
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 ở Hàn Quốc đã khép lại với chiến thắng thuộc về nữ ứng cử viên Pắc Cưn Hi (Park Geun-hye) của đảng Thế giới mới cầm quyền.
Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18 ở Hàn Quốc đã khép lại với chiến thắng thuộc về nữ ứng cử viên Pắc Cưn Hi (Park Geun-hye) của đảng Thế giới mới cầm quyền.
Đây được xem là cuộc đua giành ghế tổng thống quyết liệt nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc, do số phiếu sít sao giữa bà Pắc Cưn Hi và ứng cử viên đảng Dân chủ thống nhất (DUP) Mun Chê In (Moon Jae In).
Nhiệm kỳ không dễ dàng
Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng công bố sáng sớm 20-12, bà Pắc Cưn Hi giành được 51,6% phiếu bầu, trong khi ông Mun Chê In được 48% số phiếu. Một chiến thắng sít sao, nhưng là một chiến thắng lịch sử cho ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền, bà Pắc Cưn Hi, con gái của cố Tổng thống Hàn Quốc Pắc Chung Hi (Park Chung-hee).
Theo luật pháp Hàn Quốc, bà Pắc Cưn Hi sẽ lên thay Tổng thống Li Miêng Pắc (Lee Myung-bak) khi ông kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lãnh đạo và rời cương vị này vào ngày 25-2-2013.
Mặc dù đã đi vào lịch sử với tư cách là một nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc nhưng bà Pắc Cưn Hi sẽ phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ nặng nề về cả đối nội lẫn đối ngoại.
Hiện nay, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đang thực sự loay hoay với khủng hoảng khi tốc độ tăng trưởng hằng năm đã giảm khoảng 2% từ mức trung bình 5,5% trong nhiều thập kỷ tăng trưởng cao, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng.
Đó là chưa kể tới sự chênh lệch xã hội do tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đợt trước mang lại đã và đang đe dọa sự phát triển của xứ. Bà Pắc Cưn Hi sẽ phải tìm cách giảm thiểu sự chênh lệch này để đưa Hàn Quốc phát triển một cách ổn định như đã hứa. Việc bà cam kết “phục hồi tầng lớp trung lưu đang tan vỡ và mở ra kỷ nguyên mà tầng lớp trung lưu chiếm 70% dân số” được đánh giá là tín hiệu khả quan trong đường lối điều hành đất nước.
Ngoài ra, việc tìm ra một cách ứng xử phù hợp với Triều Tiên nhất là trong bối cảnh quốc gia này vừa phóng thành công tên lửa Quang Minh Tinh 3 hôm 12-12 cũng là vấn đề khiến Tổng thống thứ 18 của Hàn Quốc phải lưu tâm. Tất cả những điều đó đang đặt lên vai bà Pắc Cưn Hi những trọng trách không nhỏ. Nó hứa hẹn nhiệm kỳ không dễ dàng của người phụ nữ đầu tiên chèo lái Hàn Quốc.
|
Bà Pắc Cưn Hi nhận hoa mừng chiến thắng tại trụ sở đảng Thế giới mới cầm quyền ở Xơ-un đêm 19-12. Ảnh: Roi-tơ
|
Tiếp cận linh hoạt với Triều Tiên
Hôm 20-12, một ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã phác thảo chính sách đối nội và đối ngoại trong thời gian tới.
Về đối nội, bà Pắc Cưn Hi cho biết, chính quyền mới có kế hoạch xúc tiến xây dựng căn cứ hải quân trên đảo Chê-chu, cải thiện năng lực của lực lượng cảnh sát biển, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp quản quyền chỉ huy thời chiến từ Mỹ vào năm 2015 và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Ngoài ra, để hiện thực hóa mô hình kinh tế mới, chính quyền của bà Pắc Cưn Hi dự định sẽ thành lập Bộ Khoa học và Sáng tạo để hỗ trợ công cuộc cải cách và tạo thêm việc làm.
Bà Pắc Cưn Hi cũng cam kết sẽ giải quyết thỏa đáng các vấn đề nổi cộm trong xã hội dân sự Hàn Quốc hiện nay. Ngoài ra, nữ Tổng thống tương lai của Hàn Quốc cũng sẽ xem xét khả năng sửa đổi Hiến pháp theo hướng rút ngắn thời gian nắm quyền một nhiệm kỳ xuống còn 4 năm so với 5 năm hiện nay.
Trong vấn đề Triều Tiên, bà Pắc Cưn Hi dự kiến thực thi chính sách tiếp cận linh hoạt, kết hợp răn đe với can dự. Theo bà, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được trên cơ sở nỗ lực chung của hai phía. Riêng Hàn Quốc, chính phủ mới sẽ duy trì chính sách mở cửa để cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo, tái tổ chức hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán và tăng cường trao đổi thương mại liên Triều, trong đó có kế hoạch mở rộng khu công nghiệp chung Kê-xâng.
Trong quan hệ với các nước khác, bà Pắc Cưn Hi cam kết duy trì chính sách ngoại giao cân bằng với các nước, chú trọng nâng mức quan hệ với quốc gia láng giềng Trung Quốc và ưu tiên tăng cường liên minh với Mỹ.
Chỉ suy nghĩ về hạnh phúc của nhân dân
Bà Pắc Cưn Hi sẽ bước sang tuổi 61 vào tháng 2 năm tới. Bà tham gia chính trường với việc giành được một ghế quốc hội năm 1998. Bà là nghị sĩ quốc hội 5 khóa liên tiếp và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đối phó khẩn cấp của đảng Thế giới Mới trước khi chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng này.
Trong 15 năm là nghị sĩ quốc hội, bà Pắc Cưn Hi lập được nhiều thành tích chính trị, như việc thúc đẩy xây dựng thủ đô mới ở Xê-chông. Bà Pắc Cưn Hi cũng dẫn dắt đảng bảo thủ vượt qua những giai đoạn khó khăn với cương vị chủ tịch đảng.
Là một phụ nữ đơn thân, chưa từng kết hôn hay sinh con, bà Pắc Cưn Hi tự ví như mình đã "kết hôn với Tổ quốc" và cam kết chỉ suy nghĩ về hạnh phúc của nhân dân. "Chính các bạn, nhân dân tôi, là gia đình của tôi. Sự hạnh phúc của các bạn là lý do mà tôi vẫn hoạt động chính trị", bà Pắc Cưn Hi nói.
Bây giờ, người dân Hàn Quốc đã trao cho bà cơ hội để thực hiện điều này, cùng với nhiều hy vọng bà sẽ đạt được “đại đoàn kết dân tộc” từng hứa khi tranh cử, xóa đi những di sản gây tranh cãi mà cha bà để lại và làm lành vết thương những người phải trải qua thời cai trị của ông.
"Cuộc bầu cử hôm nay là chiến thắng của các bạn. Tôi xin hứa chắc chắn ba điều cốt lõi trong chiến dịch tranh cử: Trở thành tổng thống vì cuộc sống nhân dân, một tổng thống luôn giữ lời hứa, và một tổng thống xây dựng đại đoàn kết dân tộc", bà Pắc Cưn Hi phát biểu chiến thắng tại thủ đô Xơ-un đêm 19-12.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin