Bừng sức trẻ Tháng Thanh niên

Cập nhật, 08:23, Thứ Sáu, 04/03/2022 (GMT+7)

Tháng Thanh niên năm nay đã bắt đầu bằng những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa. Với ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến, tuổi trẻ tỉnh nhà đã có mặt khắp nơi để chung tay xây đời mới.

Tuổi trẻ Vũng Liêm vẽ hoa cho cột điện.
Tuổi trẻ Vũng Liêm vẽ hoa cho cột điện.

Những phần việc hữu ích

Khởi động Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Vũng Liêm đã bắt tay thực hiện công trình “Cột điện nở hoa” dài 1,8km trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (thị trấn Vũng Liêm). Giữa trời nắng nóng, màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên vẫn miệt mài vệ sinh thân cột điện, sơn màu rồi tỉ mỉ vẽ từng bông hoa, chiếc lá đủ sắc màu.

2 ngày liền, nhóm bạn trẻ Xã Đoàn Trung Nghĩa đã chăm chút từng nét vẽ để sản phẩm của đơn vị đẹp nhất có thể. Và rồi những đóa hoa sen, mai, tulip… trên các cột điện do chính tay các bạn vẽ cùng nhau khoe sắc mang đến sức sống tươi mới cho đường phố.

Chị Nguyễn Thị Bảo Trân- Bí thư Xã Đoàn Trung Nghĩa phấn khởi chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia hoạt động này, ai cũng vui hết. Mỗi một cột điện mang một nét đẹp riêng chính là tâm huyết của tuổi trẻ góp phần tạo vẻ mỹ quan cho thị trấn thêm khang trang, rực rỡ”.

Tại xã Trung Thành (Vũng Liêm), nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long cùng nhau thi công thắp sáng tuyến đường ở ấp Xuân Lộc. Các bạn trẻ đã không ngại di chuyển đường xa xuống địa phương tích cực hỗ trợ lắp đặt tấm năng lượng mặt trời. Bạn Huỳnh Minh Mẫn- sinh viên ĐH Công nghệ kỹ thuật nhiệt cười tươi: “Vui lắm vì đây là cơ hội để tụi em áp dụng kiến thức phục vụ cho người dân”.

Sự nhiệt tình của các bạn đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con nơi đây. Theo chú Trần Văn Trương thì: Nhờ mấy cháu sinh viên hỗ trợ ngày công mà địa phương có tuyến đèn này. Bà con phấn khởi lắm vì từ nay đường sá sáng trưng, an ninh trật tự đảm bảo hơn.

Ra quân Tháng Thanh niên năm 2022, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn”, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại xã Trung Thành. Cùng với đó, Tỉnh Đoàn còn trao kinh phí cho thanh niên tôn giáo địa phương phát triển kinh tế…

Đang thực hiện mô hình nuôi rắn ri voi kiếm thêm thu nhập cho gia đình, anh Sơn Công Vinh- Bí thư Xã Đoàn Thành Trung gặp khó do thiếu vốn. Để “tiếp sức” cho anh, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ 10 triệu đồng. Hôm nhận kinh phí hỗ trợ, anh Vinh cho biết: “Tôi sẽ xây thêm bể và mua con giống. Nếu mô hình thực hiện hiệu quả, tôi sẽ giới thiệu, nhân rộng cho đoàn viên, thanh niên xã nhà”.

Khơi dậy tinh thần tình nguyện, sáng tạo

Tháng Thanh niên- tháng cao điểm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng. Chính vì lẽ đó mà các bạn trẻ có mặt ở mọi nơi để tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, hỗ trợ xây nhà nhân ái...

Mới đây, tuổi trẻ TX Bình Minh ra quân thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” và vệ sinh khuôn viên tại Trường THPT Bình Minh; trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa sân chơi thiếu nhi, đến thăm, khám bệnh và phát thuốc cho gia đình chính sách tại phường Thành Phước.

Còn tuổi trẻ huyện Long Hồ cũng thực hiện tuyến đường hoa thanh niên, trao 10 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, đến thăm và tặng quà cho các cựu giáo viên về hưu tại xã Đồng Phú.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tư.
Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tư.

Hòa cùng khí thế ấy, ngoài góp công góp sức xây dựng tuyến đường năng lượng mặt trời, Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long còn thực hiện 4 căn nhà rác thải nhựa tặng cho các trường học…

Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Bên cạnh, triển khai các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp mới; trồng hoa, cây xanh; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải cùng các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Mỗi người góp một tay thực hiện công trình thắp sáng đường giao thông nông thông bằng năng lượng mặt trời.
Mỗi người góp một tay thực hiện công trình thắp sáng đường giao thông nông thông bằng năng lượng mặt trời.

Tại lễ ra quân Tháng Thanh niên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long- Nguyễn Thụy Yến Phương đã lưu ý các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phong phú về hình thức để thu hút đoàn viên, thanh niên.

Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ từ mọi nguồn lực tập trung vào những hoạt động trọng tâm, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát huy và cống hiến, làm tốt công tác xã hội hóa và vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, sâu sát, nắm tình hình, nhu cầu của thanh niên và quan tâm bồi dưỡng những nhân tố mới, tích cực để đào tạo nguồn nhân lực cho Đoàn.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ