Bầu cử Myanmar: Đảng thân quân đội thắng áp đảo vòng 2, giành đa số tại lưỡng viện

15:26, 18/01/2026

Các kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar do Ủy ban Bầu cử Liên bang mới đây công bố cho thấy đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) - được xem là thân quân đội nước này, đang dẫn trước với cách biệt lớn ở lưỡng viện.

Người dân Myanmar đi bỏ phiếu bầu cử giai đoạn 2 tại Vùng Mandalay. Ảnh: Truyền thông Nhà nước Myanmar
Người dân Myanmar đi bỏ phiếu bầu cử giai đoạn 2 tại Vùng Mandalay. Ảnh: Truyền thông Nhà nước Myanmar

Truyền thông Nhà nước Myanmar sáng nay (18/1) đăng tải thông báo số 16/2026 của Ủy ban Bầu cử Liên bang, thông báo kết quả sơ bộ về 47 ứng viên trúng cử thượng viện. Trong đợt công bố này, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) có 31 ứng viên trúng cử, chiếm tỷ lệ hơn 65%.

Cùng với đó, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Myanmar cũng trích dẫn thông tin từ Ủy ban bầu cử liên bang và cho biết, đảng USDP đã giành được 86/100 ghế tại Hạ viện trong vòng bầu cử thứ 2, diễn ra vào ngày 11/1. Truyền thông khu vực, quốc tế tổng hợp các kết quả sơ bộ từ các đợt công bố trước đó và ước tính, đảng USDP đã giành được hơn 180 ghế sau hai vòng bầu cử, tương đương hơn một nửa số ghế bầu chọn tại Hạ viện. 

Với kết quả sơ bộ này, đảng USDP tiếp tục nới rộng đáng kể khoảng cách với các đối thủ và đang tiến gần tới việc chiếm đa số ghế tại lưỡng viện. Lưỡng viện Myanmar có tổng cộng 664 ghế, trong đó quân đội Myanmar được phân bổ 25% số ghế tại mỗi viện theo Hiến pháp. Theo kế hoạch, kết quả tổng tuyển cử sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2026. Quốc hội sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên vào tháng 3 và chính phủ mới sẽ được thành lập và tiếp quản công việc vào tháng 4/2026.

Mặc dù chính phủ Myanmar đã tuyên bố tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 3, diễn ra vào ngày 25/1/2026 nhưng dư luận quốc tế và khu vực bày tỏ những lo ngại nhất định khi xảy ra các vụ tấn công của các nhóm phiến quân tại một số điểm bỏ phiếu và tòa nhà của chính phủ. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 1/2026, cơ quan chức năng Myanmar đã bắt giữ, xử lý hơn 300 người, căn cứ “Luật bảo vệ cuộc tổng tuyển cử đa đảng khỏi các hành vi cản trở, gián đoạn và phá hoại”.

Theo vov.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh