Nhắc đến xã Đồng Khởi, người ta không chỉ nhớ đến mốc son chói lọi của Phong trào Đồng khởi năm 1960, mà còn cảm nhận rõ sự chuyển mình của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Từ những năm tháng gian khó sau ngày giải phóng đến diện mạo nông thôn hôm nay, xã Đồng Khởi đã và đang viết tiếp câu chuyện đổi thay bằng ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và người dân nơi đây.
![]() |
| Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre. Ảnh: PHAN HÂN |
Phát huy truyền thống anh hùng
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Đồng Khởi bây giờ gồm 3 xã Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp, là cái nôi của phong trào “Đồng khởi” ngày 17/1/1960 do Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức và giành nhiều thắng lợi, gây tiếng vang lớn, tạo sinh khí mới xoay chuyển cục diện cho phong trào cách mạng rộng khắp miền Nam.
Địa phương cũng là nơi thành lập và xuất quân của Trung đoàn Đồng Khởi vào ngày 7/7/1972 tại ấp An Thạnh, xã Bình Khánh cũ. Chỉ trong 10 ngày sau khi thành lập, Trung đoàn Đồng Khởi đã đánh nhiều trận lớn tiêu diệt nhiều chiến đoàn, tiểu đoàn ngụy, giải phóng xã Phước Hiệp và 12 ấp ở xã An Định và Bình Khánh.
Trung đoàn Đồng Khởi là cái tên làm cho bọn ngụy quân phải khiếp sợ, e dè. Di tích Đình Rắn, di tích Đồng Khởi tại xã Định Thủy, cùng những danh từ, danh tiếng như “Đội quân tóc dài”, “tản cư ngược”… là những địa danh, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh khi đến với xã Đồng Khởi hôm nay.
Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông
Nhớ lại những ngày đầu tiếp quản sau giải phóng, ông Phạm Văn Giếng- nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (nay là xã Đồng Khởi) cho biết, trụ sở làm việc của xã khi ấy rất tạm bợ, chỉ là những căn nhà lá đơn sơ. “Sau này mới xin được ngói về lợp, rồi từ từ xây dựng lên”.
Không chỉ trụ sở, mà hạ tầng giao thông thời điểm đó gần như chưa có, đường làng, ngõ xóm chưa hình thành, việc đi lại của người dân chủ yếu dựa vào lối mòn và ghe xuồng.
Bước sang những năm 2000, thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã bắt đầu triển khai làm các tuyến lộ đá đỏ rộng khoảng 1,2m. Đến năm 2005, nhiều tuyến được bê tông hóa, mở rộng lên 2m, xe máy đã có thể chạy đến từng ngõ.
Đặc biệt, từ năm 2015, phong trào mở rộng giao thông nông thôn được phát động mạnh mẽ, với sự chung tay của doanh nghiệp, mạnh thường quân và người dân. Đến năm 2018, hệ thống đường giao thông nông thôn cấp A, B, C được triển khai rộng khắp, từng bước hoàn thiện, kết nối phát triển kinh tế- xã hội, tạo diện mạo mới cho vùng quê cách mạng.
![]() |
| Hạ tầng giao thông xã Đồng Khởi từng bước hoàn thiện. Ảnh: PHAN HÂN |
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi Nguyễn Quốc Hưng cho biết, năm 2025, Đảng ủy xã Đồng Khởi sau khi ổn định tổ chức, đi vào hoạt động và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp bàn và thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu của nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ.
Qua đánh giá, các chỉ tiêu đề ra trong năm đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cụ thể hoàn thành và vượt 20/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Thu ngân sách đạt 146,47 tỷ đồng, vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm. Toàn xã có 2.935ha dừa; trong đó, có 1.151ha đạt chuẩn hữu cơ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%. Đến cuối năm 2025, xã đạt 17/19 tiêu chí NTM, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ.
Cùng với hạ tầng, kinh tế nông thôn của xã từng bước chuyển mình theo hướng bền vững. Ông Sử Văn Phơi, ngụ ấp An Khánh cho biết, chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ người dân trong sản xuất, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật. Từ đó, ông mạnh dạn đi đầu vận động bà con áp dụng các mô hình sản xuất mới.
Gia đình ông Phơi hiện nuôi khoảng 80 con heo; hơn 3.000m² vườn dừa, tham gia Tổ hợp tác Dừa hữu cơ ấp An Khánh. Ông còn tận dụng phế thải chăn nuôi để làm khí gas sinh học, vừa giảm chi phí sinh hoạt, vừa góp phần bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, còn có mô hình ủ phân sinh học cải tạo vườn tạp, giảm lượng phân hóa học cũng được ông Phơi áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và hướng đến phát triển kinh tế lâu dài. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phơi còn là người gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
Khát vọng phát triển
Trong lĩnh vực giáo dục, truyền thống cách mạng Đồng khởi tiếp tục được vun đắp qua từng bài giảng. Là người con của quê hương Đồng khởi anh hùng, cô Ngô Song Đào- giáo viên Trường Tiểu học- THCS Phước Hiệp tự hào khi được sinh ra, lớn lên và công tác trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Từ niềm tự hào ấy, cô lồng ghép giáo dục truyền thống vào giảng dạy, giúp học sinh hiểu và trân trọng sự hy sinh của ông cha.
Thông qua những hình ảnh về bộ đội, thanh niên xung phong, những câu chuyện về hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh, học sinh được cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau và mất mát của thế hệ đi trước. Từ đó, các em ý thức rõ trách nhiệm của mình trong học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là con em quê hương Đồng khởi.
Theo ông Nguyễn Quốc Hưng- Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi, xã Đồng Khởi hôm nay đã có sự đổi thay rõ nét và toàn diện, nổi bật trên 3 lĩnh vực: Kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn và đời sống Nhân dân.
Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông nghiệp chuyển dần theo hướng nâng cao giá trị với cây dừa là chủ lực, gắn sản xuất hữu cơ, liên kết tiêu thụ và phát triển sản phẩm OCOP. Lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ xã vận dụng phương châm “hai chân vững- ba mũi mạnh” làm nền tảng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển địa phương. Trong đó, “hai chân” là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; “ba mũi” là phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, chăm lo văn hóa- xã hội và giữ vững quốc phòng- an ninh.
Về xã Đồng Khởi trong những ngày mà toàn Đảng bộ và Nhân dân xã nhà đang nô nức thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, trên các tuyến đường chính của xã ngập cờ bay, không khí đón chào rộn ràng mà cứ ngỡ như mùa xuân đã về sớm trên quê hương anh hùng này.
![]() |
| Diện mạo quê hương Đồng Khởi hôm nay. Ảnh: THÀNH LẬP |
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi Nguyễn Quốc Hưng cho biết thêm, năm 2026 là năm có nhiều ý nghĩa với các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai và đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống với tinh thần, khí thế mới, bước vào “Kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Đảng ủy xã Đồng Khởi đã đề ra 29 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2026, với tinh thần quyết tâm chính trị cao “Đột phá”, “Phát triển” trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh; tích cực với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là quê hương giàu truyền thống cách mạng, là cái nôi của quê hương Đồng khởi anh hùng…
| Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Khởi tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, khơi dậy sức mạnh nội sinh, đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống của vùng đất lịch sử, anh hùng. |
PHAN HÂN- THÀNH LẬP





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin