Lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiều sinh viên bày tỏ niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân của mình. Không chỉ chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, cử tri trẻ còn kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh niên- lực lượng đang góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Nguyễn Quang Hên- 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Marketing, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH)- Phân hiệu Vĩnh Long, quê quán Nghệ An cho biết bản thân rất háo hức nhưng cũng không khỏi hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Theo Hên, việc trực tiếp cầm lá phiếu bầu cử khiến em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của một công dân đối với đất nước. “Đây là lần đầu tiên em được tự tay bỏ phiếu nên cảm thấy rất tự hào. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng em hiểu rằng mỗi lựa chọn của cử tri đều góp phần chọn ra những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân”- Hên chia sẻ.
![]() |
| Nguyễn Quang Hên. |
Từ góc nhìn của một cử tri trẻ, Hên bày tỏ mong muốn đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự “nói đi đôi với làm”, luôn đặt lợi ích của Nhân dân và đất nước lên trên hết.
Lê Nguyễn Như Quỳnh- 22 tuổi, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, quê quán Vĩnh Long, chia sẻ, lần đầu tiên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp mang lại cho em nhiều cảm xúc đặc biệt. Theo Quỳnh, đây không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn là dịp để mỗi công dân trẻ ý thức rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nữ sinh cho biết bản thân cảm thấy tự hào khi được trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó thấy rõ vai trò của mình trong việc góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
![]() |
| Lê Nguyễn Như Quỳnh. |
Chuẩn bị trước khi đi bỏ phiếu, Quỳnh đã chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên thông qua nhiều kênh khác nhau. Quỳnh bày tỏ mong muốn đại biểu sau khi được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn sẽ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là quan tâm đến thế hệ trẻ.
Lương Vinh Quy, 19 tuổi- sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, quê quán An Giang cho biết, việc lần đầu tiên được tham gia bầu cử khi vừa qua tuổi 18 mang lại cho em nhiều cảm xúc đặc biệt. Nam sinh chia sẻ cảm giác vừa háo hức, vừa tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Theo Quy, khoảnh khắc cầm lá phiếu trên tay cũng là lúc em nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội.
![]() |
| Lương Vinh Quy. |
Bày tỏ kỳ vọng của một cử tri trẻ, Quy mong muốn đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến thế hệ thanh niên, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến học tập, đào tạo và cơ hội việc làm trong tương lai.
Trần Khánh Duy- 20 tuổi- sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, chuyên ngành Báo chí- Truyền thông, Trường ĐH Cửu Long, quê quán TP Cần Thơ. Duy cho biết thời gian qua em tham gia cùng Đoàn thanh niên trường tuyên truyền về bầu cử. “Vì học trong môi trường liên quan đến truyền thông nên tụi em cũng cố gắng truyền tải thông tin theo cách ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với cách tiếp cận của giới trẻ”, Duy chia sẻ.
![]() |
| Trần Khánh Duy. |
Ở góc độ trách nhiệm của một cử tri trẻ, Duy cho rằng mỗi sinh viên cần chủ động tìm hiểu thông tin về bầu cử từ nguồn chính thống để có nhận thức đầy đủ trước khi tham gia bỏ phiếu.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN





