Indonesia tổ chức tiệc năm mới tiết kiệm để đoàn kết với người dân vùng bão lũ

19:56, 21/12/2025

Các thành phố trên khắp Indonesia sẽ không đón năm mới với những nghi lễ long trọng thường lệ, thay vào đó chọn những buỗi lễ đơn giản, như một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết với người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do lũ lụt và sạt lở đất ở Sumatra, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Tại Jakarta, Thống đốc Pramono Anung cho biết lễ đón năm mới của thủ đô sẽ được tổ chức một cách trang nghiêm và trầm lắng, với những lời cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa. Mặc dù Jakarta vẫn đánh dấu sự chuyển giao sang năm 2026 với tư cách là thủ đô của Indonesia và một thành phố toàn cầu, nhưng buổi lễ sẽ được tổ chức một cách tiết kiệm.

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia  (BNPB), lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở một số khu vực của Sumatra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.068 người và 190 người khác vẫn mất tích, khoảng 7.000 người bị thương. Các sự kiện đón năm mới ở Jakarta sẽ bao gồm những buổi cầu nguyện chung cho các nạn nhân. Chính quyền tỉnh Jakarta cũng thường xuyên gửi viện trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp cho những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất.

Jakarta sẽ tổ chức đón mừng năm mới 2026 tiết kiệm để thể hiện đoàn kết với người dân vùng lũ.
Jakarta sẽ tổ chức đón mừng năm mới 2026 tiết kiệm để thể hiện đoàn kết với người dân vùng lũ.

Các quyết định tương tự đã được đưa ra ở các thành phố khác. Denpasar, thủ phủ của Bali, đã hủy bỏ các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa đêm giao thừa thường lệ. Thay vào đó, thành phố sẽ tổ chức một sự kiện nghệ thuật văn hóa mang tên Melepas Matahari vào ngày 31 tháng 12, tập trung vào biểu diễn nghệ thuật. Tại Trung Java cũng sẽ đón năm mới một cách giản dị. Tuy nhiên, an ninh trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sẽ vẫn được thắt chặt, với hàng trăm nhân viên được triển khai để bảo vệ các buổi lễ và không gian công cộng. Thị trưởng Makassar Munafri Arifuddin còn kêu gọi người dân không nên tổ chức tiệc tùng vào đêm giao thừa, thay thế các hoạt động vui chơi bằng cầu nguyện và suy ngẫm.

Trong khi đó chính quyền thành phố Medan ở Bắc Sumatra - nơi bị ảnh hưởng nặng nề của các trận lũ lụt và lở đất vừa qua đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức lễ đón năm mới. Chính quyền thành phố sẽ thay thế lễ đón năm mới bằng các hoạt động trang trọng và ý nghĩa hơn, bao gồm các hoạt động gây quỹ cho người dân bị ảnh hưởng .

Indonesia đã dành ra 60 nghìn tỷ rupiah (3,6 tỷ USD) trong ngân sách nhà nước năm 2026 để tài trợ cho các nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai tại các khu vực thuộc Sumatra. Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, chính phủ đã phân bổ lại kinh phí từ các chương trình được coi là không thiết yếu trong các bộ và cơ quan, cho phép huy động được khoảng 60 nghìn tỷ rupiah ngay cả trước khi thảm họa xảy ra. Số tiền này hiện được dành để thực hiện vào năm tới, khi công tác tái thiết quy mô lớn dự kiến bắt đầu.

Theo vov.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh