Chi đoàn Báo Vĩnh Long về nguồn tại kênh Võ Văn Kiệt

Cập nhật, 17:54, Chủ Nhật, 29/05/2022 (GMT+7)

Ngày 28/5/2022, Chi đoàn Báo Vĩnh Long tổ chức về nguồn tại kênh T5 (kênh Võ Văn Kiệt) ở xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn- An Giang).

Đứng tại đầu tuyến kênh Võ Văn Kiệt, các bạn trẻ nghe người dân nơi đây kể về những đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với địa phương.
Đứng tại đầu tuyến kênh Võ Văn Kiệt, các bạn trẻ nghe người dân nơi đây kể về những đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với địa phương.

Tại đây, đoàn đã đến tham quan kênh T5, công viên, bia tưởng niệm và nghe người dân nơi đây kể chuyện về những đóng góp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với địa phương.

Tham quan bia tưởng niệm cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.
Tham quan bia tưởng niệm cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.

Kênh T5 do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công vào ngày 22/4/1997, dài 48 km. Công trình góp phần thoát lũ ra biển Tây và đánh thức tiềm năng của cả vùng tứ giác Long Xuyên; biến nơi đây thành vùng đất trù phú với hơn 1 vạn hecta đất trồng lúa 2- 3 vụ/năm. Cũng từ đó, người dân khắp nơi đổ xô về đây lập nên cơ nghiệp. Người dân ở 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang luôn biết ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nên gọi dòng kênh T5 này là “kênh Ông Kiệt” hay “kênh Ông Sáu”.

Cùng người dân chụp ảnh lưu niệm tại bia tưởng niệm cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.
Cùng người dân chụp ảnh lưu niệm tại bia tưởng niệm cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.

Ngày 10/7/2009, HĐND tỉnh An Giang đã quyết định đặt kênh Võ Văn Kiệt và dựng bia tưởng niệm cố thủ tướng.

Tin, ảnh: CHI ĐOÀN