Người lính quân hàm xanh giữ vững “thế trận lòng dân”

08:16, 09/02/2026

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh; có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bờ biển dài 130km, gồm 4 cửa sông chính: Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu.

Khu vực biên giới biển của tỉnh, có 14 xã, phường, với 58.526 hộ/309.774 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào đạt được một số kết quả nổi bật, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về hiệu quả và tính lan tỏa.

Chiến sĩ biên phòng cùng người dân gói bánh tét.

Từ hỗ trợ phát triển kinh tế

Theo Đại tá Mai Văn Yên- Chính ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các nội dung, chỉ tiêu của các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các mô hình, chương trình, phong trào của BĐBP đúng theo chỉ đạo của cấp trên. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

BĐBP tỉnh đã tham gia hỗ trợ 14 xã, phường biên giới biển từng bước đạt chuẩn NTM. Hiện 12/14 xã, phường đạt chuẩn NTM, trong đó 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu. Phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn đã thu hút hơn 930 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công xây dựng nhà hỗ trợ Nhân dân khu vực biên giới biển.

Đơn vị đã tham gia chương trình “Hành quân xanh”, phong trào “Ngày chủ nhật NTM- Thứ bảy tình nguyện”, chương trình “Hãy làm sạch biển” trên địa bàn các xã, phường biên giới biển, với hơn 820 buổi, trồng trên 15 ngàn cây xanh các loại; phát quang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, với chiều dài trên 162km; lắp 64 bóng đèn năng lượng mặt trời thực hiện các công trình dân sinh.

Đơn vị phối hợp với địa phương vận động các nhà hảo tâm xây dựng trên 1 ngàn căn nhà (tình thương, đại đoàn kết, nhà hạnh phúc, mái ấm biên cương), tặng 15.250 phần quà, trên 150 cây cầu giao thông nông thôn, với tổng giá trị phúc lợi 64 tỷ đồng; hỗ trợ 19.250 cây xanh và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ trên 500 triệu đồng thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Vào các dịp lễ, Tết trong năm, đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm và các đơn vị kết nghĩa tổ chức thăm hỏi và tặng quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh hiếu học trên địa bàn các xã biên giới biển, với trên 60 ngàn phần quà, tổng trị giá quy đổi trên 20 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã triển khai thực hiện mô hình “Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn” đã phối hợp với địa phương xét chọn, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ 8 con bò giống sinh sản, trị giá hơn 80 triệu đồng.

Từ 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 68 lượt cháu chương trình “Nâng bước em tới trường” hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới biển của tỉnh, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/cháu/tháng, tổng số tiền hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng; trao học bổng và dụng cụ học tập số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn chăm lo quà Tết, lễ, tặng học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập; tổng số tiền thực hiện mô hình đến nay gần 550 triệu đồng. Hiện đơn vị tiếp tục hỗ trợ “Nâng bước em tới trường” cho 47 cháu và “Con nuôi đồn biên phòng” 3 cháu.

Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp trao quà Tết hỗ trợ các hộ dân.
Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp trao quà Tết hỗ trợ các hộ dân.

Đơn vị đã phối hợp xây dựng 3 trạm quân- dân y kết hợp (Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Đồn Biên phòng Long Vĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa), bố trí cán bộ quân y đơn vị phối hợp với cán bộ y tế địa phương tham gia chữa bệnh giúp dân. Trong 10 năm qua, các trạm quân- dân y kết hợp đã khám hơn 80.785 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí hơn 2.955 lượt người là gia đình chính sách, gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Đến hoạt động văn hóa- xã hội

Đại tá Mai Văn Yên- Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tặng trên 300 nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết, trị giá 15 tỷ đồng, 12 ngàn phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, 1.200 suất học bổng học sinh hiếu học trên địa bàn, tổng trị giá trên 13 tỷ đồng; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sinh khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Hàng năm, Chương trình “Hội trăng rằm bên bờ sóng”, “Trung thu cho em” được tổ chức, với nhiều hoạt động Tết Trung thu cho các em học sinh, thiếu nhi, các trẻ mồ côi, con em hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn... trao tặng trên 55 ngàn phần quà bánh trung thu và lồng đèn, với tổng kinh phí 4,1 tỷ đồng.

Theo Đại tá Mai Văn Yên- Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa của các chương trình, mô hình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở khu vực biên giới biển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động hướng về biên giới biển; duy trì, nhân rộng các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của đơn vị đã được khẳng định trong thời gian qua, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân ở khu vực biên giới biển, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp hỗ trợ, đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Đăk Long, huyện Đăk Lei, tỉnh Kon Tum (cũ) và xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (cũ) với nhiều công trình, phần việc thiết thực như: xây dựng 17 mái ấm tình thương (50 triệu đồng/căn); trao tặng trên 350 phần quà, 230 suất học bổng hỗ trợ học sinh, nữ sinh vượt khó; hỗ trợ 3 ngàn cây giống (bơ/xoài/mít/sầu riêng) giúp các hộ phụ nữ phát triển kinh tế...

Mô hình “Con bò 1.000 đồng” thực hiện từ năm 2021, từ số tiền ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đã tổ chức trao 16 con bò giống, trị giá 271 triệu đồng hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Bảo hiểm cho em”, từ khi triển khai thực hiện đến nay, đơn vị đã hỗ trợ 142 suất BHYT hỗ trợ 142 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá gần 83 triệu đồng.

Mô hình “Hũ gạo nghĩa tình quân dân”, “Hũ gạo tình thương” do Đồn Biên phòng Long Hòa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ 12 cụ, hiện tại đang nhận phụng dưỡng 5 cụ; tổng số gạo hỗ trợ trên 3 tấn. Đồn Biên phòng Hàm Luông thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương” từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ 6 em, hiện tại đang nhận hỗ trợ 2 em; tổng số gạo hỗ trợ trên 2 tấn…

Bài, ảnh: TRẦN QUỐC

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh