Việc trẻ yêu sớm không còn là hiện tượng quá xa lạ trong xã hội hiện đại, khi các em tiếp cận với mạng xã hội, phim ảnh, âm nhạc và các nền tảng truyền thông ngay từ khi còn rất nhỏ.
![]() |
Gần gũi chia sẻ, giáo dục đúng cách để trẻ phát triển một cách tốt nhất. |
Thậm chí người lớn còn không ngờ tới và sốc nặng khi phát hiện ra con em mình vô cùng bạo dạn và sành sỏi trong chuyện yêu đương. Đây là vấn đề chưa bao giờ là cũ, không phải là chủ đề “nói hoài chán lắm”, mà nó phải là việc dạy con, nhắc nhở con hàng ngày mà chỉ những phụ huynh nào có con trong độ tuổi mới lớn thì mới hiểu hết được nỗi lo. Tất cả cũng vì cha mẹ muốn tốt cho con, muốn bảo vệ con mình và muốn con mình phát triển lành mạnh, đi đúng đường để có một cuộc sống tốt đẹp
về sau.
Trước thực tế này, thay vì cấm đoán hoặc phản ứng tiêu cực, các bậc phụ huynh và nhà trường cần lựa chọn cách giáo dục đúng đắn, khoa học và đầy bao dung để giúp trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ yêu sớm thực chất là biểu hiện của sự thay đổi tâm sinh lý tự nhiên, là bước đầu tiên trong hành trình khám phá cảm xúc cá nhân.
Tuy nhiên, nếu không được định hướng đúng, trẻ dễ rơi vào những mối quan hệ mù quáng, lệch lạc, gây ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe, tinh thần và cả tương lai.
Giáo dục đúng cách ở đây không có nghĩa là ngăn cản trẻ yêu, mà là giúp các em hiểu tình yêu là gì, đâu là tình cảm lành mạnh, đâu là cảm xúc nhất thời và làm sao để tự biết chăm sóc, bảo vệ bản thân trong một mối quan hệ. Phụ huynh cần lắng nghe con cái nhiều hơn, tạo không gian chia sẻ cởi mở để trẻ không cảm thấy bị phán xét khi bộc lộ cảm xúc.
Thay vì la mắng, hãy trò chuyện bằng sự thấu hiểu, từ đó dạy trẻ cách đặt giới hạn, tôn trọng bản thân và người khác, hướng các em đến mục tiêu học tập, phát triển kỹ năng sống, tự lập và trách nhiệm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần lồng ghép giáo dục giới tính, tâm lý học đường và kỹ năng mềm vào chương trình học, giúp học sinh hiểu rõ sự khác biệt giữa tình bạn, tình yêu và sự thu hút giới tính.
Quan trọng nhất là phải giúp trẻ hiểu rằng tình yêu tuổi học trò nên nhẹ nhàng, trong sáng và không làm ảnh hưởng đến tương lai. Khi trẻ nhận được sự hướng dẫn phù hợp từ cha mẹ và thầy cô, các em sẽ biết cách ứng xử văn minh, không đánh mất bản thân trong cảm xúc non nớt.
Ngược lại, việc cấm đoán quá mức hoặc né tránh không đề cập đến vấn đề này chỉ khiến trẻ thiếu hiểu biết, dễ bị tổn thương hoặc lún sâu vào các hành vi tiêu cực. Do đó, giáo dục đúng cách khi trẻ yêu sớm chính là trao cho các em kiến thức, sự thấu hiểu và những giá trị nhân văn để trưởng thành an toàn trong một thế giới đầy biến động.
Đây không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là vai trò quan trọng của nhà trường và toàn xã hội trong việc đồng hành cùng thế hệ tương lai.
Tóm lại, việc giáo dục tâm sinh lý cho trẻ, trang bị hành trang, kiến thức cho con khi bước vào đời là câu chuyện không bao giờ cũ và phải có cách để truyền đạt, hướng dẫn cho con để các bạn trẻ không cảm thấy phiền và nhàm chán. Hãy cho trẻ hiểu rằng tất cả những gì cha mẹ làm cũng vì muốn con cái mình có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc trong tương lai.
Bài, ảnh: NGUYỄN HUỲNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin