Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc đua song mã gay cấn

07:12, 19/12/2012

Ngày 19-12, cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 18 của xứ sở kim chi. Mặc dù ban đầu có tới 7 ứng cử viên tham gia tranh cử, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Xanh chỉ còn hai ứng cử viên là bà Pắc Cưn Hi (Park Geun-Hye) của Đảng Thế giới Mới cầm quyền và ông Mun Chê In (Moon Jae In) của Đảng Dân chủ Thống nhất.

Ngày 19-12, cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 18 của xứ sở kim chi. Mặc dù ban đầu có tới 7 ứng cử viên tham gia tranh cử, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Xanh chỉ còn hai ứng cử viên là bà Pắc Cưn Hi (Park Geun-Hye) của Đảng Thế giới Mới cầm quyền và ông Mun Chê In (Moon Jae In) của Đảng Dân chủ Thống nhất.

Càng đến giai đoạn nước rút, cuộc đua song mã vào Nhà Xanh giữa hai ứng viên càng diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết...

Mỗi người một vẻ

Năm 2007, bà Pắc Cưn Hi từng tham gia tranh cử nhưng Đảng Thế giới Mới đã chọn ông Li Miêng Pắc (Lee Myung-bak) làm ứng cử viên Tổng thống. Theo quy định của Hiến pháp Hàn Quốc, mỗi Tổng thống chỉ được tại vị một nhiệm kỳ 5 năm. Vì vậy, Tổng thống đương nhiệm Li Miêng Pắc sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 18 và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 2-2013.

Ông Mun Chê In. Ảnh: Yonhap

Nghị sĩ Pắc Cưn Hi, 60 tuổi, là con gái của cựu Tổng thống Pắc Chung Hi (Park Chung-hee), lãnh đạo Hàn Quốc trong giai đoạn 1961-1979.

Đây được xem là một lợi thế đối với bà Pắc Cưn Hi vì tới nay, rất nhiều người dân Hàn Quốc vẫn xem cựu Tổng thống Pắc Chung Hi là người đã tạo nên kỳ tích kinh tế, đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo trở thành một quốc gia tiên tiến có mức sống ngang bằng các quốc gia phát triển. Bà Pắc Cưn Hi chủ trương ưu tiên đường lối phát triển kinh tế hơn nữa, tuyên bố sẽ nỗ lực thực hiện cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển và phồn vinh của Hàn Quốc.

Trong khi đó, ông Mun Chê In, 59 tuổi, là một luật sư về nhân quyền và là cựu Chánh Văn phòng Tổng thống dưới thời cố Tổng thống Rô Mu Hy-un (Roh Moo-hyun), lại chủ trương tăng thu nhập xã hội để cải thiện đời sống nhân dân và tăng thuế đánh vào tầng lớp giàu có, hạn chế quyền lực của giới đại doanh nghiệp.

Nếu hai ứng viên có sự khác biệt về chính sách kinh tế thì trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, quan điểm của họ khá tương đồng. Cả hai ứng cử viên đều khẳng định sẽ tiến hành đàm phán với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, nhằm chấm dứt mối quan hệ “băng giá” giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên dưới thời cầm quyền của Tổng thống Li Miêng Pắc.

Ứng cử viên Pắc Cưn Hi cho biết, bà muốn xây dựng "một nền chính trị dựa trên sự tin cậy" giữa hai miền Triều Tiên, trong khi đó ứng viên Mun Chê In lại cam kết thương lượng vô điều kiện với CHDCND Triều Tiên và viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Bà Pắc Cưn Hi. Ảnh: Yonhap

 

Bám đuổi sát sao

Theo kết quả thăm dò ý kiến do đài KBS tiến hành trong hai ngày 11 và 12-12 đối với 2.500 người, tỷ lệ ủng hộ bà Pắc Cưn Hi là 44,9% so với tỷ lệ 41,4% ủng hộ dành cho ông Mun Chê In. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò của Đài Truyền hình JTBC, tỷ lệ ủng hộ bà Pắc Cưn Hi là 48% so với tỷ lệ 47,5% ủng hộ dành cho ông Mun Chê In.

Trước đó, nhật báo Munhwa Ilbo ngày 11-12 công bố kết quả thăm dò cho thấy, trong số 1000 người được hỏi, bà Pắc Cưn Hi nhận được 42,8% số ý kiến ủng hộ, ông Mun Chê In được 41,9%.

Theo luật bầu cử của Hàn Quốc, kể từ sau ngày 13-12, các hãng truyền thông sẽ không được phép tiến hành thêm các cuộc thăm dò dư luận. Những con số trên đây được xem là kết quả thăm dò dư luận cuối cùng trước thềm bầu cử.

Việc bà Pắc Cưn Hi đang dẫn đầu với tỷ lệ chênh lệch rất nhỏ so với ông Mun Chê In cho thấy, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm nay sẽ là khó đoán trước và cũng không loại trừ khả năng ông Mun Chê In lật ngược thế cờ.

Xét trong bối cảnh trước đây lịch sử Hàn Quốc chưa từng có một nữ Tổng thống, cho nên khi nhận định về khả năng bà Pắc Cưn Hi thắng cử, Vích-to Cha (Victor Cha), cựu cố vấn cấp cao về châu Á trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ (George W. Bush) cho rằng đây sẽ là một chuyện “lớn”.

Trong khi đó, “nếu bà Pắc giành chiến thắng thì đây sẽ là một bước tiến rất quan trọng đối với phụ nữ Hàn Quốc”, AP dẫn lời nhà phân tích Giôn Đe-lu-ri (John Delury) tại Đại học Yonsei của Xơ-un.

Mặc dù hôm nay mới diễn ra bầu cử chính thức nhưng thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) ngày 11-12 cho biết, 70% cử tri Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài đã tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 18 của xứ sở kim chi.

Ngày 13-12, hàng nghìn binh sĩ Hàn Quốc cũng đã bỏ phiếu bầu cử Tổng thống sớm tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Xơ-un. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đóng cửa vào lúc 18 giờ hôm nay (giờ địa phương).

Theo QĐND Online

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh