
Chính Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Victor Yanukovich đã lên tiếng đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai lực lượng vũ trang để bảo vệ người dân và giúp bình ổn tình hình chính trị nước này. Tuyên bố trên đã được Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), Vitaly Churkin, công bố trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) theo yêu cầu của Nga vào rạng sáng 4-3.
Chính Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Victor Yanukovich đã lên tiếng đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai lực lượng vũ trang để bảo vệ người dân và giúp bình ổn tình hình chính trị nước này. Tuyên bố trên đã được Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), Vitaly Churkin, công bố trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an (HĐBA) theo yêu cầu của Nga vào rạng sáng 4-3.
![]() |
Đại sứ Nga ở Liên hợp quốc Vitaly Churkin |
Tại phiên họp, ông V. Churkin đã công khai đọc bức thư ghi đề xuất của ông V. Yanukovich gửi Tổng thống Nga trong ngày 3-3.
Trong thư, ông V. Yanukovich khẳng định Kiev đang diễn ra chính biến và chính quyền hiện tại là bất hợp pháp, đất nước Ukraine đang trong tình trạng “vô chính phủ, hỗn loạn” và đứng bên bờ của nội chiến.
“Cuộc sống của người dân Ukraine, đặc biệt là miền Đông, miền Nam Ukraine và vùng tự trị Crưm đang gặp nguy hiểm. Được sự hỗ trợ của phương Tây, chính phủ Ukraine tạm quyền đang thực hiện chính sách khủng bố và bạo lực. Người dân có thể bị bức hại vì bất đồng chính trị hoặc đơn giản chỉ vì nói ngôn ngữ khác tiếng Ukraine”, ông V. Yanukovich viết.
Đặc biệt, trong thư, Tổng thống dân bầu Ukraine đã đề nghị Nga sử dụng lực lượng quân sự để khôi phục luật pháp, hòa bình, ổn định và bảo vệ người dân Ukraine.
Ông V. Churkin tuyên bố, về phần mình, Nga sẽ đảm bảo thỏa thuận giữa ông V. Yanukovich và phe đối lập ký hôm 21-2 có hiệu lực thực tế. Theo lời Đại sứ Nga, đây là bước đi cần thiết để tiến hành cải cách Hiến pháp Ukraine đã được thông qua trưng cầu dân ý và thành lập “chính phủ đoàn kết dân tộc đáp ứng lợi ích của tất cả các tổ chức chính trị Ukraine”.
Tối 3-3, HĐBA LHQ đã nhóm họp phiên bất thường liên quan tới tình hình khủng hoảng vài ngày qua ở Ukraine. Trước đó, theo yêu cầu của Anh, HĐBA đã họp hôm 1-3, sau khi Hội đồng Liên bang Nga duyệt đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về khả năng triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine.
Đại diện chính phủ Ukraine tại phiên họp tuyên bố hành động của phía Nga là xâm lược. Hầu hết các thành viên HĐBA đều lên tiếng quan ngại về động thái của Nga, nhưng HĐBA không ra tuyên bố cụ thể.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin