Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó không chỉ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, mà còn góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo nông thôn, tham gia phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
![]() |
| Thanh niên tỉnh nhà phát huy tinh thần xung kích chung tay xây dựng quê hương. |
Dấu ấn thanh niên
Mới đây, Xã Đoàn Phú Quới đã thực hiện công trình thanh niên (TN) “Tuyến đường bê tông ấp Hòa Hưng”. Vì đây là công trình thiết thực nên các bạn trẻ hăng hái góp công vận chuyển vật liệu, đóng khuôn, san phẳng mặt đường…
Đẩy xe rùa chở hồ từ máy trộn đến nơi đổ mặt đường, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng anh Nguyễn Minh Hiếu- Bí thư Chi đoàn ấp Phước Hiệp vẫn vui vẻ nói: “Tôi và các đoàn viên (ĐV), TN cố gắng hoàn thành tuyến đường nhanh nhất để người dân đi lại dễ dàng hơn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa”.
Góp sức trẻ xây dựng quê hương, năm qua, Xã Đoàn Phú Quới đã thực hiện 3 tuyến đường thắp sáng ở ấp Phước Bình, Phước Thạnh và An Hiệp; 4 tuyến đường hoa kiểu mẫu ở ấp Long Hòa, Phước Hiệp, Phước Long và Phước Thạnh; thực hiện mô hình “Chọn sống xanh” đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm; tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong ĐV, TN và người dân...
Theo anh Nguyễn Hửu Danh- Bí thư Xã Đoàn Phú Quới, qua những hoạt động cụ thể, tuổi trẻ địa phương đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã thực hiện tốt các tiêu chí trong tham gia xây dựng xã NTM nâng cao.
Với tinh thần tình nguyện, tiên phong, hàng năm, 100% đoàn các xã, phường đều có ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thành lập và duy trì thường xuyên hoạt động của các đội hình tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề mới phát sinh, khi người dân cần.
Khẳng định vai trò của tuổi trẻ, giai đoạn 2022-2025, Xã Đoàn Bình Phước đã tích cực thực hiện các phần việc tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường.
Chị Phan Võ Ngọc Trân- Bí thư Xã Đoàn Bình Phước cho hay, từ năm 2022 đến nay, Xã Đoàn đã tổ chức cho ĐV, TN gia cố, sửa chữa hơn 20 tuyến đường; trồng trên 28.000 cây hoa và cây xanh; tham gia các công trình thắp sáng đường quê ở ấp Long Phước, Long Hòa 1, Vườn Cò; phát động phong trào TN sản xuất giỏi, với các mô hình kinh tế tiêu biểu như: mô hình nuôi dế, trồng khoai mỡ IPHM, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp...
Còn Xã Đoàn Long Hồ tổ chức gần 60 công trình, phần việc gắn với tham gia xây dựng NTM. Trong đó, phải kể đến 10 công trình “Thắp sáng đường quê” dài 13km, cùng các hoạt động phối hợp sửa chữa, xây nhà cho gia đình chính sách và ĐV, TN hoàn cảnh khó khăn đã ghi đậm dấu ấn của tuổi trẻ địa phương.
Anh Võ Phước Chung- Bí thư Xã Đoàn Long Hồ chia sẻ: “Những công trình, phần việc này không chỉ phục vụ người dân, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong phát triển nông thôn”.
Tình nguyện xây dựng nông thôn mới
Với tinh thần “đâu cần TN có”, thời gian qua, màu áo xanh tình nguyện đã lan tỏa khắp nơi góp phần làm cho quê hương ngày thêm phát triển, giàu đẹp hơn.
Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào TN tình nguyện. Trong đó, tình nguyện xây dựng NTM, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động, kết nối các nguồn lực, đội hình TN tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần xây dựng địa phương, vì cuộc sống cộng đồng...
Anh Trần Trí Cường- Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh đã thực hiện trên 15.700 công trình, phần việc TN, với tổng giá trị thực hiện trên 98 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 1.430 ý tưởng, sáng kiến của ĐV, TN. Qua đó, giúp cho ĐV, TN khẳng định vai trò tiên phong sáng tạo trong phát triển kinh tế- xã hội.
Bằng nhiều cách làm hiệu quả được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tiễn ở cơ sở, đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong quá trình thay đổi diện mạo NTM thêm khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Thời gian tới, từ định hướng lớn của Trung ương Đoàn, nhất là lấy TN làm lực lượng nòng cốt trong xây dựng NTM thông minh, bền vững và sáng tạo, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể.
Bí thư Xã Đoàn Long Hồ Võ Phước Chung cho biết: Tuổi trẻ địa phương sẽ tham gia tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2025-2030, xây dựng đời sống văn hóa, NTM kiểu mẫu và bảo vệ môi trường sinh thái, thông qua các công trình, phần việc hiệu quả.
Cùng với đó, tập trung hỗ trợ TN nông thôn làm kinh tế, tham gia phát triển sản xuất, kết nối với doanh nghiệp và kết nối với người tiêu dùng; tham gia các hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật mới.
Theo Tỉnh Đoàn, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Bên cạnh, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên TN nông thôn làm kinh tế, đặc biệt là kiến thức, nguồn vốn, thị trường. Tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX TN, tham gia chương trình OCOP.
Tuyên truyền, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất theo hướng hữu cơ; mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, triển khai có hiệu quả đội hình trí thức trẻ tham gia xây dựng NTM, mạng lưới trí thức trẻ tham gia xây dựng NTM...
Bài, ảnh: CẨM HUỆ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin