Nhật Bản thông qua thủ tục cuối cùng khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất

18:49, 24/12/2025

Hôm nay (24/12), Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Hạt nhân để xin phê duyệt cuối cùng cho việc khởi động lại Tổ máy số 6 của Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata, cách Thủ đô Tokyo khoảng 220 km về phía Tây Bắc.

Chính phủ Nhật Bản đang hoàn tất những bước cuối cùng để khởi động lại hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất thế giới.
Chính phủ Nhật Bản đang hoàn tất những bước cuối cùng để khởi động lại hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất thế giới.

Vào hôm qua (23/12), Thống đốc tỉnh Niigata - ông Hanazumi Hideyo đã chính thức thông báo với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryosei về việc chính quyền địa phương đồng ý cho phép khởi động lại hoạt động của Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa, hoàn tất các thủ tục chấp thuận của địa phương. Vì vậy, ngay trong chiều nay (24/12), TEPCO đã nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Hạt nhân để tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với các thiết bị cần thiết của Tổ máy số 6.

Theo lộ trình, nếu được Cơ quan Quản lý Hạt nhân phê duyệt kế hoạch, bắt đầu từ ngày 20/01 năm tới, TEPCO sẽ chính thức tái khởi động hoạt động của Tổ máy số 6, thuộc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki - Kariwa. Đây cũng sẽ là nhà máy hạt nhân đầu tiên được vận hành trở lại bởi chính TEPCO - đơn vị từng quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, kể từ thảm họa Fukushima hồi tháng 03/2011.

Cùng với đó, sau khi khởi động lại Tổ máy số 6, TEPCO dự định sẽ tăng dần công suất của lò phản ứng, nối lại hoạt động phát điện và truyền tải, đồng thời tiến hành kiểm tra các tuabin và thiết bị truyền tải, với mục tiêu đưa vào vận hành thương mại kể từ ngày 26/02 năm sau.

Trong một thông điệp vào chiều nay, Chủ tịch TEPCO - ông Tomoaki Kobayakawa nhấn mạnh rằng: “Ưu tiên hàng đầu của TEPCO là an toàn, và nỗ lực để lấy lại niềm tin của người dân. TEPCO sẽ chứng minh điều này thông qua hành động và kết quả cụ thể tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa để có thể hoàn thành sứ mệnh vừa thực hiện trách nhiệm đối với Fukushima vừa đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định”.

Kashiwazaki - Kariwa là một trong 54 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản bị đóng cửa sau thảm họa kép thiên nhiên động đất - sóng thần vào tháng 03/2011 khiến nhà máy Fukushima Daiichi gặp sự cố nghiêm trọng. Đây cũng là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986. Kể từ đó, Nhật Bản mới chỉ tái khởi động 14 trong tổng số 33 lò phản ứng còn đủ điều kiện vận hành, trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Theo ước tính của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, sự hoạt động trở lại của Kashiwazaki - Kariwa có thể giúp nước này tăng khoảng 2% nguồn cung điện cho khu vực Tokyo. Theo giới phân tích, việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki - Kariwa sẽ là dấu mốc then chốt để Chính phủ Nhật Bản đạt được các mục tiêu năng lượng dài hạn, dù những dư âm dư ảnh trong quá khứ vẫn luôn là vấn đề “nhạy cảm” đối với dư luận Nhật Bản.

Theo vov.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh