Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-9, Ðại sứ Mỹ tại LHQ X.Pao-ơ đã gửi thư lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun giải trình về việc Mỹ đã lãnh đạo các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Xy-ri.
Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-9, Ðại sứ Mỹ tại LHQ X.Pao-ơ đã gửi thư lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun giải trình về việc Mỹ đã lãnh đạo các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Xy-ri.
Bức thư nêu rõ, các cuộc không kích này được tiến hành vì Oa-sinh-tơn cho rằng, Ða-mát "không thể và sẽ không đương đầu với những nơi ẩn náu an toàn của các phần tử IS". Ðại sứ X.Pao-ơ nhấn mạnh sự cần thiết tiến hành các cuộc không kích để loại bỏ mối đe dọa của IS đối với I-rắc, Mỹ và các đồng minh.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ và các đồng minh tiến hành các cuộc không kích kể trên và nêu rõ, mọi hành động, bao gồm cả quân sự và pháp lý, nhằm chống IS ở trong lãnh thổ Xy-ri đều cần phải tuân thủ Hiến chương LHQ và phù hợp luật nhân đạo quốc tế.
Cùng ngày, Cục Báo chí Tổng thống Nga ra thông cáo cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun về vấn đề này, Tổng thống Nga V.Pu-tin nhấn mạnh, không kích mục tiêu của IS trong lãnh thổ Xy-ri cần phải được sự đồng ý của Chính phủ Xy-ri.
* Cùng với cuộc chiến chống IS, Mỹ còn mở mặt trận chống nhóm Kho-ra-san, một nhóm thánh chiến mới nổi tại Xy-ri gồm nhiều tay súng của mạng lưới khủng bố An Kê-đa. Theo Lầu năm góc, trong 200 cuộc không kích IS tại Xy-ri và I-rắc đêm 22-9 vừa qua, Mỹ và các đồng minh A-rập cũng tiến công tám mục tiêu của Kho-ra-san gần TP A-lép-pô, tây-bắc Xy-ri. Hiện chưa rõ M.An Pha-đin, thủ lĩnh của nhóm này đã bị tiêu diệt hay chưa.
* Ngày 23-9, Hãng thông tấn nhà nước SANA của Xy-ri dẫn phát biểu của Tổng thống Xy-ri B.A.Át-xát trong cuộc gặp tại Ða-mát với Cố vấn an ninh quốc gia I-rắc A.Phay-át nêu rõ: "Xy-ri ủng hộ bất kỳ nỗ lực quốc tế nào chống khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố theo đuổi nhiều năm qua".
Tuyên bố trên được Tổng thống Át-xát đưa ra vài giờ sau khi Mỹ và năm nước A-rập (gồm A-rập Xê-út, Gioóc-đa-ni, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất - UAE, Ba-ranh và Ca-ta) tiến hành các đợt không kích nhằm mục tiêu của IS ở trong lãnh thổ Xy-ri. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR), các cuộc không kích đã tiêu diệt 120 phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có 70 thành viên IS và 50 tay súng An Kê-đa.
* Phát biểu ý kiến tại Nhà trắng sau khi tiến hành các cuộc không kích tại Xy-ri, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma khẳng định, việc các nước A-rập tham gia các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ tại Xy-ri cho thấy, Oa-sinh-tơn không "đơn độc" trong cuộc chiến chống IS.
Ông chủ Nhà trắng cảnh báo, đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài và khó khăn, nhưng khẳng định sẽ kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống IS và các nhóm cực đoan khác có liên hệ với An Kê-đa như nhóm Kho-ra-san. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ G.Pxa-ki cho biết, Oa-sinh-tơn đã không thông báo trước cho chính quyền Xy-ri về việc tiến hành các cuộc không kích trên.
* Trong một bước đi thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế tiêu diệt các phần tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan, ngày 23-9, Ủy ban Trừng phạt mạng lưới khủng bố quốc tế An Kê-đa thuộc Hội đồng Bảo an LHQ đã bổ sung hơn 10 tay súng và những đối tượng hậu thuẫn các tổ chức cực đoan, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao của IS vào "danh sách đen".
Trong số các đối tượng này có nhiều người là công dân Pháp, A-rập Xê-út, Na Uy, Xê-nê-gan và Cô-oét.
* Ngày 23-9, tại I-rắc, một vụ đánh bom xe xảy ra ở thủ đô Bát-đa làm ít nhất 17 người chết và 35 người bị thương. Chiếc xe cài bom phát nổ tại khu vực Xa Xi-ty ở phía đông thủ đô.
Gần đây, các vụ đánh bom và tiến công các mục tiêu của Chính phủ I-rắc xảy ra liên tục trong bối cảnh các lực lượng I-rắc được máy bay chiến đấu của Mỹ và Pháp hỗ trợ trong cuộc chiến chống các chiến binh thuộc nhóm IS ở nhiều mặt trận trên khắp cả nước.
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin