Bước chuyển mới ở Nhị Trường

05:30, 18/04/2026

Với khoảng 70% dân số là đồng bào Khmer, xã Nhị Trường xác định khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là hướng đi xuyên suốt trong quá trình phát triển. Từ sự đồng thuận trong Nhân dân, cùng vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội, xã đang từng bước tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Ông Thạch Sol (bìa phải) vui mừng khi có được căn nhà khang trang.
Ông Thạch Sol (bìa phải) vui mừng khi có được căn nhà khang trang.

Xã Nhị Trường có dân số gần 38,2 ngàn người, đồng bào Khmer chiếm gần 70% dân số. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xác định việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết phải chuyển thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực. Trọng tâm là tổ chức phong trào thi đua gắn với lợi ích thiết thực của người dân.

Ông Thạch Nghiệp- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, cho biết: Nếu trước đây các công trình chủ yếu trông chờ vào nguồn lực Nhà nước, thì nay người dân chủ động tham gia, từ đóng góp ngày công đến hỗ trợ kinh phí trong khả năng. Khi người dân đồng thuận, tiến độ và chất lượng công trình được bảo đảm.

Năm 2025, xã Nhị Trường đã vận động xây dựng 5 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí trên 710 triệu đồng; thực hiện 2 tuyến đường giao thông dài 300m, kinh phí 270 triệu đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng.

Nội dung vận động được cụ thể hóa thành những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế như chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Kết quả, đã thu gom trên 1 tấn rác thải các loại, trồng mới 100 cây bông trang, sửa 1,5km đường nông thôn và vận động người dân đóng góp 145 ngày công lao động. Đến nay, trên 90,5% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa NTM; 100% ấp đạt chuẩn ấp văn hóa, NTM.

Một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đồng thuận là việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt trong đồng bào Khmer. Ông Trần Văn Linh- Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường, cho biết: Việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào Khmer được xem là giải pháp quan trọng trong công tác vận động ở cơ sở.

Thông qua sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán, khi người có uy tín tham gia vận động, nội dung tuyên truyền dễ đi vào đời sống, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng. Qua đó, đồng bào Khmer tích cực hưởng ứng phong trào tại địa phương, từ xây dựng NTM, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển kinh tế gia đình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân phấn khởi khi cầu Ấp Phiêu, xã Nhị Trường hoàn thành đưa vào sử dụng.
Người dân phấn khởi khi cầu Ấp Phiêu, xã Nhị Trường hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức tại 22/22 ấp, trở thành dịp sinh hoạt chính trị- xã hội rộng khắp. Thông qua ngày hội, nhiều hoạt động chăm lo đời sống được thực hiện như trao 530 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo; trao học bổng hỗ trợ học sinh; bàn giao 8 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 420 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Từ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương đã huy động nguồn lực xây dựng gần 630 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

Ông Thạch Sol, ở ấp Hòa Lục, cho biết trước đây, gia đình ông đã được hỗ trợ nhà tình thương, nhưng sau nhiều năm sử dụng, căn nhà đã xuống cấp. Nhờ Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết, gia đình ông góp thêm tiền để xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố.

Xã Nhị Trường duy trì 8 đội bóng đá, 8 đội bóng chuyền và 2 đội múa Sa dăm tại ấp Nô Pộk và ấp Sóc Xoài. Việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn 2,53%.

Ông Thạch Vinh Quang- Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Là Ca A, xã Nhị Trường, cho biết: Đời sống người dân hiện nay đã có nhiều cải thiện so với trước. Sự đồng thuận trong Nhân dân giúp phong trào, cuộc vận động triển khai hiệu quả, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy xây dựng NTM, phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Theo ông Thạch Nghiệp- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhị Trường, thời gian tới, xã tiếp tục xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng xã NTM nâng cao. Trên cơ sở đó, địa phương tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh