Đến ngày 8.8, khoảng 60% các khu vực ở thủ đô Manila của Philippines vẫn chìm trong nước lũ (ảnh). Cơ quan dự báo thời tiết đã tăng mức cảnh báo mưa lên mức 11, bởi vì lượng mưa trong 24 giờ trước đó đã tăng từ 323mm lên 390mm.
Đến ngày 8.8, khoảng 60% các khu vực ở thủ đô Manila của Philippines vẫn chìm trong nước lũ (ảnh). Cơ quan dự báo thời tiết đã tăng mức cảnh báo mưa lên mức 11, bởi vì lượng mưa trong 24 giờ trước đó đã tăng từ 323mm lên 390mm.
Một nửa lượng mưa thông thường của cả tháng 8 đã đổ xuống thủ đô Manila chỉ trong vòng 24 giờ - các thông báo cho biết.
Lũ lụt do 11 ngày mưa bão liên tiếp vừa qua đã làm ít nhất 16 người chết. Thương tâm nhất là vụ có tới 9 người trong cùng một gia đình thiệt mạng do lở đất ở Quezon thuộc Manila, còn những người khác là nạn nhân điện giật hoặc đuối nước. Nếu tính cả thiệt hại do cơn bão Saola gây ra từ cuối tháng 7, đã có tới 64 người chết do mưa bão.
Nhân viên cứu trợ khẩn cấp và binh lính phải nhanh chóng chuyển lương thực, nước uống, quần áo cho gần 850.000 người bị mất nhà cửa và đang phải sống trong các khu lều tạm. Các con đường lớn ở Manila đã biến thành sông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không muốn rời bỏ nhà cửa đã ngập nước vì sợ mất đồ đạc.
Chính quyền thông báo sẽ cưỡng chế dân sơ tán nếu cần thiết. Tình hình ở các vùng biển cũng rất đáng lo ngại, các chuyến bay thị sát cho thấy, giờ đây không còn ranh giới giữa nước biển và nước lũ. Hiện 4 tỉnh gần Manila vẫn được đặt trong tình trạng thiên tai khẩn cấp, trong đó có 2 tỉnh trồng lúa Bataan và Pampanga.
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin