Hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn

07:06, 17/06/2013

Kết quả bầu cử tổng thống I-ran đã gây bất ngờ với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Hát-xan Râu-ha-ni (Hassan Rowhani), một giáo sĩ ôn hòa theo đường lối cải cách. Với 18,6 triệu phiếu bầu, tương đương 50,68% tổng số phiếu, ông H. Râu-ha-ni đã dẫn cách biệt so với 3 ứng cử viên về sau ông đều thuộc phe bảo thủ.

Kết quả bầu cử tổng thống I-ran đã gây bất ngờ với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Hát-xan Râu-ha-ni (Hassan Rowhani), một giáo sĩ ôn hòa theo đường lối cải cách. Với 18,6 triệu phiếu bầu, tương đương 50,68% tổng số phiếu, ông H. Râu-ha-ni đã dẫn cách biệt so với 3 ứng cử viên về sau ông đều thuộc phe bảo thủ.

Kết quả này giúp người dân I-ran tạm thở phào nhẹ nhõm bởi chiến thắng thuyết phục của ứng cử viên phe cải cách. Sự lựa chọn của người dân I-ran đã phản ánh tâm lý khát khao muốn thay đổi trong bối cảnh đất nước đã phải trải qua một thời kỳ kinh tế khó khăn và bị cô lập với thế giới. 

Với đường lối ôn hòa, cam kết theo đuổi một chính sách ngoại giao ít đối đầu hơn và mang tính tương tác, xây dựng với thế giới, ông H. Râu-ha-ni đã đưa ra cương lĩnh tranh cử đánh trúng tâm lý của các cử tri I-ran.

Ngoài việc cam kết bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi người dân I-ran, ông đã nhấn mạnh tới quyền của phụ nữ - một trong những điều kiện cần của một xã hội ổn định và phát triển.  Ông cũng đưa ra được đường lối cụ thể hơn trong việc giải quyết các thách thức đối với nền kinh tế I-ran hiện nay, đưa I-ran thoát khỏi lệnh cấm vận kinh tế hiện nay của Mỹ và phương Tây.

Rõ ràng, cương lĩnh tranh cử của ông H. Râu-ha-ni như một luồng gió mới mang nhiều hy vọng. Hơn bao giờ hết, người dân I-ran mong chờ một tổng thống có phong cách lãnh đạo khôn khéo, mềm mỏng, không chỉ trong các vấn đề đối nội mà cả đối ngoại, nhất là trong quan hệ với Mỹ và các nước phương Tây để đưa đất nước vượt qua một loạt vấn đề gai góc hiện nay.

 

 Tân Tổng thống Iran, ông Hassan Rowhani  (ảnh: PressTv). Nguồn: VOV.vn

Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông H. Râu-ha-ni hứa hẹn sẽ có không ít chông gai và thử thách. Vấn đề khôi phục nền kinh tế trì trệ, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân đã khó, xử lý mối quan hệ mâu thuẫn kéo dài với Mỹ và phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran càng phức tạp hơn.

Mặc dù là người ủng hộ chủ trương cải thiện quan hệ với phương Tây và các giải pháp mềm mỏng, linh hoạt trong đàm phán về chương trình hạt nhân, nhưng Tổng thống đắc cử H. Râu-ha-ni sẽ không dễ gì thực hiện các bước đi mà mình mong muốn.

Bởi tại I-ran, tiếng nói quyền lực và quyết định tại quốc gia Hồi giáo luôn thuộc về lãnh đạo tinh thần tối cao, hiện nay là đại giáo chủ A-li Kha-mê-nây (Ali Khamenei).

Tại I-ran, sự đồng thuận trong ban lãnh đạo đất nước đóng vai trò không nhỏ trong việc quyết định thành công của các đường lối chính sách cả đối nội lẫn đối ngoại.

Điều này không hề dễ dàng. Người ta còn nhớ, trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống sắp mãn nhiệm M. A-ma-đi-nê-giát, sự bất đồng gay gắt giữa ông và lãnh đạo tinh thần tối cao Kha-mê-nây đã gây bất lợi thế nào cho I-ran trong việc thực thi các chính sách này.

Hậu quả là suốt cả thời gian qua, kinh tế I-ran trải qua thời kỳ tuột dốc thảm hại, một phần đáng kể do tác động của các chính sách cấm vận kinh tế, đặc biệt là đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ chủ lực của nước này.

Không được sự ủng hộ của lãnh đạo tinh thần tối cao, ông M. A-ma-đi-nê-giát hầu như không thể thực thi được bất kỳ giải pháp nào giúp xoa dịu mối bất hòa với phương Tây, trái lại càng làm cho quan hệ càng trở nên tồi tệ hơn.

Chiến thắng thuyết phục của giáo sĩ ôn hòa H. Râu-ha-ni đang cho thấy I-ran hoàn toàn có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Phản ứng trong nước đối với chiến thắng của giáo sĩ ôn hòa H. Râu-ha-ni rất tích cực.

Lãnh đạo tinh thần tối cao Kha-mê-nây cùng đông đảo người dân I-ran, kể cả các đối thủ tranh cử cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông. Sự đồng thuận này sẽ giúp ông H. Râu-ha-ni tự tin lãnh đạo đất nước trong bối cảnh I-ran rất cần sự đồng lòng của hệ thống chính trị, bộ máy lãnh đạo cũng như của người dân để vượt qua khó khăn.

Về đối ngoại, với vai trò từng là cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân I-ran dưới thời cựu Tổng thống Mô-ha-mát Kha-ta-mi (Mohammad Khatami), Tổng thống đắc cử H. Râu-ha-ni đang mang tới hy vọng về một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc xử lý mối quan hệ với phương Tây xung quanh vấn đề hạt nhân của I-ran.
 
Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi dưới thời ông Kha-ta-mi, người ta đã được chứng kiến một giai đoạn khá hòa thuận giữa I-ran và phương Tây. Khi đó, I-ran đã đồng ý tạm ngừng chương trình làm giàu u-ra-ni và có thái độ hợp tác tích cực hơn với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Vì thế, không ngạc nhiên khi chiến thắng của ông H. Râu-ha-ni đã làm hài lòng Mỹ và các nước phương Tây. Không chỉ có những lời chúc mừng chiến thắng, Mỹ và các nước phương Tây đã tỏ ý sẵn sàng làm việc với Tổng thống đắc cử H. Râu-ha-ni để tìm giải pháp cho cuộc tranh cãi hạt nhân giữa đôi bên.

Thậm chí, Mỹ còn ngỏ ý sẵn sàng đàm phán trực tiếp với I-ran về chương trình hạt nhân, điều không phải lúc nào Oa-sinh-tơn cũng dễ dàng chấp nhận. Đây sẽ là một tiền đề thuận lợi để có thể mở ra những cuộc đàm phán tích cực hơn giữa Tê-hê-ran và các nước này trong tương lai.

Như thế, nhiều khả năng, tiến trình đàm phán hạt nhân đang bế tắc giữa I-ran và các nước phương Tây trong thời gian tới có thể sẽ linh hoạt hơn mặc dù khó hy vọng có đột phá.

Lạc quan hơn, người ta có thể hy vọng sẽ không phải chứng kiến những cuộc đối đầu quyết liệt, có những lúc tưởng chừng cận kề nguy cơ chiến tranh như trước đây giữa I-ran và phương Tây, do thái độ quá cứng rắn của chính quyền tiền nhiệm ở Tê-hê-ran.

Tuy nhiên, những triển vọng trên không chỉ phụ thuộc vào một mình Tê-hê-ran mà còn cần cả thiện chí của các nước phương Tây.

Người dân I-ran đã lựa chọn tổng thống mới với hy vọng về một sự thay đổi vì tương lai tốt đẹp, phát triển và ổn định cho quốc gia Hồi giáo. Nhưng một khi tâm trạng lạc quan qua đi, cả Tổng thống tái đắc cử H. Râu-ha-ni và người dân I-ran sẽ phải đối diện với thực tế khó khăn trước mắt.
 
Vì thế, ngay cả khi có được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả trong và ngoài nước, thời gian tới, Tổng thống đắc cử H. Râu-ha-ni sẽ phải nỗ lực rất nhiều để từng bước biến những điều hy vọng của cử tri I-ran thành hiện thực.

Theo QĐND Online

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh