nhựt. Từ nhỏ, em đã hình thành thói quen quan sát thực tiễn và tự đặt ra những câu hỏi về vấn đề diễn ra xung quanh đời sống. Những trăn trở về việc cải thiện đất phèn trong canh tác, hạn chế tình trạng hút thuốc lá trường học hay tận dụng phế phẩm nông nghiệp đã trở thành tiền đề cho dự án nghiên cứu sau này.
Khi còn học THCS, dưới sự dẫn dắt của thầy cô, Nhựt đã chế tạo thành công mô hình máy hỗ trợ cải tạo đất phèn và thiết bị hỗ trợ phòng, chống hút thuốc lá tại Trường THCS Hiếu Phụng. Bước vào năm học vừa qua, em tiếp tục gây ấn tượng với dự án chế tạo vật liệu sinh học từ mùn cưa và vỏ cây bời lời.
Sau nhiều tháng kiên trì thử nghiệm với hàng loạt tỷ lệ phối trộn khác nhau, vượt qua những lần sản phẩm bị nứt, giòn, Nhựt đã hoàn thiện loại vật liệu có khả năng phân hủy tự nhiên, đủ độ bền để ứng dụng sản xuất sản phẩm gia dụng như hộp đựng bút, chậu cây, mặt đồng hồ và bảng chữ nổi dành cho người khiếm thị. Nhựt chia sẻ đầy hào hứng: “Điều khiến em hạnh phúc nhất là khi thấy sản phẩm của mình có khả năng ứng dụng cao trong thực tế, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng”.
Bạn Dương Quốc Phú, học sinh Trường THPT Hiếu Phụng, người đồng hành cùng Nhựt trong nhiều dự án nghiên cứu, chia sẻ: “Điều em khâm phục nhất ở Nhựt là sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Nhựt luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Làm việc cùng bạn, em học hỏi được rất nhiều về tư duy sáng tạo và ý chí vươn lên”.
Đánh giá về nhân vật, anh Nguyễn Minh Hiếu- Bí thư Đoàn xã Hiếu Phụng khẳng định: “Minh Nhựt là một đoàn viên xuất sắc, một gương điển hình về nghị lực vươn lên tại địa phương. Em học giỏi, say mê sáng tạo, rất khiêm tốn, lễ phép. Đây là mẫu hình thanh niên tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học và sáng tạo trong đoàn viên, học sinh”.
Hiện nay, bên cạnh việc duy trì phong độ học tập, Lê Minh Nhựt đang tích cực tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để em hiện thực hóa ước mơ được kết nạp Đảng khi đủ 18 tuổi.
Chia sẻ về dự định này, Nhựt khẳng định: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao mà em hằng mong ước. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để em tiếp tục rèn luyện đạo đức, nâng cao kiến thức và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương và xã hội”. Với những kết quả đã đạt được, Lê Minh Nhựt xứng đáng là tấm gương điển hình của tuổi trẻ tỉnh nhà, đóng góp sức trẻ và trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
CẨM HUỆ


