Ngày 26/2, tức một ngày sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về tình hình ở Thái Lan, Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul đã đề xuất mời quan chức LHQ giúp giải quyết cuộc xung đột chính trị hiện nay tại nước này.
Ngày 26/2, tức một ngày sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về tình hình ở Thái Lan, Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul đã đề xuất mời quan chức LHQ giúp giải quyết cuộc xung đột chính trị hiện nay tại nước này.
Sau đó, ông Surapong Tovichakchaikul đã có cuộc điện đàm với ông Ban Ki-moon và khẳng định LHQ là cơ quan phù hợp nhất để làm trung gian cho cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ tạm quyền và lực lượng đối lập.
Trong khi đó, lãnh đạo Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan Tarit Pengdith và Tư lệnh Lục quân nước này Prayuth Chan-ochan đều đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra nội chiến vì bạo lực ngày càng gia tăng.
Để xảy ra chuyện này, theo ông Prayuth Chan-ochan là lỗi của các chính phủ lâm thời và thủ lĩnh lực lượng biểu tình.
Cho đến nay, lực lượng biểu tình vẫn chiếm đóng nhiều địa điểm trọng yếu ở
Theo CAND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin