Trong xã hội hiện đại, bên cạnh kiến thức, kỹ năng mềm, bạn trẻ cũng cần trau dồi cho mình những đức tính cần thiết và “khiêm tốn” là đức tính không thể thiếu.
![]() |
Sống khiêm tốn, chan hòa với mọi người là cách để bạn trẻ trở nên tốt đẹp hơn.Sống khiêm tốn, chan hòa với mọi người là cách để bạn trẻ trở nên tốt đẹp hơn. |
Ngay từ thuở ấu thơ, cùng với “thật thà”, “dũng cảm” thì ai cũng được người lớn hay thầy cô dạy phải “khiêm tốn”. Bởi đây không chỉ là một đức tính rất quan trọng giúp bạn trẻ phát triển toàn diện hơn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với mọi người mà còn là nền tảng dẫn các bạn “chạm” tới thành công.
Thế nhưng, thực tế hiện nay có một bộ phận bạn trẻ dường như ngày càng “xa rời sự khiêm tốn”.
Chị Nguyễn Hồng Thanh (phường Long Châu) cho hay, chị đã không ít lần gặp những trường hợp người trẻ có vẻ ngoài rất xinh xắn, ưa nhìn nhưng lại “rất khó gần”. Như mới đây cùng con gái đi quán ăn, chị gặp nhóm “tuổi teen” ăn mặc rất thời trang, có “gu” nhưng thái độ thì “chẳng đẹp tí nào”.
Không chỉ khoe khoang nhà mình có xe, có tiền, nhóm teen ấy còn thản nhiên gác chân lên ghế của khách, lại còn gọi “ê, phục vụ lên món”. Hay cuối tuần rồi đi chợ, chị bắt gặp cô gái ăn mặc chỉn chu, lịch sự, nhưng khi trả tiền cho bà bán rau thì như... ném thẳng vào mặt bà.
Bạn Phạm Thu Thủy (xã Phú Quới) thì kể lại chuyện ở nhà trọ của mình có cô bạn cứ suốt ngày ra vẻ “ta đây”. “Khi thì cho rằng mình xinh đẹp, học giỏi nên bạn ấy chẳng muốn giao tiếp với ai, chơi với bạn thì phải “ở kèo trên mới chịu”, còn khi nói chuyện với người lớn thì thái độ cứ khinh khỉnh ra mặt.
Thậm chí khi có ai đó góp ý, bạn ấy chẳng ngần ngại nói “tôi chẳng quan tâm”. Thái độ như vậy thật đáng trách và đáng buồn cho bạn ấy”- Thu Thủy cho biết.
Người trẻ hiện đại được tiếp cận với công nghệ tiên tiến, có điều kiện học tập tốt, lớn lên trong môi trường đủ đầy hơn trước nên không ít bạn cho mình quyền được… đòi hỏi, quyền trở thành “cái rốn của vũ trụ”.
Không hiếm gặp trường hợp bạn trẻ tỏ vẻ khó chịu khi không được đáp ứng theo đúng sở thích, ý muốn; hoặc không được ưu tiên nơi công cộng.
Còn nhớ cách đây chưa lâu, trong dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước lại xuất hiện hình ảnh đáng phê phán của nhóm người trẻ lớn tiếng với cựu chiến binh trong lúc xếp hàng chờ theo dõi diễu binh.
![]() |
Bạn trẻ hãy từng bước thực hành đức tính khiêm tốn từ những việc nhỏ nhất, như: nhặt rác, giúp đỡ người khác,... |
Trong thời đại mà mọi hành vi có thể bị ghi lại và lan truyền chỉ trong vài giây thì văn hóa ứng xử, lòng biết ơn và sự tôn trọng, khiêm tốn không chỉ là điều nên có, mà là bắt buộc phải có. Với những người trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường thì lẽ ra việc “kính trên nhường dưới”, kính trọng người lớn tuổi phải luôn nằm lòng, ấy thế mà họ lại có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với các bậc lão thành cách mạng như thế.
Khiêm tốn là một đức tính tốt đẹp mà mỗi người trẻ cần phải trau dồi để phát triển, hoàn thiện bản thân. Theo bạn Nguyễn Trung Quân- sinh viên năm tư, người khiêm tốn là không tự đề cao mình, biết đánh giá đúng mực ở bản thân, luôn có ý thức học hỏi người khác, lúc nào cũng hòa nhã, thân thiện, biết lắng nghe, tôn trọng người khác hơn là việc tự mãn với những gì mình đạt được.
“Em sẽ không ngừng học hỏi những điều hay, lẽ phải ở người khác, khắc phục những hạn chế, nhược điểm ở bản thân. Đặc biệt, em sẽ đặt “cái tôi” xuống, lắng nghe nhiều hơn, từng bước thực hành đức tính khiêm tốn từ những việc nhỏ nhất, như: nhặt rác hay giúp đỡ người xung quanh... Với em, học cách sống khiêm tốn là cách để mỗi người chúng ta trở nên tốt đẹp hơn”- Trung Quân bày tỏ.
Khiêm tốn giúp bạn trẻ “thắng không kiêu, bại không nản”, không khoe khoang cá nhân mình với người khác. Bạn trẻ biết khiêm tốn sẽ lấy thành công cùng thất bại đó làm động lực để thúc đẩy bản thân tiếp tục tiến lên phía trước.
Nói về vấn đề này, giảng viên trẻ Lê Hoàng Quyên cho biết: Trong cuộc sống, tự tin về bản thân là tốt nhưng nếu quá tự mãn về những thành tựu mình đạt được, chúng ta sẽ ngủ quên trong chính những vinh quang của mình. Khi đó, con người sẽ trở nên trì trệ, không phát triển cũng không thể tiến bộ hơn.
Tuy nhiên, khiêm tốn cũng không có nghĩa là tự ti, xem nhẹ bản thân mình. Chúng ta sẽ chẳng thể thành công nếu như mình không tin vào bản thân mình.
“Vì vậy, khiêm tốn đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Bạn trẻ hãy cố gắng hoàn thiện bản thân bằng cách khiêm tốn, ham học hỏi nhưng cũng cần có ý thức phấn đấu, vươn lên để hướng đến sự tiến bộ, tích cực”- giảng viên trẻ Hoàng Quyên nói.
Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại Các Mác đã từng nói: “Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều”. Thế mới thấy sự khiêm tốn trong cuộc sống thật quan trọng đến nhường nào. Vậy nên, chúng ta hãy sống và hướng đến những điều tốt đẹp, rèn luyện cho bản thân đức tính khiêm tốn này, bạn nhé!
Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin