Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh lần thứ 5 năm 2026, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long (cơ sở 1) tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo người dân, học sinh tham gia. Qua đó, giúp lan tỏa, gieo mầm đam mê đọc sách cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ.
![]() |
| Học sinh hào hứng tham gia trò chơi đố vui có thưởng được Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long tổ chức tại triển lãm sách. |
Trong đó, thư viện tổ chức hoạt động đường sách phục vụ nhân dân và học sinh tham quan triển lãm, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng dịch vụ thư viện, hướng dẫn đọc sách in, sách điện tử, sinh hoạt chuyên đề hướng dẫn kỹ năng đọc sách cho học sinh; tổ chức trò chơi: đố vui có thưởng, đoán tên nhân vật qua tranh, lựa sách theo chủ đề, giải ô chữ, đọc thơ đoán tên nhân vật truyện cổ tích, đoán tên nhân vật qua tranh, múa rối nước, trải nghiệm thư viện thực tế ảo, vẽ tranh, tô tượng… thu hút khoảng 1 ngàn học sinh, đoàn viên và người dân tham gia hàng ngày.
Các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen, gieo mầm đam mê đọc sách cho mọi người, nhất là học sinh, đoàn viên thanh niên. Nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động đã thể hiện nhiều ý tưởng hay và niềm đam mê với việc đọc sách.
Học sinh Nguyễn Lê Như Ngọc- lớp 6/2, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Trà Vinh rất thích đọc sách và thường xuyên đến thư viện trường, thư viện tỉnh tìm sách đọc. Ngoài ra, cha mẹ thường hay mua sách tặng em, khuyến khích em đọc để bổ sung kiến thức, giúp học tốt hơn. Em cùng các bạn và giáo viên trường tham quan đường sách và tham gia hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và chăm chú tìm đọc sách được trưng bày.
Như Ngọc chia sẻ: Em rất thích đến thư viện đọc sách và đã đọc khá nhiều sách rất hay và ý nghĩa, nhất là sách về lịch sử Việt Nam, tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh… nhờ đó, giúp em có thêm kiến thức để học tốt hơn, nhất là môn Lịch sử và Ngữ văn.
Cùng lớp 6/2, em Lưu Thiện Thanh rất yêu thích đọc sách, từ lớp 3 em thường xuyên đọc truyện tranh, một số truyện ngắn mang tính giáo dục. Bình thường đi học ở trường, giờ chơi em đến thư viện trường đọc sách, cuối tuần cha mẹ đưa em đến thư viện tỉnh để đọc sách và tham gia trò chơi tại thư viện. Thiện Thanh cho biết cha mẹ luôn khuyến khích em đọc sách và thường mua sách cho em. Em cố gắng đọc nhiều sách, hiểu được nhiều thông điệp hay từ sách và sẵn sàng tặng sách các bạn có cùng sở thích.
Còn em Dương Lê Gia Bảo- lớp 3, Trường Trung- Tiểu học Việt Anh 5 (phường Trà Vinh) và các bạn hào hứng khi tham gia xem múa rối nước. Ở trường, hàng tuần em được thầy cô hướng dẫn đến thư viện trường đọc sách 2-3 lần và hay đọc truyện tranh. Gia Bảo hào hứng nói: Được thầy cô đưa đến thư viện tham gia hoạt động tại đường sách, xem múa rối nước và các trò chơi đố vui, em rất vui và muốn được tham gia hoạt động khác tại thư viện.
Bà Trần Thị Mãi- Trưởng Phòng Nghiệp vụ- Phục vụ, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long cho biết: Thư viện thường xuyên tổ chức hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn học sinh chọn và đọc những cuốn sách phù hợp lứa tuổi, lĩnh vực yêu thích, dần hình thành thói quen và niềm yêu thích với sách, hạn chế chơi trò chơi điện tử. Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, hoạt động được thư viện tổ chức phong phú hơn, góp phần quảng bá sách, lan tỏa tình yêu với sách, mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin hay, bổ ích, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Với lực lượng đoàn viên, thanh niên, đọc sách càng có ý nghĩa, giúp kết hợp giữa giáo dục tri thức với giáo dục giá trị sống, từ đó giáo dục nhân cách, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và lý tưởng sống đẹp cho học sinh, thanh thiếu niên.
Anh Nguyễn Hồng Hào Hiệp- nhân viên Văn phòng Đoàn phường Hòa Thuận là điển hình về sở thích và đam mê đọc sách. Hào Hiệp luôn duy trì thói quen đọc sách hàng ngày, nhất là buổi trưa và buổi tối trước khi ngủ. Anh thường đọc sách về khoa học, tự nhiên, lịch sử, về thuyết tiến hóa… giúp bổ sung kiến thức trong cuộc sống, trong công việc. Đồng thời, anh thường xuyên khuyến khích đoàn viên, thanh niên, học sinh đọc sách, nhất là đối với đội viên các trường trên địa bàn phường.
Hào Hiệp chia sẻ: Từ sách, tôi học hỏi được nhiều điều hay về cách sống, tư duy trong học tập và làm việc… nên cố gắng duy trì thói quen đọc sách hàng ngày, nếu không có thời gian thì có thể đọc 1 chương hoặc 30 phút. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hy vọng bên cạnh chiếc điện thoại thông minh, bạn trẻ cũng quan tâm nhiều đến việc đọc sách, cảm nhận qua từng trang sách, lan tỏa giá trị của tri thức trong cuộc sống và tinh thần hiếu học trong cộng đồng, xây dựng ước mơ, hoài bão cho tương lai.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


