Bám sát nghị quyết của Đảng về xây dựng NTM và phát triển vùng đồng bào dân tộc, Đảng ủy xã Long Hiệp đã phát huy vai trò lãnh đạo, khơi dậy sức dân, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Nhờ đó, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.
![]() |
| Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại xã Long Hiệp. Ảnh: BÁ THI |
Đảng lãnh đạo, dân đồng lòng
Xã Long Hiệp có hơn 7.600 hộ dân, đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 80% dân số toàn xã. Đồng chí Trần Văn Mười- Bí thư Đảng ủy xã Long Hiệp, chia sẻ: Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, vừa phát triển kinh tế- xã hội, vừa là nội dung cụ thể trong công tác xây dựng Đảng.
Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, các chủ trương, nghị quyết đều được triển khai sát thực tế, gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân.
Từ định hướng đúng đắn của cấp ủy, các chi bộ đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; cán bộ, đảng viên phát huy vai trò trực tiếp tham gia cùng dân trong các hoạt động ở cơ sở. Nhờ vậy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trở thành phong trào tự giác trong mỗi hộ dân, mỗi khu dân cư.
Bà Lâm Thị Sa Ly- Bí thư Chi bộ ấp Sà Vần A, cho biết: Xác định dân là chủ thể trong xây dựng NTM; khi cán bộ, đảng viên cùng tham gia, người dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi nên đồng thuận rất cao.
Có hộ hiến đất, có người góp công, góp tiền, ai cũng mong muốn quê hương mình sạch, đẹp, khang trang hơn.
Giai đoạn 2020-2025, Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, cây trồng gần 3 tỷ đồng để làm đường, xây cầu, nhà văn hóa. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã đã xây dựng 46 công trình mới, nâng cấp 32 tuyến đường giao thông.
Đến nay, 22/22 ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa NTM”, 96% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, trước sáp nhập, xã Long Hiệp và Ngọc Biên đã được công nhận xã NTM nâng cao, xã Tân Hiệp đạt chuẩn xã NTM.
Đảng ủy xã còn chỉ đạo các đoàn thể phát động nhiều mô hình như “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Ngày chủ nhật xanh”.
Các phong trào này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.
Chăm lo đời sống người dân
Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã Long Hiệp tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống người dân.
Cấp ủy các cấp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cho người dân, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.
Giai đoạn 2020-2025, xã Long Hiệp đã vận động được hơn 12 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội.
Từ nguồn quỹ này, xã đã xây dựng 66 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho 642 hộ khó khăn; triển khai 6 dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo.
Ông Kim Thanh Hoàng- Bí thư Chi bộ ấp Chợ cho biết: Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực cùng tinh thần tự lực, tự cường, bà con trong ấp đã thay đổi tư duy làm ăn.
Người dân không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất, học hỏi kỹ thuật mới để phát triển kinh tế gia đình; đời sống ngày càng ổn định, nhiều hộ đã vươn lên khá giả.
Chị Thạch Thị Thu Trang, từng là hộ cận nghèo ở ấp Chợ, trước đây cuộc sống gia đình rất khó khăn, chủ yếu làm thuê theo mùa vụ và ươm cây giống bán.
Nhờ được xã hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết và tạo điều kiện vay vốn 30 triệu đồng để phát triển sản xuất. Chị đã mua 2 con dê sinh sản, đến nay, đàn dê đã tái đàn. Gia đình chị đã có nhà ở ổn định, tăng thu nhập, cuộc sống ngày càng cải thiện.
Trước đây là hộ nghèo, bà Thạch Thị Rây, ở ấp Giồng Tranh được địa phương hỗ trợ vay 50 triệu đồng phát triển chăn nuôi.
Từ nguồn vốn này, bà đầu tư mua 3 con bò sinh sản, từng bước ổn định kinh tế và thoát nghèo bền vững. Không chỉ nỗ lực vươn lên, bà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng, tự nguyện hiến 40m² đất để xây dựng trụ sở ấp. Bà chia sẻ: Tôi nghĩ Nhà nước giúp mình thì mình cũng phải góp lại chút gì cho xóm làng, nên khi ấp vận động hiến đất, tôi bàn bạc với gia đình, các con đều đồng ý.
Bên cạnh, xã còn đẩy mạnh hướng dẫn người dân phát triển mô hình trồng màu, chăn nuôi, sản xuất sạch; phối hợp mở lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp.
Giai đoạn 2020-2025, xã tổ chức 25 lớp đào tạo nghề cho 659 lao động, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động; đưa 175 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đến nay, xã giảm 586 hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 4%. Đến nay, toàn xã còn 154 hộ nghèo (2,1%) và 143 hộ cận nghèo (1,8%).
Từ một vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, Long Hiệp hôm nay đã khởi sắc. Sức mạnh từ sự đồng thuận ấy chính là nền tảng để Long Hiệp tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao.
SƠN TUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin