Sinh viên làm thêm và những trải nghiệm

08:16, 04/03/2026

Sinh viên (SV) năng động không chỉ học kiến thức trên giảng đường mà còn biết tìm cơ hội để rèn luyện bản thân, tích lũy trải nghiệm thực tế. Có bạn tham gia các hoạt động đoàn, hội để phát triển kỹ năng mềm, cũng có bạn chọn đi làm thêm để va chạm nhiều hơn với cuộc sống.

Làm thêm giúp sinh viên nhạy bén, năng động và tích lũy nhiều vốn sống quý giá.
Làm thêm giúp sinh viên nhạy bén, năng động và tích lũy nhiều vốn sống quý giá.

Mấy tháng gần đây, bạn Huỳnh Yến Như- SV Trường ĐH Cửu Long tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm nhân viên cho quán nước ép, sinh tố trên đường Nguyễn Huệ (phường Long Châu). Mỗi buổi tối, nơi quán nước nhỏ ấy, Yến Như lại bắt đầu công việc pha chế.

Yến Như lúc nào cũng niềm nở, cười tươi khi trao tận tay khách hàng những ly nước ép mát ngọt lành. Yến Như cho hay, bạn đi làm thêm để học cách trưởng thành. Mỗi ca làm là một bài học, có khi chỉ là cách nói chuyện với khách, có khi là cách bình tĩnh khi đông người nhưng bạn thấy mình lớn lên từng chút một. Thêm vào đó, có làm việc vất vả bạn mới biết chi tiêu tiết kiệm… “Tết qua, từ việc làm thêm này, em có “chút đỉnh” tiền để sắm sửa Tết trong gia đình và lì xì em gái. Em thấy vui ơi là vui”- Yến Như phấn khởi nói.

Bạn Nguyễn Hoàng Khang- SV năm 3 ngành Quản trị kinh doanh đã từng trải qua khá nhiều công việc khác nhau: từ trực phòng game, phục vụ quán cà phê, đến làm nhân viên giao hàng. Hiện tại, Khang làm nhân viên tiếp thị ngoài giờ tại một cửa hàng điện thoại (phường Long Châu).

Theo Khang, lịch học của SV thường không cố định, nên hễ rảnh là Khang tranh thủ đi làm. Phần lớn công việc tính theo ca, mỗi tháng thu nhập khoảng 2,5-3 triệu đồng. Dù không nhiều, nhưng tích góp lại cũng đủ giúp bạn trang trải phần nào học phí và sinh hoạt.

“Làm nhân viên tiếp thị có khi kiêm luôn giao hàng, em lúc nào cũng phải giữ thái độ niềm nở, nhẹ nhàng với khách. Điều đó, giúp bản thân rèn được sự kiên nhẫn, khả năng chịu áp lực và phản ứng nhanh- những điều rất cần khi bước vào môi trường làm việc sau này”- Khang cho biết.

Thực tế, làm thêm đã trở thành nhu cầu khá phổ biến và chuyện SV làm thêm đã trở nên quen thuộc. Không chỉ là chuyện kiếm tiền, công việc bán thời gian còn giúp các bạn học cách giao tiếp, thích nghi, xử lý tình huống và hiểu rõ hơn giá trị của lao động. Với nhiều SV hoàn cảnh khó khăn, vừa học vừa làm còn là cách san sẻ gánh nặng chi phí với gia đình.

Bạn Nguyễn Hoài Như- SV ngành Luật cũng có quãng thời gian SV đầy trải nghiệm với nhiều công việc bán thời gian. Ngay từ đầu, Hoài Như đã muốn tự mình va chạm, tự tìm cơ hội thay vì chỉ sống trong vòng an toàn.

Ban đầu, Hoài Như bán hàng cho các hãng mỹ phẩm, sau đó làm thêm tiếp thị các sản phẩm bột giặt, đồ điện tử... Hoài Như bày tỏ: “Công việc giao tiếp với nhiều người trong môi trường làm việc mới mẻ giúp mình tự tin, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Những trải nghiệm đó là “bài học đời” mà giảng đường không phải lúc nào cũng dạy được”.

Phần lớn SV từng đi làm thêm đều nhận ra bản thân trưởng thành hơn sau những trải nghiệm ấy. Các bạn học được cách giao tiếp, biết quý trọng đồng tiền, hiểu rõ hơn sự vất vả của cha mẹ khi chắt chiu từng khoản chi cho con ăn học. Làm thêm còn giúp tích lũy một khoản nho nhỏ để mua những thứ mình thích.

Có thể là một chiếc điện thoại mới, một chiếc túi xách, hay đơn giản là một chuyến đi để mở rộng tầm nhìn... Tuy vậy, điều quan trọng nhất đối với SV vẫn là cân bằng giữa việc học và đi làm thêm, phải luôn đặt “học tập là mục tiêu chính”.

Chị Lê Phương Thảo (xã Hòa Hiệp), từng là SV có nhiều công việc bán thời gian trong suốt 4 năm ĐH. Với cá tính năng động, chị muốn mình được va chạm nhiều hơn và tự tìm cơ hội bằng chính sức của mình. Chị đã thử rất nhiều việc, từ pha chế, phục vụ quán cà phê, quán ăn nhanh đến phát tờ rơi, phụ bán tạp hóa...

Đây là bài học thực tế vô cùng cần thiết trong cuộc sống, nó giúp chị được “thử lửa”, rèn giũa, trở nên mạnh dạn hơn trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân hơn. Chị Thảo cho hay “Chính từ việc đi làm thêm mà tôi có những kinh nghiệm, kỹ năng thực hành xã hội vững vàng. Điều đó giúp tôi sớm tìm được việc làm sau khi ra trường”.

Làm thêm chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giúp SV trưởng thành mà không làm ảnh hưởng đến việc học. Biết sắp xếp thời gian, biết điểm dừng và không để đồng tiền làm chệch hướng, đó mới là lựa chọn đúng đắn của SV.

“Những trải nghiệm thực tế, dù vất vả, đều là hành trang quý giá. Chúng giúp mỗi SV hiểu rõ bản thân hơn, vững vàng hơn và tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Vì vậy, nếu có cơ hội, hãy mạnh dạn trải nghiệm, miễn là bạn luôn nhớ mình đang đi đâu và vì điều gì”- chị Phương Thảo bộc bạch.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh