Hàn Quốc - Triều Tiên đấu súng trên biển

07:10, 08/10/2014

Ngày 7-10, các lực lượng hải quân của Triều Tiên và Hàn Quốc đã đấu súng ở khu vực ranh giới đang tranh chấp trên biển Hoàng Hải

Ngày 7-10, các lực lượng hải quân của Triều Tiên và Hàn Quốc đã đấu súng ở khu vực ranh giới đang tranh chấp trên biển Hoàng Hải.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng, ở gần đảo Yeonpyeong, phía Bắc Hàn Quốc. Một phát ngôn viên của  Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã xâm phạm Đường Ranh giới phía Bắc (NLL), khiến lực lượng hải quân Hàn Quốc phải bắn chỉ thiên cảnh báo.

Tàu Triều Tiên đã bắn trả và rút lui sau 10 phút. Theo người phát ngôn này, mặc dù vụ việc đã vượt ra khỏi các phát súng cảnh cáo nhưng không bên nào có ý định cố tình tấn công bên kia. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận không xảy ra thương vong.

Một tàu tuần tra và các tàu cá Triều Tiên ở gần ranh giới khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải. Ảnh: AFP

NLL là ranh giới trên biển được Liên hợp quốc vạch ra sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Khu vực đang tranh chấp này là nơi chứng kiến nhiều cuộc đụng độ giữa hai bên trong các năm 1999, 2002 và 2009. Vào cuối năm 2010, 4 người Hàn Quốc đã thiệt mạng trên đảo biên giới Yeonpyeong khi bị Triều Tiên nã pháo. Cùng năm 2010, một tàu của Hàn Quốc bị chìm gần biên giới biển tranh chấp, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và Hàn Quốc đổ lỗi cho Triều Tiên đã tấn công bằng ngư lôi. 

Vụ đấu súng diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều hy vọng về việc thúc đẩy mối quan hệ liên Triều sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc hôm 4-10.

Theo đó, tại cuộc hội đàm cấp cao nhất kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun Hae) lên nắm quyền cuối tháng 2-2013, với sự tham dự của Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên Hoang Piêng Xô (Hwang Pyong So), hai bên đạt được thỏa thuận về việc tiến hành cuộc gặp tiếp theo sớm nhất vào cuối tháng này.

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong cải thiện quan hệ liên Triều sau thời gian dài lạnh nhạt. Trước đó, trung tuần tháng 2 năm nay, hai bên cũng đã tiến hành cuộc gặp cấp thứ trưởng nhưng không đạt nhiều kết quả.

Hôm 6-10, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê đã nhấn mạnh việc hai bên đạt được thỏa thuận tổ chức vòng hai đàm phán cấp cao có ý nghĩa lớn, đánh dấu bước ngoặt trong việc cải thiện mối quan hệ song phương.

“Tôi hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ mở cửa cho hòa bình thông qua đối thoại. Chúng ta cần phải nỗ lực nhằm đảm bảo rằng, cuộc đối thoại cấp cao sẽ đặt nền tảng cho sự thống nhất một cách hòa bình, thông qua các cuộc đối thoại liên Triều diễn ra thường xuyên. Chúng tôi cũng đã nói rằng, vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán là vấn đề cấp bách và quan trọng nhất, do đó tôi cho rằng, chúng ta cần phải đưa vấn đề này ra bàn đàm phán”, Tổng thống Pắc Cưn Hê phát biểu. 

Trong khi đó, đại diện cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun  (Ban Ki-moon) cho rằng, việc Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí sớm tổ chức một vòng đối thoại cấp cao mới là hết sức đáng khích lệ.

"Đối thoại là cách thức duy nhất để giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở đây. Tôi bày tỏ hy vọng Xơ-un và Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực hơn nữa, tạo động lực tích cực vì một Bán đảo Triều Tiên hòa bình và phi hạt nhân hóa”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun nói.

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh