Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, thu hút sự quan tâm, dõi theo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Từ đô thị đến nông thôn, cơ quan, đơn vị hay đến những câu chuyện thường ngày nơi chợ quê, đâu đâu cũng cảm nhận rõ không khí hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
![]() |
| Phố phường rực rỡ sắc đỏ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. |
Chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân
Theo dõi diễn biến Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Nguyễn Thanh Dũng- Phó Trưởng ấp An Lương A, xã Long Hồ chia sẻ, Đại hội được tổ chức trong không khí nghiêm túc, dân chủ; các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện rõ tinh thần đổi mới, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của các đại biểu trước những vấn đề hệ trọng của quốc gia.
Từ thực tiễn đời sống, ông Dũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Đó là đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên; hệ thống hạ tầng giao thông ở cả đô thị và nông thôn ngày càng đồng bộ, khang trang.
Theo ông, những kết quả ấy phản ánh nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đồng thời được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Từ đó, niềm tin và kỳ vọng về một tương lai phát triển tươi sáng của đất nước ngày càng được bồi đắp, củng cố.
Ông Dũng bày tỏ: “Tôi tâm đắc với nhiều nội dung mới, sáng tạo, cùng những định hướng quan trọng nhằm đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều nội dung mang tính đột phá và thiết thực. Đối với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCH Trung ương khóa mới, tôi tin rằng sẽ quy tụ những đồng chí thật sự tâm huyết, có năng lực, đủ sức lãnh đạo đất nước phát triển vươn lên tầm cao mới, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân”.
Cũng dõi theo sự kiện chính trị trọng đại này, ông Lê Ngọc Ẩn- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khóm 8 (phường Long Châu) cho rằng, không khí dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong những ngày Đại hội đã lan tỏa niềm tin, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ khóm, thường xuyên tiếp xúc với người dân, ông kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm thỏa đáng đến việc hoàn thiện hệ thống chính sách, hướng tới chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân.
Theo ông, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, không chỉ để đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng lâu dài cho sự phát triển ổn định, hài hòa của đất nước. “Khi mỗi người dân đều được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển và có cơ hội vươn lên bằng chính sức lao động của mình, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng được củng cố vững chắc”- ông nhấn mạnh.
Cùng với đó, ông mong Đại hội quan tâm hơn nữa đến chính sách phụ cấp và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở ấp, khóm- những người trực tiếp gần dân, sát việc. Theo ông, đây chính là “mắt xích” nền tảng để đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, qua đó triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo thiết thực hơn cho đời sống Nhân dân.
Niềm tin và kỳ vọng
Trong không khí cả nước hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân bày tỏ nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược. Không chỉ mong đợi những định hướng lớn về kinh tế- xã hội, người dân còn kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của con người trong phát triển, với các chính sách thiết thực, gần dân và đi vào cuộc sống. Đặc biệt, thế hệ thanh niên- lực lượng xung kích của quốc gia- đặt nhiều kỳ vọng vào các chủ trương, giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển toàn diện.
Anh Lâm Nguyễn Duy Nhân- Bí thư Xã Đoàn Càng Long kỳ vọng: Đại hội quan tâm đề ra hệ thống chính sách khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng, tiếp cận vốn, khoa học, công nghệ và thị trường; đồng thời chú trọng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Cần có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, để người trẻ có điều kiện cống hiến và trưởng thành ngay trên chính quê hương mình.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển đất nước, nơi hội tụ niềm tin, khát vọng cùng quyết tâm của các tầng lớp Nhân dân chung tay xây dựng nước nhà ngày càng văn minh, hiện đại và phồn vinh.
![]() |
| Bạn trẻ lan tỏa trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV”. |
Chị Võ Ngọc Lộc- Bí thư Chi đoàn khóm Tân Hòa (phường Tân Hạnh) cho biết: “Qua theo dõi tin tức về Đại hội XIV của Đảng, tôi nhận thấy các văn kiện, định hướng phát triển được thảo luận kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn và khát vọng vươn lên của đất nước, qua đó càng củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng”.
Chị đặc biệt ấn tượng với những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá về phát triển kinh tế- xã hội, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. “Đó không chỉ là những định hướng chiến lược, mà còn là kim chỉ nam cho từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong hành động hằng ngày”- chị Lộc chia sẻ.
Ý thức rõ rằng niềm tin phải đi liền với trách nhiệm của đảng viên, chị Lộc cho biết bản thân luôn quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ, kỹ năng công tác đoàn; gương mẫu trong lời nói và hành động, đi đầu trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.
“Với sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến, những đảng viên trẻ hôm nay sẽ là lực lượng xung kích đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mỗi sáng kiến nhỏ, nỗ lực bền bỉ trong học tập, công việc, mỗi hành động vì lợi ích chung đều là một viên gạch xây dựng tương lai của quê hương, đất nước”- chị nói.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin