Bộ trưởng Biển và Nghề cá In-đô-nê-xi-a (MMAF), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hàng hải In-đô-nê-xi-a (DEKIN), Sa-ríp Xi-xíp Xô-ê-ta-giô (Sharif Cicip Soetardjo) cho biết nước này đang tiến hành xây dựng Luật Biển, trên cơ sở xác định rõ một quốc gia quần đảo trải rộng như In-đô-nê-xi-a cần phải có luật biển để có thể quản lý và đẩy mạnh phát triển hàng hải quốc gia trong
Bộ trưởng Biển và Nghề cá In-đô-nê-xi-a (MMAF), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Hàng hải In-đô-nê-xi-a (DEKIN), Sa-ríp Xi-xíp Xô-ê-ta-giô (Sharif Cicip Soetardjo) cho biết nước này đang tiến hành xây dựng Luật Biển, trên cơ sở xác định rõ một quốc gia quần đảo trải rộng như In-đô-nê-xi-a cần phải có luật biển để có thể quản lý và đẩy mạnh phát triển hàng hải quốc gia trong tương lai.
Phát biểu tại cuộc hội thảo chuyên đề do MMAF và DEKIN phối hợp tổ chức nhân Ngày Đại dương thế giới (8-6), với chủ đề “Một quốc gia biển cần có luật biển”, Bộ trưởng Xô-ê-ta-giô cho biết, tuy hiện nay có nhiều quy định liên quan đến biển và hoạt động hàng hải, song những quy định này còn chồng chéo, trùng lặp và không có sự kết nối.
Do đó, In-đô-nê-xi-a cần xây dựng luật biển để bảo vệ các lợi ích quốc gia liên quan đến biển cũng như hoạt động hàng hải, từ đó giải quyết các vấn đề trong nước và quốc tế liên quan đến các quy định luật pháp hiện hành, trên cơ sở tham khảo Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cũng như xem xét các điều kiện địa lý của In-đô-nê-xi-a.
Theo đề nghị của Quốc hội, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã đưa việc xây dựng Luật Biển vào chương trình Luật pháp Quốc gia 2013 và một nhóm chuyên gia hàng đầu hiện đang chuẩn bị nội dung cho dự luật này.
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin