
Ngày 22-6 (theo giờ Hà Nội), phát biểu trên Đài Truyền hình Quốc gia, Tổng thống Bra-xin Đin-ma Rút-xép (Dilma Rousseff) tuyên bố, sẽ tiến hành một loạt cải cách, một nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ trên cả nước
Ngày 22-6 (theo giờ Hà Nội), phát biểu trên Đài Truyền hình Quốc gia, Tổng thống Bra-xin Đin-ma Rút-xép (Dilma Rousseff) tuyên bố, sẽ tiến hành một loạt cải cách, một nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ trên cả nước.
|
Tổng thống Đ.Rút-xép phát biểu trên truyền hình tối 21-6, giờ địa phương (ngày 22-6, giờ Hà Nội). Ảnh: AP
|
Trong bài phát biểu, Tổng thống Đ.Rút-xép khẳng định, bà không phản đối quyền chỉ trích của người dân và sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nhóm biểu tình hòa bình cũng như lãnh đạo của các nghiệp đoàn và cộng đồng dân cư.
Tuy nhiên, bà sẽ không "đứng yên" nếu các cuộc biểu tình biến thành bạo lực, như đã xảy ra tại nhiều thành phố ở quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này, với các vụ cướp bóc và tấn công các tòa nhà chính phủ. Nữ Tổng thống nêu rõ, chính phủ sẽ không đứng về phía các cá nhân lợi dụng biểu tình để phá hoại tài sản công và gây rối loạn trên đường phố.
Bà cam kết, sẽ nỗ lực cải thiện hệ thống chính trị theo hướng minh bạch hơn và có sức kháng cự mạnh hơn để đối phó với những thách thức của đất nước, trong đó có khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.
“Chúng ta cần tìm ra cơ chế để bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động thông suốt hơn và trên hết là mở cửa hơn đối với các ảnh hưởng từ xã hội. Vì vậy, tiếng nói của người dân phải được lắng nghe đầu tiên chứ không phải là sức mạnh kinh tế”, bà Đ.Rút-xép nhấn mạnh.
Đáp lại những chỉ trích rằng, Chính phủ Bea-xin nên dành tiền cải thiện các dịch vụ công hơn là để đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế, bà Rút-xép cho rằng, "Bóng đá và thể thao là những biểu tượng của hòa bình và cùng tồn tại hòa bình".
Tổng thống Đ.Rút-xép cho biết, bà sẽ soạn thảo một kế hoạch mới về cải cách giao thông công cộng, chi nhiều hơn cho giáo dục và cải thiện dịch vụ y tế bằng việc tăng cường hàng nghìn bác sĩ từ nước ngoài.
Phát biểu của bà Rút-xép được đưa ra một ngày sau cuộc biểu tình của hơn một triệu người đòi chính phủ cải thiện đời sống.
Biểu tình đã biến thành bạo lực khi những người biểu tình đập phá nhiều cửa hiệu và chiếm giữ tòa nhà trung tâm nghệ thuật. Họ còn ném đá vào cảnh sát và buộc cảnh sát đáp lại bằng hơi cay. Bạo lực cũng khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Theo các nhà quan sát, việc chính quyền “xuống nước” là một thắng lợi lớn cho những người biểu tình trong đợt xuống đường lớn nhất ở Bra-xin kể từ những năm 90 của thế kỷ 20.
Tuy nhiên, có thể thấy, động thái xoa dịu này dường như không đủ làm người biểu tình rút khỏi đường phố, khi mà động cơ biểu tình của họ còn vì các vấn đề khác như: Tham nhũng, hệ thống giao thông công cộng tồi tệ và khoản tiền đầu tư vào các sự kiện thể thao đỉnh cao như Cúp liên đoàn các châu lục đang diễn ra, hay World Cup diễn ra vào năm 2014.
Các cuộc biểu tình đang ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín và làm rung chuyển nền tảng vững chắc của Đảng Công nhân cầm quyền do bà Đ.Rút-xép, nhà lãnh đạo từng nhận được tỷ lệ ủng hộ vào hàng cao nhất thế giới dẫn đầu.
Dù vậy, theo các nhà phân tích, làn sóng biểu tình chưa đủ đe dọa chính phủ và các đảng lớn hiện nay ở Bra-xin, do đám đông chủ yếu chỉ bày tỏ sự bất mãn đối với những vấn đề xã hội, chứ không nhằm vào một nhà lãnh đạo, chính khách cụ thể nào. Ngoài ra, kinh tế phát triển và tỷ lệ thất nghiệp giảm sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong những ngày tới.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin