Những nữ “thủ lĩnh” thắp lửa phong trào thanh niên

15:15, 11/03/2026

Có những cơ duyên rất giản dị đã đưa họ đến với công tác đoàn. Nhưng khi khoác lên mình màu áo xanh, những nữ “thủ lĩnh” ấy lại chọn cách sống trọn với nhiệt huyết tuổi trẻ, bằng sự năng động, sáng tạo và tinh thần dấn thân để “giữ lửa” cho phong trào ở cơ sở ngày càng lan tỏa.

Nhiệt huyết từ những việc làm giản dị

Một buổi sáng ở phường Tân Hạnh, khi ánh nắng vừa kịp len qua những tán cây ven đường, chị Nguyễn Thị Hoài Thu- Bí thư Đoàn Phường đã có mặt cùng đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) trên tuyến đường ở Khóm 5. Chị cùng mọi người nhặt rác, làm cỏ quanh chân thùng rác, dọn dẹp từng góc đường.

Theo chị, nhiều người nghĩ hoạt động đoàn chỉ là những phong trào “bề nổi”, nhưng người trong cuộc mới hiểu để mỗi hoạt động diễn ra suôn sẻ là cả quá trình chuẩn bị. Cũng bởi vậy mà chị luôn chọn cách “đồng hành cùng ĐV, TN trong các hoạt động hơn là người đứng đầu phong trào thanh niên của địa phương”. Khi trồng hoa quỳnh anh dọc tuyến đường Nguyễn Việt Châu (Khóm 1), chị trực tiếp đào hố, mang hoa trồng cùng các bạn. Khi hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt sổ sức khỏe điện tử, chị kiên nhẫn hướng dẫn từng bước cho các cô chú lớn tuổi...

Những việc làm ấy dần trở thành “chìa khóa” giúp chị kéo gần khoảng cách giữa cán bộ đoàn với ĐV, TN. Từ những buổi lao động nhỏ, phong trào thanh niên ở phường ngày càng lan tỏa, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Chị Nguyễn Thị Diệu Phước luôn xuất hiện với dáng vẻ nhanh nhẹn, nụ cười tươi.
Chị Nguyễn Thị Diệu Phước luôn xuất hiện với dáng vẻ nhanh nhẹn, nụ cười tươi.

Tại phường Long Châu, sự năng động và sáng tạo của chị Nguyễn Thị Diệu Phước- Bí thư Đoàn Phường trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho ĐV, TN địa phương.

Gần 3 năm đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” đoàn, chị Phước luôn xuất hiện với dáng vẻ nhanh nhẹn, nụ cười cởi mở. Trong các chương trình tình nguyện, chị thường là người đi trước, sắp xếp công việc rồi lại hòa mình vào tập thể như một ĐV bình thường.

Theo chị, muốn phong trào đoàn thật sự sôi nổi thì cán bộ đoàn không chỉ xông xáo mà còn phải biết cách tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. “Nhiều bạn trẻ bận học, bận làm nên mình phải tìm cách tổ chức hoạt động sao cho thiết thực. Khi các bạn thấy việc mình làm có ích cho bản thân và cho cộng đồng thì phong trào tự nhiên sẽ lan tỏa”- chị Phước chia sẻ.

Nhờ cách làm đó, nhiều hoạt động do Đoàn Phường phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐV, TN và người dân. Trong đó, phải kể đến sự chung tay của ĐV, TN trong thực hiện các phần việc xây dựng đô thị văn minh; sự góp sức của ĐV, TN và các nhà hảo tâm trong chăm lo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân, với hàng ngàn phần quà được trao tặng...

Chị Phước chia sẻ: “Một mình thủ lĩnh sẽ không thể tạo nên thành công của phong trào. Đó là sự chung sức của cả tập thể. Làm cán bộ đoàn phải xem ĐV, TN như anh em. Khi mọi người cùng tin tưởng và đồng lòng thì phong trào tự nhiên sẽ lớn mạnh”.

Giữ lửa phong trào

Hành trình gắn bó với công tác đoàn của chị Phan Nhật Khánh Linh- Bí thư Xã Đoàn Hòa Hiệp bắt đầu từ tình yêu với hoạt động tuổi trẻ. Tham gia công tác đoàn từ năm 2017, nhưng cột mốc quan trọng gắn kết chị với công tác đoàn tại cơ sở là vào tháng 8/2025, khi chị trở thành Bí thư Xã Đoàn Hòa Hiệp. Chị hiểu rằng phía trước sẽ có không ít thử thách. Nhưng chính điều đó lại trở thành động lực để chị nỗ lực nhiều hơn cho phong trào thanh niên ở địa phương.

Theo chị Linh, mỗi phong trào muốn thu hút ĐV, TN phải bắt đầu từ sự gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu. Từ đó tổ chức những hoạt động thiết thực, phù hợp để thanh niên thấy được ý nghĩa khi tham gia. Và các CLB võ thuật, lân- sư- rồng, thể thao; các mô hình xoay vòng vốn thanh niên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế nhỏ... ra đời đã gắn kết ĐV, TN với tổ chức đoàn.

Rồi trong những ngày qua, chị Linh song hành cùng ĐV, TN trồng cây, đến thăm gia đình chính sách hay cùng thiếu nhi vui chơi trong những buổi sinh hoạt hè... Trong những hoạt động ý nghĩa ấy, chị cảm thấy tuổi trẻ đáng quý biết bao, bởi “niềm vui lớn nhất của chị là khi thấy ĐV, TN tích cực tham gia phong trào, khi các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội mang lại giá trị thực sự cho người dân”.

Theo chị Phạm Thị Ánh Ngân (bên phải), điều quan trọng nhất của người thủ lĩnh đoàn là trở thành điểm tựa cho thanh niên.
Theo chị Phạm Thị Ánh Ngân (bên phải), điều quan trọng nhất của người thủ lĩnh đoàn là trở thành điểm tựa cho thanh niên.

Còn với chị Phạm Thị Ánh Ngân- Bí thư Xã Đoàn Nhơn Phú, điều quan trọng nhất của người thủ lĩnh thanh niên là trở thành điểm tựa cho ĐV, TN. Muốn ĐV, TN gắn bó với tổ chức đoàn thì trước hết cán bộ đoàn phải thật sự năng động, nhiệt huyết và tổ chức các phong trào gần gũi, thiết thực. Vì vậy, chị luôn chú trọng đổi mới cách tổ chức hoạt động, tạo nhiều môi trường thực tiễn để ĐV, TN được rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản thân.

Chị Ngân cho hay, làm cán bộ đoàn hầu như không có khái niệm nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ. Nhất là kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc nhiều, số lượng ĐV, TN cũng tăng lên nên công tác đoàn gặp không ít khó khăn mà “chỉ khi làm cán bộ đoàn mới hiểu hết những vất vả ấy”. “Thế nhưng chính ngọn lửa nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, tôi tin mình sẽ vượt qua tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- chị Ngân nói đầy quyết tâm.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh