Nhộn nhịp chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ

06:27, 31/10/2025

Nằm ven QL54 và tiếp giáp 2 dòng sông Hậu và sông Măng, chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ (ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ) từ lâu đã trở thành một trong những điểm giao thương sôi động.

Đây không chỉ là nơi tập kết, tiêu thụ rau củ quả các vùng lân cận, mà còn là “đầu mối” kết nối giữa người trồng- thương lái, góp phần giải quyết đầu ra nông sản và việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Rau, củ, quả được đóng gói 10 kg/túi chuẩn bị giao đến các chợ trong và ngoài tỉnh.
Rau, củ, quả được đóng gói 10 kg/túi chuẩn bị giao đến các chợ trong và ngoài tỉnh.

Điểm phân phối nông sản địa phương

Trước đây, chợ đầu mối nông sản Sóc Tro (cũ) nằm dưới chân cầu Sóc Tro, thuộc ấp An Thới, xã Ngãi Tứ. Đến đầu năm 2020, chợ được một doanh nghiệp đầu tư, mở rộng và di dời về vị trí hiện nay- ngay chân cầu Trà Ôn, ấp Đông Hậu, với diện tích khoảng 5.000m², lấy tên mới là chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ.

Hiện nay, chợ có gần 100 tiểu thương hoạt động, chia làm 3 khu vực: thu mua nông sản tại vườn, mua bán trái cây và khu hàng khô. Mỗi ngày, hàng chục xe tải từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, thậm chí TP Hồ Chí Minh hối hả đổ về, trong khi dưới bến sông, ghe xuồng lớn nhỏ chở đầy khoai, bắp cải, bí, khổ qua, dưa leo, đậu bắp… neo đậu chờ bốc dỡ.

Tầm 2-3 giờ sáng, chợ đã rục rịch hoạt động, tiểu thương bắt đầu ra chợ dọn hàng, chờ thương lái đến lấy hàng. Điểm đặc biệt ở chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ là chợ thường nhộn nhịp hơn vào giữa trưa và đầu giờ chiều, khi nông dân vừa thu hoạch, còn tiểu thương từ các chợ lẻ bắt đầu gom hàng cho phiên mới. Những chuyến xe nặng hàng rời bến, tiếng gọi nhau sang sảng, tiếng máy nổ vang rền xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ, tạo nên nhịp điệu riêng của một “chợ sông” miền Tây.

Vừa là nơi mua bán sỉ, chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ còn đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ nông sản địa phương.

Nhà trồng 3 công dưa leo, anh Mai Trung Kiên (ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ) chia sẻ: “Thu hoạch dưa leo xong là tôi đem liền ra chợ bán, giá cả ổn định hơn. Nhờ có chợ đầu mối này mà tôi vừa có việc làm khuân vác, kiếm thêm được khoảng 300.000 đ/ngày”.

Trồng 2 công đậu bắp đang vào vụ thu hoạch, mỗi ngày cắt khoảng 50kg trái bán cho thương lái tại chợ, chị Trần Thị Thu (ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ) cho biết: “Đậu bắp thương lái thu mua tại vườn với giá 13.000-14.000 đ/kg. Mối quen, bán cho thương lái tại chợ nên không bị ép giá, lại được thanh toán ngay sau khi cân xong”- chị Thu nói.

Kênh tiêu thụ hiệu quả

Theo UBND xã Ngãi Tứ, chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ hay được gọi là điểm tập kết thu mua rau, củ, quả tại ấp Đông Hậu hiện đạt sản lượng bình quân hơn 200 tấn hàng hóa mỗi ngày, riêng vào dịp cao điểm Tết có thể tăng lên gần 500 tấn/ngày. Lượng hàng hóa dồi dào, phong phú giúp chợ trở thành điểm phân phối trung gian cho nhiều tỉnh thành trong vùng ĐBSCL và các tỉnh thành phía Đông Nam.

Tại một sạp hàng bên trong khu rau củ, cô Huỳnh Thị Kiều- hơn 10 năm buôn bán, vừa cân hàng vừa nói: “Lúc bạn hàng lấy nhiều, có ngày tôi bán được cả chục tấn. Ngày thường cũng tầm 7-8 tấn. Nông sản ở đây đủ loại, hàng từ địa phương có, từ Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh… Ở đâu có rau củ ngon là tôi sẵn sàng tìm tới, rồi gom hàng đưa đi các tỉnh”.

Còn cô Lâm Thị Tuyết Nga (ấp Phú Thọ, xã Ngãi Tứ) cho biết: “Mỗi ngày tôi thu mua 4-5 tấn rau củ như dưa leo, đậu đũa, khổ qua, bí đao… rồi phân phối đi các tỉnh miền Tây và miền Đông. Nhờ có chợ đầu mối này mà bà con quanh vùng khỏi lo đầu ra”.

Là người đầu tư, mở điểm tập kết nông sản, chị Nguyễn Thúy Loan, quản lý chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ, chia sẻ: Thành lập nhiều năm nay, chợ này nằm ở vị trí thuận lợi, có thể dễ dàng tiếp cận bằng nhiều phương tiện khác nhau, do đó, được rất nhiều bạn hàng từ các địa phương khác đến mua- bán.

Mỗi ngày chợ đón hàng trăm lượt xe và ghe hàng ra vào. Hàng hóa được thu mua từ khắp nơi rồi phân phối đi khắp các tỉnh, thành. Chợ chọn tiêu thụ nông sản theo “mùa nào, rau đó, trái nấy” nên cũng thuận mua vừa bán, trong đó, các mặt hàng rau củ chiếm 3/4, còn lại 1/4 là mặt hàng trái cây.

Xã Ngãi Tứ hiện có 4 chợ và 3 điểm họp chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, mua bán nông sản. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã tiếp tục mở rộng, sắp xếp mua bán các chợ, điểm họp chợ đảm bảo mỹ quan, an toàn. Quy hoạch mở rộng điểm tập kết rau, củ, quả ở ấp Đông Hậu. Khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, hàng hóa phong phú, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

“Vựa của tôi, mỗi ngày cung ứng khoảng 4-5 tấn nông sản các loại, dịp lễ, Tết thì tăng lên gấp đôi”- chị Loan cho hay.

Ông Lê Hoàng An- Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ nhận định: “Chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ không chỉ tạo điều kiện giao thương thuận lợi, mà còn là kênh tiêu thụ hiệu quả cho nông sản của người dân trong vùng và các tỉnh lân cận.

Chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở tiểu thương, chủ vựa tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, PCCC, vệ sinh môi trường. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích người dân duy trì, mở rộng mô hình thu mua ổn định, đồng thời tập huấn, tuyên truyền kỹ thuật canh tác sạch để nâng cao chất lượng nông sản địa phương”.

Sau hơn 5 năm hoạt động tại vị trí mới, chợ đầu mối nông sản Ngãi Tứ như “đòn bẩy” trong phát triển thương mại- dịch vụ của khu vực. Nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định. Hệ thống đường giao thông được nâng cấp, phương tiện thủy- bộ kết nối thuận tiện, giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng. Tạo tiền đề địa phương phát triển thương mại- dịch vụ bền vững, góp phần đưa nông sản Vĩnh Long ngày càng vươn xa.

Bài, ảnh: SONG THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh