Theo AP, ngày 13-6, các công đoàn ở Hy Lạp đã tổ chức cuộc tổng đình công sau khi chính phủ nước này quyết định đóng cửa hãng truyền hình quốc gia ERT có 60 năm hoạt động.
Theo AP, ngày 13-6, các công đoàn ở Hy Lạp đã tổ chức cuộc tổng đình công sau khi chính phủ nước này quyết định đóng cửa hãng truyền hình quốc gia ERT có 60 năm hoạt động.
Cuộc biểu tình phản đối chính phủ đóng cửa ERT do hai công đoàn lớn nhất Hy Lạp tổ chức đã làm gián đoạn giao thông công cộng và tê liệt các bệnh viện công của nước này. Trước đó, ngày 11-6, Chính phủ của Thủ tướng A.Xa-ma-rát đã quyết định đóng cửa ERT khiến hơn 2.600 nhân viên của hãng phải tạm thời nghỉ việc.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nước này đang thực hiện cắt giảm chi tiêu công để đổi lấy gói cứu trợ tài chính quốc tế. Nhiều phóng viên, nhân viên và người yêu thích ERT đã tiến hành biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô A-ten và thành phố lớn thứ hai Hy Lạp Thê-xa-lô-ni-ki.
*Cùng ngày, Chính phủ Hy Lạp cho biết, đã quyết định thành lập hãng truyền hình mới "Ðài phát thanh, truyền hình và in-tơ-nét Hy Lạp mới" (NERIT) thay thế ERT và sẽ thu nhận khoảng một nửa nhân viên của ERT.
Tuy nhiên, quyết định của Chính phủ Hy Lạp đã vấp phải sự phản đối của các đảng trong liên minh trung tả cầm quyền và Liên hiệp châu Âu (EU).
Hai đảng trong liên minh cầm quyền đã trình dự luật đề nghị QH hủy bỏ việc đóng cửa ERT. EU cũng khẳng định không yêu cầu Chính phủ Hy Lạp ra quyết định này, đồng thời nhấn mạnh truyền thông công cộng là một phần không thể thiếu của nền dân chủ châu Âu.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin