Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines đe dọa chặt đầu một con tin nữa

Cập nhật, 07:16, Thứ Tư, 18/05/2016 (GMT+7)

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ngày 17/5 đe dọa sẽ chặt đầu thêm một con tin nữa nếu không có khoản tiền chuộc 600 triệu pesos (khoảng 12 triệu USD).

Trong một đoạn băng mới đăng lên mạng Internet, nhóm này cho biết, con tin sẽ bị hành quyết vào ngày 13/6 tới nếu đến lúc đó chúng không nhận được tiền chuộc. Tuy nhiên, nhóm này không cho biết con tìn nào sẽ bị hành quyết. 

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines. (ảnh: AP).
Nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines. (ảnh: AP).

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf đang giữ công dân Canada Robert Hall, công dân Nauy Kijartan Sekkingstad từ hồi tháng 8 năm ngoái. Hồi tháng trước, chúng cũng đã hành quyết một con tin khác là John Ridsdel. Quân đội Philippines vẫn đang nỗ lực giải cứu những con tin còn lại bị nhóm này bắt giữ.

Bạo lực do Abu Sayyaf gây ra ở Philippines ước tính đã làm hơn 200.000 người ở đảo Mindanao thiệt mạng. Tổng thống vừa đắc cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte cam kết sẽ nối lại đàm phán hòa bình với nhòm này ngay sau khi nhậm chức ngày 30/6 tới để chấm dứt tình trạng đổ máu tại đây./.

Theo Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin