Vun đắp truyền thống từ những pho tượng nghĩa tình

07:55, 21/12/2025

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, việc ghi nhận, tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và cán bộ lão thành cách mạng luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh sự tôn vinh bằng chính sách, danh hiệu và các hình thức khác, còn có một cách làm mang đậm nghĩa tình, xuất phát từ tâm nguyện của những người đi trước trao tặng tượng đồng cho các nhân vật có công tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo và thế hệ trẻ cùng gia đình trong ngày đặt tượng đồng chí Nguyễn Văn Trung.
Các đồng chí lãnh đạo và thế hệ trẻ cùng gia đình trong ngày đặt tượng đồng chí Nguyễn Văn Trung.

Gìn giữ ký ức cho thế hệ trẻ

Chương trình trao tặng tượng đồng cho người có công do Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be (ba Phương Hùng)- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (cũ) cùng một số cán bộ hưu trí khởi xướng triển khai thực hiện suốt hơn 2 năm qua.

Không phát động rộng rãi, cũng không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, chương trình được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tùy khả năng, điều kiện của mỗi cá nhân tham gia.

Chia sẻ về hoạt động của chương trình, ông Huỳnh Văn Be cho biết: “Việc vinh danh người có công về mặt pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước.

Còn với những cán bộ đã nghỉ hưu, nếu còn sức, còn điều kiện thì làm thêm những việc mang ý nghĩa tinh thần, để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, về những con người đã hy sinh vì quê hương, đất nước. Tỉnh ủy không có chủ trương phát động.

Anh em hưu trí bàn với nhau, tự nguyện đóng góp trong khả năng, làm đến đâu hay đến đó, miễn sao lưu giữ được ký ức cho thế hệ trẻ”, ông Be nói.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh và những người từng gắn bó với phong trào cách mạng và cán bộ đương nhiệm, mạnh thường quân.

Trung bình mỗi pho tượng có kinh phí dao động từ 30-50 triệu đồng. Một số tượng lớn, mang ý nghĩa đặc biệt, có giá trị lên đến vài trăm triệu đồng. Tính đến nay, chương trình đã thực hiện gần 30 pho tượng đồng.

Lan tỏa giá trị giáo dục truyền thống

Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (cũ) Võ Thành Hạo, việc tạc tượng chỉ được triển khai khi có sự đồng thuận của gia đình và địa phương.

Việc tạc tượng dựa trên hình ảnh tư liệu do gia đình cung cấp, kết hợp trao đổi, chỉnh sửa nhiều lần để bảo đảm thể hiện đúng thần thái, gương mặt của nhân vật. Từng chi tiết đều được gia đình góp ý, chỉnh sửa kỹ lưỡng, với mong muốn “giống thật nhất” người được tôn vinh.

Bà Nguyễn Thị Thanh (phường Phú Khương), con gái ông Nguyễn Văn Trung- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (cũ) xúc động nói: “Khi được gợi ý tạc tượng, gia đình rất bất ngờ và trân trọng. Gia đình chúng tôi coi đó là một ân tình lớn, vừa tự hào vừa xúc động”.

Ông Đoàn Hùng Đấu, đại diện một gia đình được tặng tượng cho biết:

“Việc trao tặng tượng đồng không chỉ ghi nhận sự cống hiến trọn đời của người thân, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, các tổ chức và cộng đồng đối với những gia đình có công với cách mạng. Đó cũng là động lực để con cháu tiếp tục noi gương, sống trách nhiệm với xã hội”.

Mỗi pho tượng là thông điệp giáo dục sinh động, góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay. Em Dương Chí Phong- học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Trần Quyết Tâm cho biết: “Việc trao tặng tượng và bảng tóm tắt tiểu sử bác sĩ Trần Quyết Tâm giúp em thêm tự hào về ngôi trường của mình, về những nhân vật lịch sử, anh hùng trên chính quê hương mình.

Em tự hứa với lòng sẽ tiếp nối truyền thống của ông, ra sức học tập đạt kết quả tốt nhất để tương lai có nghề nghiệp ổn định nuôi sống bản thân và có những đóng góp cho quê hương”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quyết Tâm cho biết: “Thời gian tới, tập thể sư phạm nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu để gặt hái nhiều thành công, vươn cao và vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp trồng người làm rạng danh ngôi trường Trần Quyết Tâm”.

“Đại tá Huỳnh Văn Be- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, người đã âm thầm đề xuất tạc tượng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tạ Minh Khâm và an vị tại Trường THCS Mỏ Cày, nay là Trường THCS Tạ Minh Khâm. Đồng chí đã vận động tạc và đặt hơn 30 tượng anh hùng đặt tại các trường học trên địa bàn, với mong muốn học sinh, thế hệ trẻ tiếp tục noi gương, phấn đấu học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn mới”- đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố Quyết định đổi tên Trường THCS Mỏ Cày thành Trường THCS Tạ Minh Khâm và đặt tượng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tạ Minh Khâm.

Từ những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa, chương trình trao tặng tượng đồng đã góp phần làm phong phú thêm hình thức giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào cách mạng trong Nhân dân.

Trung tá Lê Minh Linh- Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2- Sơn Đông nhận định: “Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ về công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh