Nhiều nước châu Á cảnh giác với COVID-19, nhận diện các biến thể lây lan

15:31, 27/05/2025

Người dân Malaysia được khuyến cáo phải luôn cảnh giác với COVID-19, đặc biệt là trong kỳ nghỉ học sắp tới.

Nhà virus học Kumitaa Theva Das từ Trường Đại học Sains Malaysia cho biết các ca mắc COVID-19 thường tăng cao khi có nhiều người tụ tập, vì hiện tượng này làm tăng khả năng lây lan của virus.

Bà Kumitaa nói tờ The Star: "Ví dụ, sự gia tăng đột biến ở Thái Lan được cho là do lễ hội Songkran vào tháng 4. Tuy nhiên, vì biến thể JN.1 đã lưu hành trong một thời gian, chúng ta sẽ không chứng kiến tình trạng có 20.000 ca/ngày mặc dù đang trong kỳ nghỉ học". 

Tại Malaysia, các trường học sẽ nghỉ một tuần từ ngày 29/5 đến ngày 9/6.

Nhiều chuyên gia suy đoán JN.1, hậu duệ của biến thể Omicron, xuất hiện cách đây 2 năm ở một số quốc gia, bao gồm cả Malaysia.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên cảnh giác, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Ảnh: The Star/Asia News Network
Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên cảnh giác, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Ảnh: The Star/Asia News Network

Bà Kumitaa cho biết đợt tăng đột biến hiện tại ở các nước láng giềng, như Singapore, là do các biến thể LF.7 và NB.1.8, là nhánh của JN.1.

Nhà virus học nói thêm LF.7 được phát hiện ở Malaysia vào giữa năm 2024. Điều này có nghĩa là nhiều người có thể từng nhiễm LF.7 trong quá khứ và có khả năng miễn dịch với loại virus này.

Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Penang, bác sĩ Datuk Chow Ting Soo, nhấn mạnh điều quan trọng là mọi người không được mất cảnh giác. Với người bị suy giảm miễn dịch hoặc người cao tuổi, điều bắt buộc là đeo khẩu trang và tránh xa những nơi đông người. Thêm nữa, người dân cần vệ sinh đúng cách.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình thông báo có tổng cộng 1.009 ca mắc Covid-19 được xác nhận tại nước này. Bang Kerala ở miền Nam có nhiều người nhiễm nhất với 430 ca.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) ngày 26-5 xác nhận các biến thể COVID-19 chỉ biểu hiện các triệu chứng bệnh nhẹ như sốt, ho và cảm lạnh. ICMR cho biết thêm rằng tìm thấy 4 biến thể phụ Omicron: LF.7, XFG, JN.1 và NB. 1.8.1 ở nước này.

Tổng Giám đốc ICMR Rajeev Bahl nhấn mạnh dịch bệnh bùng phát ở Ấn Độ đang được kiểm soát, trong khi chính phủ vẫn cảnh giác và thực hiện các biện pháp chuẩn bị cần thiết.

Về nhu cầu vắc-xin, ông Bahl nói: "Chính phủ Ấn Độ đã phát triển các nền tảng để tạo ra vắc-xin mới. Nếu một biến thể mới xuất hiện trong tương lai, chính phủ có hai lựa chọn. Đánh giá hiệu quả của các loại vắc-xin hiện có và phát triển một loại vắc-xin mới".

Trong khi đó, tình hình COVID-19 tại Thái Lan vẫn tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại, nhất là trong mùa mưa. Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) giải thích rằng do tăng nguy cơ lây nhiễm ở những nơi đông người như phương tiện giao thông công cộng, trường học, bệnh viện và trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

Từ ngày 18 đến 24-5, nước này ghi nhận tổng cộng 53.563 ca nhiễm mới và thêm 5 ca tử vong do COVID-19.

Các bệnh nhân trong nhóm từ 30-39 tuổi chiếm nhiều nhất (10.740 ca nhiễm), tiếp theo là nhóm 20-29 tuổi (9.527 ca), nhóm 60 tuổi trở lên (8.107 ca) và có 4.117 trẻ em dưới 4 tuổi.

Năm tỉnh, thành có số ca nhiễm cao nhất tuần là Bangkok (9.539 ca), Chonburi (3.379 ca), Samut Prakan (2.491 ca), Nonthaburi (2.278 ca) và Rayong (2.210 ca).

Theo Huệ Bình/ Người Lao Động

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh